(Dân trí) - Nếu phải thường xuyên đi về giữa nước mình và nước bạn mà vẫn muốn luôn giữ liên lạc thì điện thoại GSM là ứng viên tốt hơn cả. "Alo" 3G cũng rất đáng quan tâm nếu bạn có ý định sang Nhật hoặc Hàn Quốc. 5 điện thoại sau đây sẽ khiến bạn yên tâm khi ra nước ngoài.
1. Nokia N95
N95 không chỉ là điện thoại di động cao cấp mà còn được xem như là một chiếc “máy tính đa phương tiện di động”. Với kiểu dáng có cơ chế trượt kép, N95 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại.
N95 là điện thoại đầu tiên được trang bị chức năng định vị toàn cầu GPS, camera 5 megapixel, máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ trong 150MB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, kết nối không dây Wi-Fi, công nghệ không dây Bluetooth A2DP và HSDPA.
Với những người thường xuyên phải xuất ngoại thì N95 là ứng viên sáng giá nhất trong loạt sản phẩm có mặt trên thị trường hiện nay.
Giá bán: 11,3 triệu đồng.
2. Dopod C730
Dopod C730 (còn gọi là HTC Cavalier) là thiết bị đầu tiên hỗ trợ hoàn toàn hệ điều hành Windows Mobile 6.0, kết nối 3 G và HSPDA (3,5 G). C730 được thiết kế chắc chắn, dày dặn tạo cảm giác vừa tay cho người sử dụng.
C730 sử dụng bàn phím Qwerty nhưng các phím bấm khá nhỏ lại sát nhau nên người dùng sẽ cảm thấy hơi bất tiện khi soạn thảo một tin nhắn hay văn bản. C730 được tích hợp máy ảnh số 2 megapixel ở đằng sau thân máy nhưng đáng tiếc, máy không có đèn flash tích hợp. Với Windows Media Player 10 Mobile, điện thoại có thể chơi được các file định dạng AAC, MP3, WAV, WMA và AMR.
Về kết nối, Dopod C730 hỗ trợ mạng di động 3G, mạng truyền dữ liệu tốc độ cao HSDPA, Wi-Fi và cả Bluetooth.
Dopod C730 dành cho những người thường xuyên phải ra nước ngoài và đòi hỏi một chiếc điện thoại thông minh cùng bàn phím đầy đủ QWERTY.
3. Motorola KRZR K1
Motorola giờ tiếp bước thành công của điện thoại Rarz bằng model Krzr (đọc là Crazer). Krzr K1 được ví như là một viên đá trang sức khổng lồ màu xanh biếc. Cũng như “đàn anh” Krzr K1 có kiểu dáng gập vỏ sò, thiết kế thanh mảnh, bắt mắt. Nổi bật bởi một màu xanh quyến rũ, K1 còn được trang bị thêm khả năng kết nối Bluetooth, camera độ phân giải 2 megapixel, zoom số 8x. K1 có đầy đủ những tính năng của dòng điện thoại tầm trung dành cho phái đẹp.
Giá bán khoảng 3,8 triệu đồng.
4. Sony Ericsson W810i
Sony Ericsson W810i, được bình chọn là điện thoại “Sát thủ” của iPod. Là điện thoại nghe nhạc Walkman nổi tiếng của Sony Ericsson với bộ nhớ “khủng” có thể lưu được nhiều bài hát, hình ảnh. Camera tích hợp cho ảnh chụp đẹp, giúp người dùng lưu lại những kỷ niệm khó quên.
W810i được trang bị camera 2 megapixel cùng với chức năng tiêu cự tự động. Tuy nhiên, đáng tiếc, điện thoại nghe nhạc của Sony Ericsson không hỗ trợ mạng 3G và không hỗ trợ tai nghe không dây Bluetooth
Mặc dù còn thiết sót nhưng thực sự W810i là điện thoại rất lý tưởng cho những người xuất ngoại “như cơm bữa” và lại có sở thích nghe nhạc.
Giá bán: 4,6 triệu đồng.
5. Samsung Ultra Edition 10.9 (U600)
U600 là chiếc điện thoại siêu mỏng của Samsung, chỉ dày có 10,9mm. U600 là điện thoại EDGE 4 băng tần và được trang bị màn hình 2,2 inch, 240 x 320 pixel, 262.000 màu. Sản phẩm có camera lên tới 3 megapixel, bộ nhớ 60 MB và thẻ nhớ Micro SD.
U600 là điện thoại EDGE 4 băng tần và được trang bị màn hình 2,2 inch, 240 x 320 pixel, 262.000 màu. Sản phẩm có camera lên tới 3 megapixel, bộ nhớ 60 MB và thẻ nhớ Micro SD.
Giá bán: 5,8 triệu đồng.
Hương Linh
Theo CNet