Thứ Ba, 22/05/2007 - 10:12 AM

Microsoft và những hợp đồng “gặt hái” tại Việt Nam

(Dân trí) - Đồng thời với việc ký kết hàng loạt thỏa thuận Hợp tác Nhà nước - doanh nghiệp với Chính phủ Việt Nam, Microsoft cũng đã có những ký kết quan trọng khác với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

 

Hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và tập đoàn Microsoft. Chính phủ Việt Nam sẽ mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office cho toàn bộ hệ thống máy tính của các cơ quan Chính phủ trực thuộc Trung ương và địa phương thông qua tập đoàn FPT và tập đoàn CMC - hai Đại lý lớn của Microsoft tại Việt Nam.

 

Trước sự kiện này, Jeffrey Hardee, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Liên minh Doanh nghiệp phần mềm (BSA) khu vực châu Á phát biểu: “Chúng tôi cho rằng với thoả thuận đưa vào triển khai phần mềm có bản quyền cho bộ máy Chính phủ, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm nói chung tại Việt Nam trong năm tới sẽ giảm được đáng kể, và năm tới có lẽ Việt Nam sẽ là nước có tỷ lệ giảm vi phạm bản quyền lớn nhất trong khu vực chỉ trong vòng một năm nhờ nỗ lực của Chính phủ”.

 

Đồng thời với ký kết quan trọng này, Microsoft và Bộ GD&ĐT đã ký kết Thoả thuận Hợp tác nhằm nâng cao kỹ năng công  nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập tại Việt Nam. Thoả thuận này nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT và ứng dụng CNTT&TT trong học tập, giảng dạy và quản lý. Ngoài ra, Bản ghi nhớ này sẽ tạo nền tảng cho việc tiếp tục thực hiện một loạt các hoạt động trong chương trình Partners in Learning” (PiL) tại Việt Nam cho giai đoạn từ nay đến năm 2009.

 

Bản ghi nhớ đầu tiên đã được ký ngày 20/6/2005 tại Mỹ nhân chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Theo bản ghi nhớ này, Microsoft đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Bộ GD&ĐT Việt Nam để cung cấp các công cụ công nghệ thông tin cho giáo viên và học sinh nhằm nâng cao khả năng dạy và học trong nhà trường. Từ tháng 6/2005, đã có khoảng 19.000 nhà quản lý giáo dục, giáo viên và giảng viên của các trường đại học/cao đẳng đã được đào tạo thông qua chương trình Partners in Learning”.

 

Hai bên cũng sẽ hợp tác trong một số các hoạt động khác xoay quanh phát kiến toàn cầu này của Microsoft, bao gồm việc tổ chức Hội nghị Giáo viên Sáng tạo Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 tại Việt Nam, thành lập Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin và một số chươngtrình khác dành riêng cho khối đại học.

 

Cùng ngày 21/5, Hợp đồng cung cấp bản quyền Phần mềm Microsoft Office cũng đã được ký kết giữa nhà cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới này với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hợp đồng này được ký kết thông qua Công ty thông tin hệ thống FPT với sự có mặt và chứng kiến của ông Steve Ballmer, Tổng giám đốc Tập đoàn Microsoft, nhân chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông.

 

Với hợp đồng này, BIDV trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam đầu tư vào phần mềm Microsoft có bản quyền. Ngân hàng này sẽ sở hữu vĩnh viễn quyền sử dụng toàn bộ 6.000 giấy phép sử dụng cho Microsoft Office Standard 2007 và bất cứ phiên bản mới nào mà Microsoft sẽ đưa ra thị trường trong vòng 3 năm tới. Đồng thời các cán bộ công nhân viên của BIDV cũng sẽ được sử dụng hợp pháp sản phẩm Microsoft Office Standard 2007 này tại nhà.  

Ông Christ Atkinson, Tổng Giám Đốc Microsoft khu vực Đông Nam Á cho biết: Tôi rất vui mừng khi nhận thấy đã có những thay đổi tích cực trong quan niệm của các doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề bản quyền phần mềm. Họ chính là những đơn vị có tầm nhìn xa trông rộng, họ biết nhìn xa hơn khoản đầu tư bỏ ra để hướng tới những lợi ích và kết quả kinh doanh tốt đẹp lâu dài.

Microsoft cam kết mạnh mẽ sẽ không ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh với kinh nghiệm chuyên môn riêng có và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường quốc tế của mình”.

Bảo Trung