Với lịch làm việc dày kín, sáng 21/5, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Microsoft Steve Ballmer đã tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chứng kiến lễ ký kết hàng loạt thỏa thuận Hợp tác Nhà nước - doanh nghiệp giữa hai bên.
>> Tổng giám đốc Microsoft đã đến Hà Nội
Lúc 8h35 phút, Steve Ballmer cùng đại diện của tập đoàn Microsoft tại Đông Nam Á đã có mặt tại Văn phòng Thủ tướng. Sau 10 phút, Ballmer diện kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ký một thỏa thuận hợp tác với Bộ Bưu chính Viễn thông tại Văn phòng Chính phủ.
Tổng giám đốc Microsoft cũng đã ký một loạt văn bản quan trọng với Chính phủ, một số cơ quan bộ và các đối tác lớn tại Việt Nam về thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược và hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Steve Ballmer đều tỏ rõ sự hài lòng. "Đây là một trong những lần báo chí Việt Nam tập trung đông đảo để đưa tin sự kiện đến vậy" - Thủ tướng nói.
Hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office thể hiện tính tiên phong và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nền tảng quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội cho Việt Nam đạt mục tiêu tăng doanh thu toàn ngành CNTT lên 10 tỷ USD vào năm 2010.
|
Steve Ballmer là một trong những nhân vật đầy cá tính của làng công nghệ thông tin thế giới. Năm 1998 trở thành dấu mốc lịch sử của Microsoft khi Bill Gates chính thức bổ nhiệm Steve Ballmer làm chủ tịch công ty cùng mình. Năm 2000, Bill Gates chính thức trao lại cho Ballmer vị trí CEO của Microsoft. Về mặt vị trí trong công ty, Ballmer đã trở thành "sếp" của người khai sinh ra Microsoft. Ông đã góp phần quan trọng trong quá trình mở rộng thế lực của hãng phần mềm Mỹ.
Dù gần đây người ta nhắc nhiều đến cái tên Ray Ozzie trong vai trò kiến trúc sư trưởng thay thế Bill Gates, Ballmer vẫn là nhân vật quan trọng nhất trong việc lèo lái con tàu Microsoft trên con đường duy trì ảnh hưởng với thế giới công nghệ. |
Theo thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Microsoft, 4 lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy CNTT - Truyền thông nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế tri thức cho Việt Nam là: sử dụng các công cụ hiệu quả được ứng dụng trên toàn thế giới, xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử và kỹ năng kỹ thuật, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng khai thác các doanh nghiệp phần mềm địa phương.
Được hỏi về chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, ông Ballmer cho biết: "Chuyến thăm này xuất phát từ thực tế Microsoft luôn mong muốn và cam kết mạnh mẽ giúp ngành CNTT - Truyền thông Việt Nam... Tôi nhận thấy một tương lai hứa hẹn đang chờ đợi Việt Nam ở phía trước và đất nước các bạn sẽ đi đúng hướng bằng cách xác định rõ thúc đẩy môi trường công nghệ trong nước phát triển lành mạnh...".
Tháp tùng đoàn, Tổng Giám đốc Microsoft khu vực Đông Nam Á Chris Atkinson cho biết: "Cùng với Bộ Bưu chính - Viễn thông, chúng tôi sẽ thiết lập một nền tảng vững mạnh cho ngành CNTT - Truyền thông của Việt Nam tăng trưởng gấp 4 lần trong vòng 3 năm tới đây..."
Sau cuộc gặp gỡ Thủ tướng và chứng kiến lễ ký kết, ông Steve Ballmer đã tới dự "Ngày hội các nhà phát triển công nghệ Windows Vista" gặp Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá và có bài phát biểu tại đây.
Trong buổi chiều nay, sau buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Steve Ballmer sẽ tham gia vào lễ ký kết một số văn bản quan trọng với các tập đoàn VNPT, FPT, ngân hàng BIDV... đồng thời gặp gỡ một số đối tác lớn tại Việt Nam.
Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến thăm một tuần tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau Việt Nam, “Công thần số 1” của Microsoft sẽ thăm các nước Malaysia, Singapore và Australia.
|
Steve Ballmer, tên đầy đủ là Steven Anthony Ballmer, sinh ngày 24/3/1956 tại Detroit, Michigan (Mỹ). Bố ông là người Thụy Sĩ còn mẹ là người Nga gốc Do Thái.
Ballmer tốt nghiệp khoa toán kinh tế thuộc Đại học Harvard và từng là trợ lý giám đốc sản xuất tại hãng Procter & Gamble trước khi trở thành người đầu tiên được Bill Gates mời giữ chức quản lý kinh doanh vào năm 1980.
Ballmer được xếp thứ 31 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 15 tỷ USD theo đánh giá của Forbes (Mỹ). |
Theo VnExpress, VietNamnet