Thứ Ba, 06/03/2007 - 05:46

“Nghiện ngập” thời kĩ thuật số
(Dân trí) - Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện cầm tay như điện thoại, iPod… khiến người ta không khỏi lo lắng về sự lệ thuộc, sa lầy của con người vào công nghệ và đồ điện tử.

Ranh giới giữa công sở và gia đình đang ngày càng mờ đi. Với sự hỗ trợ của công nghệ thời kĩ thuật số như email và điện thoại di động, ông chủ có thể quản lý nhân viên của mình 24/24 giờ.

 

Trong khi một số chuyên gia cho rằng, khả năng đưa ra một quyết định của con người bị ảnh hưởng bởi những thiết bị kỹ thuật số thì một số khác lại khẳng định năng lực tư duy sẽ được tăng cường nhờ các phương tiện đó.

 

“Đồ hi-tech ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, quyết đoán của con người, tương tự như việc mất khả năng định hướng không gian khi dùng thuốc gây nghiện: thay vì đi qua cánh cửa thì húc vào bậu cửa…”, Nada Kakabadse, giáo sư trường kinh tế Northamton, Anh, nói. “Người dùng giờ đây đã quá gắn bó với ĐTDĐ, luôn kè kè bên mình khi vào phòng ngủ, phòng chiếu phim, rạp hát, tiệc tùng…”.

 

Những người mắc chứng “cuồng” công nghệ dành rất nhiều thời gian cho đồ hi-tech thay vì chăm sóc gia đình và quan hệ xã hội của mình.

 

Tuy nhiên, thực tế chứng minh sự phong phú về hàng công nghệ có thể mang lại lợi ích cho người dùng. Giáo sư Fred Mast của Đại học Lausanne, Anh, cho rằng:  “Tuỳ trường hợp, con người có thể chịu đựng sự quá tải thông tin. Tôi nghĩ chúng ta đánh giá quá thấp khả năng của não bộ. Đã có những nghiên cứu chứng minh con người có thể tăng cường khả năng nhận thức, xử lý thông tin, và từ đó cải thiện năng lực làm việc.”

 

Những giao thức liên lạc khác nhau cũng có những quy ước khác nhau. Một email có thể trả lời sau 2 ngày, nhưng mọi người sẽ trả lời gần như ngay lập tức một tin nhắn SMS. Thay vì gặp nhau và chào hỏi, con người của xã hội hiện đại thể hiện sự quan tâm chăm sóc qua mẩu tin nhắn như: “Anh đang nghĩ về em. Em khoẻ chứ? Em ngủ ngon chứ?”. Ngắn gọn và súc tích,  những tin nhắn như thế bao hàm cả sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau.

 

“Cách tốt nhất để phòng ngừa sự quá tải thông tin là biết đặt thứ tự ưu tiên, và điều đó phụ thuộc mỗi cá nhân. Trao đổi về công việc sau giờ làm việc một cách khéo léo, một nhân viên có thể vẫn giữ được bản thân khỏi sự quá tải đó”, Kakabadse nhấn mạnh.

 

Hoàng Hải

Theo BBC