Thứ Hai, 05/03/2007 - 14:18
Mặt trái của những trang video trực tuyến
(Dân trí) - Các site video trực tuyến đang nổi lên như những kênh thông tin rất bổ ích nhưng, bạo lực gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên do ảnh hưởng của những trang web này đang khiến các nhà lãnh đạo trên thế giới phải đau đầu.
Các quốc gia đang cùng nhau đứng chung một trận tuyến, quyết tâm ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của xu hướng bạo lực trên Internet.
Vừa qua, bang Victoria của Úc đã đưa ra đạo luật cấm tất cả các trường trung học trên bang này không được truy cập vào trang web nổi tiếng về chia sẻ video trên mạng YouTube. Lệnh này được lập tức thi hành sau khi có thông tin một đoạn video có cảnh một nam sinh viên hành hung một bạn gái 17 tuổi tại vùng ngoại ô Melbourne bị phát tán rộng rãi trên mạng.
Tại Pháp, quốc hội nước này hiện đã thông qua đạo luật nghiêm cấm mọi hình thức ghi âm và cổ súy cho các hành động bạo lực trên Internet. Bất cứ ai phạm phải tội danh này đều sẽ bị xét xử và trừng trị thích đáng. Những kẻ tham gia vào việc ghi hình và phát tán các đoạn phim bạo lực trên các trang web sẽ có thể bị kết án 5 năm tù giam cùng mức phạt 75.000 euro, tương đương với 100.000 USD.
Cảnh sát Yorkshire, Anh cũng vừa cảnh cáo một nhóm học sinh thuộc trường trung học Kettlethrope sau khi nhóm học sinh này hành hung một học sinh 15 tuổi tại Hertfordshire. 9 học sinh khác cũng bị bắt giữ vì bị tình nghi nhóm này đã ghi hình cuộc tấn công vào điện thoại di động và phát tán trên mạng.
Youtube và Google Video- hai website chia sẻ video trực truyến nổi tiếng đã cực lực phản đối những phản ứng từ phía chính quyền và cho rằng họ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về những đoạn phim do người dùng tải lên.
“Việc kiểm soát các đoạn video có chứa nội dung bạo lực, thiếu lành mạnh trên Internet là không thể, chỉ khi người dùng thực sự ý thức được tác hại của nó và tự giác cảnh báo”, Rachel Whetstone, đại diện của hãng Google tại London cho biết. “Tuy nhiên, không thể phủ nhận là hiện vẫn có rất nhiều người sử dụng những trang web của chúng tôi với mục đích lành mạnh và hợp pháp”.
Google là hãng tiên phong hành động chống lại xu hướng bạo lực từ các video trực tuyến. Gần đây, một đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thanh nhiên trêu ghẹo và đánh đập dã man một cậu bé mắc chứng down đã bị xóa thẳng tay khi vừa được tải lên Google Video. Hãng tìm kiếm trực tuyến cho biết họ đã ngay lập tức nhận được thông báo và lần ra địa chỉ IP mà máy tính của kẻ lạ mặt đã sử dụng để tải lên đoạn phim.
“Cấm đoán hay ngừng hoạt động những trang web chia sẻ video trực tuyến không phải là cách giải quyết hợp lý. Lẽ nào chỉ vì một số rất ít những kẻ vượt ẩu mà bạn lại cấm giao thông trên các tuyến đường” Rachel lý luận.
Với 100 triệu video clip được xem hàng ngày, 65.000 videoclip mới được tải lên mỗi ngày, gần 20 triệu lượt người truy cập mỗi tháng, Youtube hiện là trang web chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới và đang thực sự trở thành một thế lực mới đầy sức mạnh của truyền thông quốc tế.
Lan Anh
Theo IHT