Thứ Năm, 18/01/2007 - 8:48 AM

Kinh doanh nhạc số… “ăn nên làm ra”

(Dân trí) - Doanh thu thị trường nhạc số toàn cầu trong năm 2006 đã tăng gấp đôi, đạt 2 tỷ USD, tức tăng 10% so với năm 2005. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chưa thể bù lỗ cho thị trường đĩa CD đang thất thu vì nạn sao chép bất hợp pháp.

Liên doàn công nghiệp máy hát quốc tế (IFPI) cho biết họ sẽ kiện các nhà cung cấp dịch vụ Internet nếu vẫn tiếp tục cho phép người dùng sao chép nhạc số một cách bất hợp pháp. “Thực tế thì doanh thu của ngành công nghiệp nhạc số chưa thể bù trừ cho sự suy giảm của thị trường đĩa CD”, John Kennedy - chủ tịch IFPI - nói. Năm ngoái, tổ chức này đã dự doán doanh số của nhạc số sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đủ để bù lỗ cho tổn thất doanh thu đĩa CD - đã từng lập kỷ lục trong suốt 5 năm qua - vì nạn chia sẻ bất hợp pháp, sao chép lậu và sức cạnh tranh từ những phương tiện giải trí khác.

 

Tuy nhiên, theo báo cáo của IFPI, tốc độ tăng trưởng của thị trường này đã chậm hơn so với năm 2005. Tại thời điểm đó, doanh số của nó đã tăng gần gấp 3 từ 380 triệu USD trong năm 2004 lên đến 1,1 tỷ USD. Ông Kenedy hy vọng doanh thu năm nay của nhạc số sẽ có thể bù lỗ cho thị trường CD.

 

Alex Zubillaga, Phó GĐ bộ phận phát triển chiến lược kỹ thuật số của hãng Warner Music, cho rằng, các công ty kinh doanh âm nhạc phải thay đổi tư duy, không quá tự mãn với sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm người tiêu dùng. Không chỉ quảng bá sản phẩm với chiêu bài giảm giá mà các công ty nên giới thiệu thêm các dịch vụ mới để người dùng download các album yêu thích.

 

IFPI dự đoán doanh thu nhạc số sẽ chiếm 1/4 tổng doanh số toàn cầu năm 2010. Năm 2006, tổng số lượt tải các ca khúc đạt gần 795 triệu, tăng 89% so với 420 triệu bản nhac được bán năm 2005. Mỹ là nước có doanh thu lớn nhất trong lĩnh vực này, với 582 triệu bài được tiêu thụ tại quốc gia này, vượt mức năm 2005 tới 65%. Anh là nước “tiêu thụ” nhạc số lớn thứ 2 trên thế giới, với 53 triệu bài hát đã được bán ra trong 12 tháng qua, gấp đôi so với năm 2005.

 

Theo ông Kenedy, doanh thu nhạc cho điện thoại di động sẽ vẫn chiếm phần lớn trên thị trường kinh doanh nhạc số nhờ sự đóng góp của  điện thoại nghe nhạc iPhone của Apple và các dòng music phone mới của Nokia và Sony Ericsson.

 

S.H.

Theo AP