(Dân trí) - Hôm nay, máy tính xách tay 100 USD đầu tiên của dự án Mỗi học sinh một laptop (OLPC) dành cho các nước đang phát triển đã được trình diễn. Thế nhưng, điều bất ngờ nhất là giá thành sản xuất của laptop này là 150 USD.
Walter Bender, Chủ tịch phần mềm của dự án OLPC phi lợi nhuận thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT), cho biết, do giá của màn hình và pin laptop đắt hơn dự đoán nên chi phí cho dòng máy tính này bị đội lên gần gấp đôi. “Dự kiến đến năm 2008, giá thành tối đa cho laptop giá rẻ sẽ ở mức 100 USD”, Bender cho biết.
Sau gần 2 năm ông Nicholas Negroponte - người đồng sáng lập Viện MIT (Mỹ) - khởi xướng dự án, chiếc laptop nguyên mẫu đầu tiên mang tên B1 của nhà máy sản xuất Quanta ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã được giới thiệu. Sản phẩm mẫu thứ 2 B2 sẽ sớm được ra mắt. Dự kiến, đến cuối quý II/2007 sẽ xuất xưởng phiên bản laptop 100 USD cho thị trường Libya, Nigeria, Brazil, và Argentina.
Laptop mẫu B1 có vỏ ngoài màu xanh trắng, kích thước bằng với một quyển sách. Máy được sản xuất từ các vật liệu chống bẩn, bàn phím làm bằng cao su. Ngoài ra, laptop còn có một camera tích hợp, cho phép thoại VoIP, màn hình của máy có thể xoay để thực viện chức năng e-book. Màn hình của máy có hai chế độ: màu và đen trắng. Chế độ màn hình đen trắng giúp người dùng dễ nhìn vào màn hình khi đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Laptop chạy hệ điều hành Linux và được trang bị thêm một số ứng dụng của Viện MIT và các chương trình mã nguồn mở. Về kết nối, laptop 100 USD hỗ trợ công nghệ Wi-Fi và cho phép một máy chia sẻ kết nối Internet.
Hiện tại, AMD, eBay, Google và Red Hat là các nhà tài trợ cho dự án OLPC.
S.H.
Theo CNet