Thứ Tư, 06/05/2009 - 11:16
CEO mới của Chrysler bị khống chế lương
(Dân trí) - Bất kể ai về Chrysler thay CEO Bob Nardelli cũng sẽ phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề là tái cơ cấu nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 nước Mỹ với công nghệ của Fiat và tiền của chính phủ, nhưng lương sẽ không được quá 500.000 USD/năm.
Đó là do khoản hỗ trợ 8,08 tỷ USD của chính phủ Mỹ dành cho Chrysler để tiến hành thủ tục bảo hộ phá sản và tái cơ cấu có vẻ như sẽ là bước đầu tiên để Bộ Tài chính siết chặt quy định lương thưởng lãnh đạo của các công ty đã nhận được nhiều hỗ trợ của chính phủ trong gói cứu trợ 700 tỷ USD.
Các quy định do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra hồi tháng 2 sẽ siết lương thưởng của người kế nhiệm CEO Nardelli ở mức 500.000 USD, không kể cổ phiếu giới hạn chuyển nhượng. Số cổ phiếu này chỉ có thể được chuyển nhượng khi Chrysler đã thanh toán hết nợ với chính phủ.
Nardelli cho biết ông sẽ rời công ty ngay khi Chrysler hoàn tất thủ tục bảo hộ phá sản, tức là khoảng 60 ngày nữa. Năm ngoái, ông đã cam kết với Quốc hội Mỹ rằng sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm trên cương vị CEO kiêm chủ tịch Chrysler.
Tới đây, không chỉ riêng tân CEO của Chrysler phải chịu mức khống chế lương. Theo thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Mỹ với Chrysler về khoản vay 4,5 tỷ USD, 25 vị lãnh đạo hàng đầu của công ty cũng sẽ bị giới hạn lương, và phải đồng ý không khiếu nại chính phủ về việc này.
Điều kiện cho khoản vay 4,5 tỷ USD của chính phủ còn kèm theo lệnh cấm Chrysler sở hữu hoặc thuê phi cơ riêng.
Nhật Minh
Theo Freep