Thứ Bẩy, 28/02/2009 - 10:30

Đốt xe Porsche, BMW để giải toả bức xúc
(Dân trí) - Theo hãng tin Bloomberg, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 29 chiếc ô tô hạng sang bị đốt cháy ở Berlin, Đức; và tác giả là những thanh niên muốn trút cơn giận đối với tình hình kinh tế hiện nay, khiến tương lai của họ trở nên mù mịt.

 

(Ảnh chỉ có tính minh hoạ)
 
Khi Simone Klostermann, 34 tuổi, ở Berlin trở về nhà sau kỳ nghỉ và không thể tìm thấy chiếc Mercedes SLK, cô chỉ nghĩ là xe của mình đã bị kéo đi. Tuy nhiên, cảnh sát thông báo với cô rằng chiếc xe trị giá 35.000 euro (45.000 USD) của mình đã bị đốt cháy.

 

Chị Klostermann cho biết họ đã phun chất gì đó dễ cháy vào động cơ, ở vị trí giữa kính chắn gió với nắp ca-pô. Động cơ đã bị phá huỷ hoàn toàn.

 

Trường hợp của Klostermann không phải là duy nhất ở Berlin. Cảnh sát cho biết từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 29 chiếc xe đã bị phá huỷ kiểu này, trong đó hầu hết là xe hạng sang. Con số này bằng  khoảng 30% tổng số vụ đốt xe trong năm 2008. Trường hợp mới nhất là một chiếc Porsche, bị đốt hôm 14/2, chỉ hai ngày sau khi một chiếc Mercedes bị đốt ở một bãi đậu xe công cộng.

 

Người ta suy đoán rằng những người biểu tình ở Berlin trút cơn thịnh nộ đối với tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay bằng việc tấn công ô tô đắt tiền - biểu tượng sức mạnh và thịnh vượng của nước Đức.

 

Người phát ngôn của cảnh sát, ông Bernhard Schodrowski, cho biết tổ chức BMW - viết tắt của Phong trào kháng chiến (Movement for Militant Resistance) ở Đức, đã tuyên bố nhận trách nhiệm với nhiều vụ tấn công.

 

Ông Schodrowski cũng cho biết một đơn vị đặc biệt đã được thành lập để điều tra các vụ tấn công kiểu này. Hiện chưa có ai bị bắt. Theo ông Schodrowski, các vụ đốt xe là nhằm phản đối tình hình kinh tế thế giới và việc ngày càng nhiều người tới Berlin thuê nhà.

 

Nhà xã hội học Andrej Holm của Đại học Goethe ở Frankfurt cho biết kể từ một số dự án xây dựng được triển khai nhằm dọn các khu nhà sập sệ, tạm bợ ở Berlin. Số người thuê nhà ở thành phố này đã tăng gấp 3 so với cách đây 10 năm, và các vụ tấn công ô tô được sử dụng như một cách đuổi những người thu nhập cao mới chuyển đến thành phố.

 

Đại diện của Porsche, Daimler và BMW đều từ chối bình luận về các vụ tấn công.

 

Người phát ngôn của Daimler, bà Ute von Fellberg, và người phát ngôn của BMW, ông Alexander Bilgeri, đều cho rằng đây là vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh của thành phố Berlin, chứ không phải của các nhà sản xuất ô tô.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg