Thứ Năm, 19/06/2008 - 06:08

5 mẫu ô tô chạy điện hấp dẫn đến…khó cưỡng
(Dân trí) - Khi giá nhiên liệu không ngừng tăng, người tiêu dùng trên một thị trường vốn chuộng các dòng xe cỡ lớn tốn xăng như Mỹ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến loại ô tô hoàn toàn chạy bằng điện năng.

Trước nay, hai nhược điểm lớn nhất nói chung của ô tô chạy hoàn toàn bằng điện vẫn là giá thành cao và xe có tốc độ thấp. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang nỗ lực hết mình để nghiên cứu khắc phục những nhược điểm này, và ít nhiều đã đạt được kết quả nhất định.

Có một điểm đáng lưu ý là đôi khi không phải do hạn chế về mặt kỹ thuật mà là các hãng cố tình giới hạn tốc độ tối đa của ô tô chạy điện ở mức 40km/h vì ở ngưỡng này, các xe không phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn như đối với ô tô thông thường. Tuy nhiên, mặt trái là những xe này bị hạn chế hoạt động trên đường cao tốc, hay đường quy định tốc độ tối thiểu 55km/h.

 

Dưới đây là 5 mẫu xe chạy điện đáng chú ý nhất hiện nay:

 

Tesla Roadster

 

Giá: 109.000 USD

Thời gian sạc điện: 3 tiếng rưỡi

Quãng đường xe có thể chạy sau mỗi lần sạc: 355 km

Tốc độ tối đa: 200 km/h

  

Có thể nói Tesla Roadster là mẫu xe đình đám nhất trong dòng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện năng, vì có hình thức đẹp và tính năng vận hành không thua kém xe sử dụng động cơ đốt trong.

  

 

Trong khi giới hạn tốc độ của hầu hết các xe chạy điện hiện nay là 40km/h thì Tesla có tốc độ tối đa lên tới 200km/h. Một ưu điểm nữa của mẫu xe này, theo nhà sản xuất, là thời gian sạc đầy pin chỉ bằng khoảng một nửa so với xe khác, trong khi quãng đường xe có thể chạy sau mỗi lần sạc lại dài hơn, nhờ hệ thống pin lithium-ion cải tiến.

 

Tuy nhiên, với tất cả những ưu điểm vượt trội trên, Tesla có giá bán không mấy “dễ chịu”: gần 110.000 USD, đắt gấp nhiều lần so với các xe chạy điện thông thường khác.

 

GEM Car

 

Giá: 7.000-13.000 USD

Thời gian sạc điện: 6-8 tiếng

Quãng đường: 50-65 km

Tốc độ tối đa: 40 km/h

 

Đây là sản phẩm của phân nhánh Global Electric Motorcars, thuộc Chrysler. Mẫu xe GEM có thiết kế nhỏ và nhẹ, tốc độ tối đa đạt 40km/h.

    

 

Giống như tất cả xe được xếp vào loại “Xe tốc độ thấp” khác, GEM không phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn như ô tô thông thường. Trang bị an toàn của xe chỉ có dây đai an toàn 3 điểm và kính chắn gió an toàn nhiều lớp. GEM hiện có các phiên bản 2,4 hoặc 6 chỗ ngồi.

 

Dynasty iT Sedan

 

Giá: 14.000-25.000 USD

Thời gian sạc điện: 6 tiếng

Quãng đường: 50 km

Tốc độ tối đa: 40 km/h

 

Mẫu seda chạy điện Dynasty iT sử dụng hộp số chỉ có 2 cấp, khung xe bằng nhôm, thân xe bằng sợ thủy tinh, đèn pha Halogen.

 

 

Tập đoàn xe điện Dynasty của Canađa mới đây đã bị một công ty ô tô Pakistan mua lại, và toàn bộ nhà xưởng sản xuất xe ở Bắc Mỹ đang được chuyển sang Pakistan.

 

ZENN

 

Giá: 16.000 USD

Thời gian sạc điện: 6-8 tiếng

Quãng đường: 50-80 km

Tốc độ tối đa: 40 km/h

 

ZENN là viết tắt tiếng Anh của “Không khí thải, không ồn ào” (Zero Emissions, No Noise). Thiết kế chiếc xe khá tiện nghi và hiện đại, với cửa nóc, đài và điều hoà nhiệt độ.

 

 

Nhà sản xuất, công ty ZENN, khẳng định rằng hiệu quả tiêu thụ điện năng của mẫu xe này tương đương mức 1 lít/100km của xe chạy bằng động cơ xăng.

 

Zap Xebra

 

Giá: 11.700 USD

Thời gian sạc điện: 6 tiếng

Quãng đường: 40 km

Tốc độ tối đa: 80 km/h

 

Về mặt kỹ thuật, Xebra không phải là ô tô, dù có thể chở 4 người, mà là mô-tô vì nó chỉ có 3 bánh.

  

Theo thông số nhà sản xuất, Zap Xebra có thể đạt tốc độ tối đa 80km/h, tuy nhiên, tốc độ phù hợp nhất được khuyến cáo là 40km/h trở xuống. Xebra là sản phẩm của hãng xe điện Zap ở Califonia (Mỹ), nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Trang bị nội thất có ghế da và đầu đọc CD - như ô tô.

 

Nhật Minh
Theo CNN