(Dân trí) - Nhiều nhà sản xuất ô tô như Lifan (Trung Quốc) hay AutoVAZ (Nga) đang “nhòm ngó” nhà máy chế tạo động cơ Tritec Motor Limitada tại Bra-xin của tập đoàn Chrysler. Tuy nhiên người theo đuổi thành công lại là Fiat.
Kết thúc thương vụ mua bán này, Fiat sẽ sở hữu toàn bộ cơ sở sản xuất cùng bất động sản với dây chuyền, linh kiện cũng như giấy phép sản xuất loại động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.4 tới 1.6L của nhà máy.
Theo Reuters, Fiat cho biết Tritec sẽ đi vào sản xuất các loại động cơ xăng hãng trung và động cơ sử dụng nhiên liệu linh hoạt thời gian tới. Và hợp đồng này ước tính trị giá 127,5 triệu USD, tuy nhiên Chrysler từ chối bình luận và cho biết Chrysler không có “thói quen” đưa ra chi tiết tài chính như các công ty tư nhân.
Trong cuộc họp báo, ông Tom Lacordasaid, phó chủ tịch Chrysler tuyên bố “Sự kiện hôm nay là một tin tốt lành và sẽ mở ra tương lai ổn định cho Tritec dưới quyền quản lý của Fiat.”
Nhà máy được xây dựng năm 1999 theo dạng thức liên doanh 50-50 giữa Daimler Chrysler và BMW AG vào năm 1996.
Trước khi được nâng cấp với động cơ của BMW và PSA/Peugeot-Citroen vào năm 2007, dòng xe Mini của BMW sử dụng động cơ do Tritec chế tạo. 2 dòng xe khác của Chrysler là PT Cruiser, được bán trên thị trường Nam Phi và Châu Âu, và Neon ở Bắc Mỹ cũng sử dụng động cơ của Tritec.
Tháng 7/2007, Chrysler đã mua lại 50% cổ phần liên doanh của BMW và trở thành chủ sở hữu duy nhất của nhà máy.
Trang Anh
Theo Autonews