Thứ Bẩy, 12/01/2008 - 12:06 AM

Kia chinh phục trời Âu

(Dân trí) - Kia Motor vừa khánh thành trung tâm thiết kế mới, tòa nhà cao tầng trị giá 75 triệu euro, tại Frankfurt - nơi hàng năm diễn ra triển lãm ô tô lớn nhất châu Âu, như một phần trong nỗ lực khẳng định thương hiệu Kia tại đây.

Hãng xe Hàn Quốc có mặt tại đây với tham vọng thách thức với các nhà sản xuất ô tô Đức trên chính lãnh địa của họ, với những mẫu xe do người châu Âu thiết kế tại châu Âu cho khách hàng châu Âu.  Thậm chí, đã có một vài mẫu xe được sản xuất tại nhà máy mới của Kia tại Châu Âu, ở Zilina, Slovakia.

 

Bỏ qua những tuyên bố hùng hồn của Kia về tham vọng phát triển tại châu Âu, cần lưu ý rằng việc khôi phục một thương hiệu là khá tốn kém và không có điều kỳ diệu xảy đến trong nháy mắt. Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Kia trên bờ vực phá sản, và phải cần đến sự giúp đỡ của Huyndai Motor, tập đoàn hiện giữ 39% cổ phần của Kia.

 

Vào thời điểm đó, Kia sản xuất những mẫu xe có chất lượng thấp hơn nhiều so với hiện nay, nên thương hiệu Kia đã gắn liền với chất lượng thấp. Và ngày nay hãng đang phải nỗ lực thay đổi hình ảnh này.

 

Hiện tại đang là một thời điểm thuận lợi đối với Kia để chinh phục khách hàng Đức nói riêng và châu Âu nói chung, khi sự trung thành của người tiêu dùng đối với các hãng xe Đức đang suy giảm và khách hàng ngày càng có thiện cảm với ô tô của châu Á.

 

Phát triển bền vững

 

Một trong những người có công phổ biến các mác xe châu Á tại châu Âu là Jean-Charles Lievens, cựu Giám đốc thương mại của Toyota châu Âu, và hiện nay, ông này đang sẵn sàng lập lại kỳ tích đó, với tư cách là Phó Chủ tịch Kia Motors châu Âu.

 

Ông Lievens cho biết mục tiêu của Kia là doanh số 500.000

 

 

Mẫu Kee concept định hướng phong cách thể thao của xe Kia trong tương lai

xe/năm tại châu Âu vào năm 2010, đồng nghĩa với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 60% so với hiện tại.

 

Khi đó, châu Âu sẽ đóng góp lớn vào doanh số toàn cầu của Kia, với doanh số tăng từ mức1,6 triệu xe hiện tại lên 2,5 triệu xe vào năm 2010. Kia đang trong quá trình xây dựng thương hiệu, với tập trung ban đầu là chất lượng sản phẩm nhằm gây dựng lòng tin của khách hàng, sau đó mới đến thiết kế và phong cách.

 

Tài chính khó khăn

 

Chi phí đang là một vấn đề lớn của Kia. Tại Hàn Quốc, công nhân của hãng đã đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài ra, tốc độ phát triển của Kia cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ và sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.

 

Kia phải chi tiêu quá nhiều, khi quyết định duy trì tiền tài trợ cho các giải tennis và bóng đá. Chi phí xây dựng các nhà máy mới và phát triển sản phẩm cũng không nhỏ. Quý 3/2007, Kia đã lỗ 55 tỉ won (60 triệu đôla), so với 49 tỉ won của cùng kỳ năm trước.

 

Tuy nhiên, cách duy nhất để chuyển tiền đầu tư thành lợi nhuận là phải tiếp tục đầu tư. Và ban lãnh đạo Kia cũng chọn cách đó.

 

Bảo Châu

Theo BBC