Thứ Năm, 18/10/2007 - 09:38
Toyota thu hồi hơn 470.000 xe
(Dân trí) - Ngày 17/10, Toyota đã đưa ra một thông báo có thể khiến uy tín về chất lượng của nhà sản xuất ô tô số 1 xứ Phù Tang bị sứt mẻ thêm một chút. Đó là kế hoạch thu hồi hơn 470.000 xe tại Nhật Bản do lỗi ở hệ thống nhiên liệu và lái.
Đợt thu hồi này gồm 277.074 xe du lịch thuộc 8 model, trong đó có mẫu sedan hạng sang Toyota Crown, sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian từ tháng 9/1999 đến tháng 10/2004.
Toyota cho biết số xe trên bị thu hồi để thay một số bộ phận trong hệ thống dẫn nhiên liệu, vì lỗi này có thể dẫn đển việc rò rỉ nhiên liệu.
Ngoài ra, hãng còn tiến hành thu hồi 74.347 xe bB, được bán ra thị trường trong thời gian từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, để thay các bộ phận bị lỗi trong hệ thống lái. Bên cạnh đó là 120.406 xe thuộc một số model khác, trong đó có Toyota Vitz 2003-2005, do trục trặc ở bộ phận bơm nhiên liệu khiến xe bị chết máy và không khởi động lại.
Toyota cho biết khoảng 680 xe với những lỗi tương tự đã được xuất khẩu sang 5 nước, trong đó có Australia, Nam Mỹ và Trung Quốc.
Người phát ngôn của công ty cho biết Toyota sẵn sàng thay miễn phí các bộ phận bị lỗi cho số xe đã xuất khẩu trên, trong khuôn khổ các quy định của từng nước.
Có vẻ như con đường tiến đến vị trí nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới của Toyota trong năm nay, tiếm ngôi GM, còn nhiều chông gai phía trước khi mà gần đây họ nhiều lần phải thông báo thu hồi xe. Thêm vào đó, báo cáo thường niên của tạp chí tiêu dùng nổi tiếng Consumer Reports cho biết các mẫu xe con và việt dã hạng nhẹ của Toyota không còn đứng đầu về chất lượng cho các model 2008 mà tụt xuống vị trí thứ 5.
Theo đó, hai mẫu xe gặt hái được khá nhiều thành công của hãng là Camry (phiên bản động cơ V6) và Tundra (phiên bản động cơ V8 AWD) không còn nằm trong danh sách được Consumer Reports khuyên dùng.
Nhật Minh
Theo AFP, Leftlane