Thứ Sáu, 13/06/2008 - 11:26

Khi sức mạnh số giúp soạn nhạc bằng ý nghĩ
(Dân trí) - Các nhạc sĩ thời đại số sẽ sớm chơi được nhạc chỉ nhờ... nghĩ về bản nhạc trong đầu. Công nghệ do viện nghiên cứu Goldsmiths thuộc đại học London phát triển, sẽ giúp chuyển ý nghĩ trong đầu thành các nốt nhạc trên máy tính.

Tương tự như các kĩ thuật “đọc” ý nghĩ khác, công nghệ này yêu cầu người dùng nối điện cực lên da đầu bằng một loại mũ đặc biệt. Các điện cực này sẽ nhận tín hiệu thần kinh từ não bộ, chuyển qua một hệ thống phân tích phức tạp và cuối cùng “ghi” thành nốt nhạc trên màn hình.

 

Trong thử nghiệm thực tế trước báo giới, trưởng nhóm phát triển, Tiến sĩ Mick Grierson trình diễn công nghệ bằng cách nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị nốt nhạc muốn chơi. Các điện cực “đọc” ý nghĩ trong não bộ khi mắt nhìn thấy nốt nhạc, và tự động chơi nốt đó. Tổng cộng máy tính “đọc” đúng tới 3/4 số nốt  được kiểm tra.  

 

Tiến sĩ Grierson cho biết, “rất nhiều nhà soạn nhạc tài năng không may gặp tai nạn dẫn đến liệt hoặc khuyết tật, khiến họ không thể tiếp tục công việc, trong khi khả năng sáng tạo của họ không hề suy giảm”. Nghiên cứu của ông sẽ đem lại niềm vui sống cho họ.

 

Công nghệ này chỉ là một trong hàng loạt dự án trên khắp thế giới tập trung vào tương tác giữa não bộ và máy tính, nhằm giúp đỡ người khuyết tật. Vài dự án tỏ ra khá hứa hẹn, như dự án của đại học Tokyo dùng ý nghĩ điều khiển cánh tay robot, hoặc một dự án khác của Mĩ dùng suy nghĩ để... chơi game. Dự án này tỏ ra thành công đến mức công ty liên doanh Mĩ-Áo có tên Emotiv đang lên kế hoạch ra mắt game chơi bằng ý nghĩ đầu tiên trên thế giới vào cuối năm nay.  Trong trò chơi có giá 300 USD này, người chơi sẽ chiến đấu với cái ác chỉ bằng cảm xúc và ý nghĩ, mà không hề phải đụng tay tới bộ điều khiển.

 

Hoàng Hải

Theo BBC