Trật tự nhóm đầu không đổi ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

(Dân trí) - Ở 2 trận đấu diễn ra chiều 10/6, TKS Việt Nam và TPHCM 1 đã thắng dễ trước các đối thủ yếu hơn là TPHCM 2 và Thái Nguyên.

Trước Thái Nguyên, TPHCM 1 chiếm ưu thế hoàn toàn. Thế trận một chiều được các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc.

TPHCM dễ dàng vượt qua Thái Nguyên để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương
TPHCM dễ dàng vượt qua Thái Nguyên để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương

Tuy nhiên, Thái Nguyên khơi khá kiên cường và phải đến phút 27, TPHCM 1 mới xuyên thủng được mành lưới đối phương. Trong một pha hãm thành, Thu Thảo đối mặt thủ môn Thu Trang, rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống bằng cú sút sệt chéo góc.

2 phút sau, Huỳnh Như lập công, nhân đôi lợi thế cho nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ).

Dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, TPHCM 1 chơi chậm rãi ở trong hiệp 2, nên tạo cơ hội cho Thái Nguyên kiểm soát được bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò của ông Đoàn Việt Triều không tạo được tình huống ăn bàn nào đáng kể về phía cầu môn của đối phương.

Tuy chơi không hết sức, nhưng TPHCM 1 vẫn có thêm 1 bàn thắng do công của Kim Hồng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 10/6, tại giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2018, TKS Việt Nam thắng đội bóng trẻ TPHCM 2 với tỷ số đậm 5-1.

Kim Điền

Trật tự nhóm đầu không đổi ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 - 2