Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2012

Thắng Lào “3 sao”, Thái Lan tránh được nữ Việt Nam ở bán kết

(Dân trí) - Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra chiều nay, Thái Lan thắng dễ Lào 3-0, qua đó giành ngôi đầu bảng B. Kết quả này giúp Thái Lan tránh được Việt Nam ở bán kết. Đối thủ của đội chủ nhà ở bán kết sẽ là Lào…

Ngay trước giờ bóng lăn, Lào xem như đã hoàn thành chỉ tiêu của mình tại giải. Đội bóng nữ đến từ xứ sở Triệu Voi sau trận thắng Malaysia từ trước đó đã vào bán kết. Họ tự nhân thấy mình không phải là đối thủ của người Thái, nên Lào cũng không mấy quyết tâm trước Thái Lan.

Thực tế trên sân cho thấy, đội Lào sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong đội hình xuất phát, với mục đích tạo điều kiện cho càng nhiều cầu thủ được cọ xát càng tốt. Với Thái Lan, họ cần một trận thắng, hay chí ít là một trận hòa với Lào hòng giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh được đối thủ rất mạnh là Việt Nam ở bán kết.
 
Nữ Thái Lan (đỏ) sẽ gặp Myanmar ở bán kết - Ảnh: Sơn Dũng

Nữ Thái Lan (đỏ) sẽ gặp Myanmar ở bán kết - Ảnh: Sơn Dũng

Trình đội vượt trội cả về kỹ lẫn chiến thuật giúp cho Thái Lan sớm có bàn mở tỷ số ở phút 6. Anootsara trừng phạt sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Lào bằng pha kết thúc lạnh lùng, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Thái Lan. Đội bóng nữ đến từ xứ chùa vàng ít tăng tốc, nhưng cứ hễ họ tăng tốc là các cầu thủ tấn công của Thái Lan lại vượt qua phòng tuyến của các cầu thủ Lào.

Phút 31, thủ môn Bounyoun bên phía đội Lào phạm sai lầm cực kỳ tai hại, tạo điều kiện cho Taneekarn của Thái Lan tận dụng triệt để, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Hiệp 2, Thái Lan chủ động giảm tốc độ, trong khi Lào cũng không mấy mặn mà với việc tìm bàn thắng. Đấy chính là lý do mà nửa sau của trận đấu diễn ra khá buồn tẻ. Dù vậy, trước khi trận đấu kết thúc 8 phút, Jupen ghi tiếp 1 bàn nữa, ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.

Chiến thắng này giúp đội bóng nữ Thái Lan giành ngôi đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng, được 6 điểm, Lào đứng nhì bảng với 3 điểm sau 2 trận.  Nhờ chiến thắng trước Lào trong lượt đấu cuối cùng, Thái Lan tránh được Việt Nam ở bán kết. Đối thủ của người Thái tại vòng bán kết là Myanmar. Trong khi đó, ở cặp bán kết còn lại diễn ra vào lúc 16h00 ngày 22/9, Việt Nam sẽ gặp Lào.

Đây là đối thủ được đánh giá dưới tầm đội chủ nhà Việt Nam. Thế nên khả năng giành chiến thắng trước Lào rồi có vé tranh chung kết là khả năng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Kim Điền