Thái Nguyên thắng dễ Sơn La ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

(Dân trí) - Trong trận đấu cuối cùng của vòng 2, trong khuôn khổ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG), Thái Nguyên thắng dễ Sơn La với tỷ số 3-0.

Thất bại đáng tiếc trước TKS Việt Nam ở vòng 1 như hun đúc ý chí và quyết tâm cho Thái Nguyên khi gặp Sơn La.

Trước đối thủ yếu hơn, Thái Nguyên coi đây là cơ hội tốt để bỏ túi 3 điểm, để tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước. Vì thế, đoàn quân của ông Đoàn Việt Triều đã chiếm thế chủ động ngay sau tiếng coi khai cuộc.

Thái Nguyên vượt qua Sơn La trong trận đấu muộn nhất thuộc lượt trận thứ 2
Thái Nguyên vượt qua Sơn La trong trận đấu muộn nhất thuộc lượt trận thứ 2

Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thái Nguyên không tạo được nhiều tình huống ăn bàn về phía cầu môn đối phương. Dẫu vậy, họ cũng đã xuyên thủng lưới Sơn La bằng một tình huống cố định ở phút 23, do công của Hương Giang.

Trong bàn thắng từ cú xút xa ở khoảng cách 30m này, thủ môn Mè Thị Hóa của Sơn La mắc sai sót khi để bóng chui qua khỏi tầm tay đi vào lưới. Ở phút bù giờ của hiệp 1, Thái Nguyên nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 sau pha dứt điểm của Thanh Nhã.

Sang hiệp 2, đoàn quân của ông Đoàn Việt Triều tiếp tục chiếm thế chủ động trên sân. Nhưng cũng phải nhờ đến một tình huống cố định, Thái Nguyên mới có bàn thắng thứ 3. Từ quả đá phạt ở khoảng cách 25m, Hương Giang đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Sau lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2018, dẫn đầu bảng vẫn là cựu vô địch Hà Nội.

Kim Điền

Thái Nguyên thắng dễ Sơn La ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 - 2