Vòng chung kết giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – cúp Bia Sài Gòn 2017

Sự chuyên nghiệp và chu đáo tạo nên thương hiệu bóng đá “Bia Sài Gòn”

Vòng chung kết cúp bia Sài Gòn 2017 đã khai mạc vào ngày 16/12 tại quảng trường 2-4 TP Nha Trang, với sự mong chờ của 12 đội bóng tranh tài, cũng như hàng trăm đội bóng ở khắp mọi miền đất nước muốn chứng kiến ai sẽ là chủ nhân chiếc cúp vô địch với giải thưởng 150 triệu đồng cùng các giải thưởng khác trị giá gần 270 triệu đồng.

Chuyên nghiệp vì tính trung thực

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã từng say mê giải bóng đá chuyên nghiệp V-League nhưng dần dần nghoảnh mặt bởi xuất hiện nhiều bạo lực và vở kịch. Khán đài vắng vẻ dù CLB tặng vé hay mời CĐV đến sân. Thậm chí như ông chủ tịch CLB TPHCM – Lê Công Vinh cũng phải ra quầy vé để bán nhằm thu hút khán giả đến mua.

Vậy mà chỉ là giải phong trào cúp bia Sài Gòn 2017, mỗi trận đấu đều là trận “chung kết” không ai muốn thua vì không muốn chia tay giải đấu hấp dẫn này quá sớm. Đó là thể thức thi đấu thể hiện sự trung thực vì thua thì không còn “cửa” để vay trả. Điều đó tạo nên những sự tranh đua quyết liệt và gay cấn trong từng pha bóng, tranh thủ từng phút giây để tìm bàn thắng nên khán giả luôn cảm thấy hồi hộp và say mê.

Uy tín và sức hút của cúp bia Sài Gòn 2017 đã gây sự chú ý của các lãnh đạo cao cấp của LĐBĐVN như: ông Trần Quốc Tuấn (PCT thường trực), ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký), ông Lê Nguyên Hồng (Trưởng ban phong trào)
Uy tín và sức hút của cúp bia Sài Gòn 2017 đã gây sự chú ý của các lãnh đạo cao cấp của LĐBĐVN như: ông Trần Quốc Tuấn (PCT thường trực), ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký), ông Lê Nguyên Hồng (Trưởng ban phong trào)

Ông Lê Hoài Anh tặng hoa động viên các cầu thủ trước trận khai mạc.
Ông Lê Hoài Anh tặng hoa động viên các cầu thủ trước trận khai mạc.

Ngay từ khâu đăng ký, BTC luôn theo đúng nguyên tắc đủ điều kiện và thời gian gút số đội nên không có sự gửi gắm hay thiên vị. Ở cụm Cà Mau, một lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh đã tuyên bố: “ Các anh em cầu thủ cứ thi đấu cố gắng, đúng luật vì tôi đã nhắc nhở anh em BTC và trọng tài, nếu phát hiện tiêu cực sẽ bị kỷ luật nặng trong nghành chứ không riêng vì giải đấu này nên các đội cứ an tâm không lấn cấn gì về tiêu cực ở cúp bia Sài Gòn 2017…” Nhưng thực sự thì nếu có gửi ngắm thì chỉ qua 1-2 vòng đấu cũng bị đá văng vì không đủ trình độ để tiến xa và không ai muốn nhường nhịn vay mượn.

Đây chính là điều đáng trân trọng với những nổ lực của các nhà tổ chức cúp bia Sài Gòn để giúp bóng đá Việt Nam có một giải đấu 100% trung thực và chuyên nghiệp.

Thu hút vì luôn vì khán giả

Hiếm có một giải đấu bóng đá nào ở Việt Nam mà khán giả luôn được tôn trọng như ở cúp bia Sài Gòn 2017. Về công tác tổ chức sân bãi thì bố trí khán đài, ghế nhựa sạch dẹp để phục vụ khán giả, xung quanh sân thi đấu thiết kế những mành lưới để bảo vệ tránh gây chấn thương cho khán giả vì những cú sút sấm sét của các cầu thủ.

Ông Ngô Đức Minh (Lãnh đạo cao cấp CTCP bia Sài Gòn Nam Trung Bộ) chia sẻ vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của phong trào bóng đá Việt Nam thông qua cúp bia Sài Gòn 2017
Ông Ngô Đức Minh (Lãnh đạo cao cấp CTCP bia Sài Gòn Nam Trung Bộ) chia sẻ vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của phong trào bóng đá Việt Nam thông qua cúp bia Sài Gòn 2017

Không chỉ khán giả địa phương mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú với VCK cúp bia Sài Gòn 2017.
Không chỉ khán giả địa phương mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú với VCK cúp bia Sài Gòn 2017.

Ở mỗi địa phương, công tác an ninh luôn được đặt lên cao để tránh gây mất đồ hay móc túi khán giả đến thưởng thức. Về mặt giải trí, BTC luôn mời những ca sĩ có phong cách sôi động để cổ vũ cho các cầu thủ và khán giả như: Hồng Ân, Sha Băng…xem giữa các trận khai mạc và chung kết khán giả luôn được mời tham gia vui chơi bằng những tiết mục vui nhộn để được tặng những phần quà giá trị.

Không chỉ vậy, BTC đã biết giữ chân khán giả giữa mỗi trận đấu khi xây dựng vườn bia ngay bên cạnh để khán giả có thể nghỉ ngơi, dưỡng sức và thưởng thức hương vị bia truyền thống Sài Gòn 142 năm.. Đó là điều mà khán giả luôn rất yêu thích khi cúp bia Sài Gòn tổ chức để đến tham gia thư giãn. Đó là một thành công to lớn của các nhà tổ chức cúp bia Sài Gòn.

Q.N