HLV Chung Hae Seong (HA Gia Lai) muốn cải thiện thể lực cho Công Phượng và các đồng đội

Nói về chỉ tiêu vô địch V-League 2019 do chính mình đặt ra cách nay 1 tuần, tân HLV CLB HA Gia Lai Chung Hae Seong cho biết ưu tiên của ông sẽ là cải thiện thể lực và tâm lý cho các cầu thủ, đồng thời sẽ thăng tiến từng bước một tại V-League, thông qua phần hỗ trợ dinh dưỡng từ VPMilk.

Trao đổi với giới truyền thông sáng 25/10, HLV Chung Hae Seong cho biết: “Trước mắt, việc của tôi là ổn định đội hình, ổn định lối chơi cho HA Gia Lai. Sang mùa 2018, mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 5 – 7 V-League. Rồi sang mùa 2019, chúng tôi sẽ hướng đến ngôi vô địch”.

Tuyên bố sẽ cùng HA Gia Lai vô địch V-League 2019 của HLV Chung Hae Seong được rất nhiều người quan tâm, vị HLV này cũng nói rõ ưu tiên của ông trong thời gian tới là: “Cải thiện thể lực và tâm lý cho các cầu thủ. Có thể ở độ tuổi này, cầu thủ sẽ không còn có khả năng cao thêm được nữa, và tôi biết chiều cao, thể hình rất quan trọng trong bóng đá, nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi sẽ nỗ lực, sẽ gắn kết thành một khối để thực hiện mục tiêu”.

Ông Chung Hae Seong tuyên bố muốn nâng tầm các cầu thủ HA Gia Lai (ảnh: Anh Hải)
Ông Chung Hae Seong tuyên bố muốn nâng tầm các cầu thủ HA Gia Lai (ảnh: Anh Hải)

“Tôi biết nhiều người sẽ so sánh tôi với cựu HLV của HA Gia Lai là ông Choi Yun Kyum (cũng là một người Hàn Quốc, dẫn dắt HA Gia Lai từ năm 2011 – 2014), nhưng bản thân tôi không cảm thấp bất cứ áp lực gì cả, tôi chỉ muốn hướng đến tương lai” – HLV Chung Hae Seong nói thêm.

Ngoài việc mang theo phương pháp huấn luyện từ Hàn Quốc, HLV Chung Hae Seong cũng mang đến HA Gia Lai những yêu cầu về mặt dinh dưỡng thường được áp dụng ở các đội bóng xứ Hàn (theo tiết lộ của Công Phượng, chế độ dinh dưỡng này yêu mỗi cầu thủ HA Gia Lai phải uống 1.000ml sữa IQLac Pro/ngày).

Cũng trong buổi trao đổi với giới truyền thông sáng nay (25/10), HLV Chung Hae Seong bất ngơ tuyên bố: “HA Gia Lai sẽ là CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân đỉnh cao của tôi, và tôi muốn dành hết tâm huyết cho đội bóng này”.

Hợp đồng của HLV Chung Hae Seong với đội bóng phố núi kéo dài trong 2 năm, phần tiền lương trong hợp đồng này do phía VPMilk chi trả (ảnh: Anh Hải)
Hợp đồng của HLV Chung Hae Seong với đội bóng phố núi kéo dài trong 2 năm, phần tiền lương trong hợp đồng này do phía VPMilk chi trả (ảnh: Anh Hải)

Mức lương của vị HLV người Hàn Quốc tại đội bóng phố núi không được công bố, nhưng theo một số nguồn tin, ông Chung Hae Seong sẽ nhận 20.000 USD/tháng cho 2 năm dẫn dắt HA Gia Lai.

Tiền lương của ông Chung sẽ do nhà tài trợ của HA Gia Lai chi trả. Về phía đơn vị trả lương cho HLV Chung Hae Seong, chủ tịch HĐQT công ty sữa VPMilk Nguyễn Thị Thu Phương cho biết: “Khi đồng hành cùng HA Gia Lai để đi đến thỏa thuận với HLV mới, tôi không can thiệp vào chuyên môn. Với tâm huyết dành cho các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai, tôi tâm niệm làm được gì tốt nhất cho các em, tôi sẽ làm”.

“Việc tìm kiếm HLV người Hàn Quốc lần này, ngoài việc giúp đội có thành tích tốt hơn, điều cốt lõi mà chúng tôi hướng đến là nâng cao thể lực cho các cầu thủ trẻ. Các đội bóng Hàn Quốc không chỉ được đào tạo bài bản về chuyên môn, chiến thuật, mà còn nổi tiếng với nền tảng thể lực rất tốt. Qua nhiều năm làm việc ở Hàn Quốc, tôi được biết các đội bóng của họ rất chú trọng vào việc đầu tư chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể lực cho cầu thủ” – bà Phương nói thêm.

Ngoài ra, VPMilk cũng xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với các cầu thủ học viện nhóm tuổi từ 12-16 trong chiến lược nâng cao thể lực.

Điểm đặc biệt của chế độ dinh dưỡng dành cho gần 200 cầu thủ CLB HAGL và Học viện HAGL – JMG, ngoài uống đủ lượng sữa IQLac Pro theo khuyến nghị là 1.000 ml/ngày, thực đơn luôn được bổ sung các món ăn bổ dưỡng Hàn Quốc như gà hầm sâm, cơm ngũ cốc, bò nướng...

Chế độ dinh dưỡng đặc biệt này kết hợp cùng giáo án tập luyện nâng cao thể lực từ chuyên gia Chung Hae Soung, sẽ được triển khai theo tỷ lệ 50-50%.

VPMilk sẽ đầu tư hệ thống trang thiết bị bếp hiện đại theo chuẩn Hàn Quốc đặt tại CLB HAGL. Bên cạnh đó VPMilk chịu trách nhiệm mời chuyên gia dinh dưỡng Hàn Quốc sang Việt Nam để hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ đầu bếp của HAGL, nhằm đảm bảo quá trình chế biến món ăn theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng khoa học, giúp các cầu thủ nâng cao thể lực.

Kim Điền