Hà Nội giành lại ngôi đầu bóng đá nữ quốc gia từ tay Hà Nam

(Dân trí) - Vượt qua đội bóng đàn em Hà Nội 2 bằng tỷ số chênh lệch 4-0, Hà Nội 1 giành lại ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2016. Hiện tại, Hà Nội có cùng 20 điểm như Hà Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Trận đấu giữa Hà Nội 1 và đội bóng trẻ Hà Nội 2 diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về phía các cầu thủ Hà Nội 1. Dù thi đấu với tốc độ không cao, nhưng Hà Nội 1 vẫn có bàn mở tỷ số ở phút 40, nhờ công của quả bóng vàng Việt Nam 2015 Minh Nguyệt.

Hà Nội giành lại ngôi đầu giải VĐQG từ tay Hà Nam
Hà Nội giành lại ngôi đầu giải VĐQG từ tay Hà Nam

Hiệp 2 diễn ra được 3 phút, Hải Yến ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội 1. Đến phút 65, lại là Hải Yến lần thứ 2 trong trận ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 3-0.

Chưa dừng lại tại đây, trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, Nguyễn Thị Hằng lập công, ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội 1. Chiến thắng vừa nêu giúp cho Hà Nội 1 có cùng 20 điểm với Hà Nam, nhưng tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Nguyên giành thắng lợi 3-2 trước Sơn La. Những người ghi bàn cho Thái Nguyên trong trận này là Nguyễn Thị Đăng (2 bàn) và Thuỳ Trang. Trong khi đó, các bàn gỡ của Sơn La đều được thực hiện bởi Cao Thị Biên, trong đó có 1 pha đá 11m.

Ngày 25/8, giải tiếp tục với cặp đấu đáng chú ý giữa ứng cử viên vô địch Hà Nam và cựu vô địch Than KSVN.

Kim Điền

Hà Nội giành lại ngôi đầu bóng đá nữ quốc gia từ tay Hà Nam - 2