HA Gia Lai bị chia điểm trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia 2017

(Dân trí) - Trước đội chủ nhà Tây Ninh, HA Gia Lai chỉ giành 1 điểm sau trận hoà 1-1. Còn trong trận đấu diễn ra trước đó, SL Nghệ An thắng Thanh Hoá 4-0.

HA Gia Lai được đánh giá cao hơn so với Tây Ninh, ở trận đấu khai mạc giải bóng đá U15 quốc gia 2017, dù đội chủ nhà có được sự ủng hộ của khán giả Tây Ninh.

Ưu thế tấn công của HA Gia Lai được cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn điểm ngay phút thứ 3, được ghi do công của Thế Nam.

HA Gia Lai bị cầm hoà trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia 2017
HA Gia Lai bị cầm hoà trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia 2017

Tuy nhiên, ngay sau bàn thua, Tây Ninh vùng lên cực kỳ mạnh mẽ. Chính đội chủ nhà là đội giữ bóng nhiều hơn, tạo thế chủ động hơn trên sân. Không lâu sau khi bị thủng lưới, phút 14, Tây Ninh tìm được bàn quân bình tỷ, số sau quả bật cao đánh đầu của Hữu Luân.

Sau đó, đội chủ nhà tiếp tục chơi chủ động hơn. Những pha tổ chức tấn công của Tây Ninh tỏ ra khá đường nét và bài bản. Tuy nhiên, khâu dứt điểm lại thiếu tinh tế và ít đột biến nên các học trò ông Cao Trường Quốc Trí không thể tìm được thêm bàn thắng.

Ở đầu sân bên kia, HA Gia Lai cũng có cơ hội để kết liễu trận đấu. Cuối trận, Vĩnh Nguyên bên phía đội bóng trẻ phố núi bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng 25m, đưa bóng bật xà ra ngoài.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Trung Hậu của Tây Ninh có bóng trong khu vực 5m50 của đối phương, nhưng lại sút bóng trúng hậu vệ của HA Gia Lai, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội bóng miền Đông Nam Á, nên đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 2/8, SL Nghệ An thắng đậm Thanh Hoá đến 4-0.

Kim Điền

HA Gia Lai bị chia điểm trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia 2017 - 2