Chủ nhà An Giang ngược dòng đánh bại TPHCM trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia

(Dân trí) - Dù bị dẫn trước, nhưng chủ nhà An Giang vẫn ngược dòng đánh bại TPHCM bằng tỷ số 3-1, trong trận khai mạc giải U15 quốc gia 2016. Chiến thắng giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế trong cuộc đua vào bán kết.

Chơi trên sân nhà, nhưng ngay phút 4, An Giang đã bất ngờ để thủng lưới. Người ghi bàn cho TPHCM trong tình huống vừa nêu là Trung Thành, từ một pha đá phạt kỹ thuật.

Dù vậy, bàn thua vẫn không khiến các cầu thủ An Giang suy sụp tinh thần, họ vẫn tấn công khá mạch lạc, nhiều lần xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương.

An Giang (áo xanh) vượt qua TPHCM trong ngày khai mạc
An Giang (áo xanh) vượt qua TPHCM trong ngày khai mạc

Ngọc Sơn chính là người gỡ hoà cho An Giang trong hiệp 1, từ một pha dứt điểm sấm sét. Đến phút 58, Văn Vinh bên phía An Giang có pha xử lý bóng khéo léo, khi vượt qua luôn thủ môn Bạch Long của TPHCM, rồi dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho An Giang.

Chưa hết, ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu (các cầu thủ U15 chỉ đá mỗi hiệp 40 phút, chứ không phải 45 phút như các lứa tuổi lớn hơn), đội chủ nhà có thêm bàn thắng thứ 3. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho An Giang trong tình huống này là Tấn Tài, từ một pha tâng bóng khá kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương. Ở trận đấu còn lại trong ngày, HA Gia Lai hoà Viettel 0-0 trong một trận cầu khá bế tắc.

VCK giải bóng đá U15 quốc gia 2016 có 8 đội tham dự, gồm An Giang, HA Gia Lai, Viettel, TPHCM (bảng A), SL Nghệ An, Khánh Hoà, Công An Nhân Dân, PVF (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận.

Kim Điền

Chủ nhà An Giang ngược dòng đánh bại TPHCM trong ngày khai mạc giải U15 quốc gia - 2