Bế mạc Festival bóng đá học đường năm 2015

(Dân trí) - Sáng 12/4, hai trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ “Festival Bóng đá học đường U13” vòng loại Hà Nội đã diễn ra tại Tại Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring...

Hai đội xuất sắc nhất thắng trong lượt thi đấu này sẽ đại diện cho khối THCS thủ đô góp mặt tại Vòng chung kết “Festival Bóng đá học đường U13” tổ chức trong 5 ngày từ 03/06 đến 07/6 này tại Hà Nội.

Bế mạc Festival bóng đá học đường năm 2015

Có 16 đội U13 đến từ 16 trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia thi đấu Festival bóng đá học đường U13 năm 2015 Vòng loại tại Hà Nội. Các đội bóng thi đấu theo luật thi đấu sân 7 người theo thể thức thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, 4 đội mạnh nhất gồm THCS Phú Đô, Thành Công, Dịch Vọng và Ngọc Lâm chia làm 2 cặp; Trận đấu kết thúc, Đội Trường THCS Ngọc Lâm và THCS Dịch Vọng tỷ số chung cuộc 8-0, nghiêng về Ngọc Lâm.

Đội trường THCS Phú Đô và THCS Thành Công, tỷ số chung cuộc 4 – 0 nghiêng về Phú Đô. Như vậy, 2 chiếc vé đại diện cho Hà Nội đi tiếp vòng chung kết Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội đã có chủ là Đội trường THCS Phú Đô và trường THCS Ngọc Lâm.

Bế mạc Festival bóng đá học đường năm 2015

Xuất phát từ ý tưởng ban đầu của Yamaha Motor Việt Nam, Festival Bóng đá học đường U13 được tổ chức với mong muốn tạo dựng một sân chơi được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, trong sạch, không có gian lận trong thi đấu; mỗi trận đấu là một ngày hội, một “Festival” đúng nghĩa mà ở đó mỗi cầu thủ ngoài thi đấu còn được giáo dục về nhân cách, tinh thần đồng đội, tính trung thực, fairplay và tôn trọng đối thủ.

Thực tế, không chỉ trong vòng loại tổ chức tại Hà Nội mà các vòng loại trước đó tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, các trường PTCS trên địa bàn 6 thành phố hăng hái đăng ký tham dự. Các thầy cô giáo viên thể dục trở thành huấn luyện viên đội bóng, các thành viên trong đội tuyển sau giờ học xỏ giầy chăm chỉ tập luyện.

Đúng như kỳ vọng của BTC, không đậm chất kỹ thuật như các giải đấu chuyên nghiệp, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Festival Bóng đá học đường năm 2015 như một ngày hội. Các đội bóng trang bị dụng cụ, trang phục thi đấu phù hợp theo điều kiện: có đội sử dụng giày vải; có sử dụng giày đinh; trình độ không được tương đồng – nhất là với các đội có các thành viên sống ở những khu dân cư đông đúc, không có nhiều không gian chơi bóng so với những đội tuyển tập hợp được những thành viên luyện tập bóng đá thường xuyên.

Bế mạc Festival bóng đá học đường năm 2015

Tuy nhiên, các đội giống nhau ở tình yêu với trái bóng, sự trong sáng và háo hức, nhiệt tình trong thi đấu. Những cầu thủ nhí chơi bóng “lành”, không có tiểu xảo – trọng tài hầu như không phải sử dụng thẻ phạt. Trong trận đấu, những đường bóng, các miếng phối hợp đầy quyết tâm nhưng cũng “đáng yêu” kiểu học trò. Hết trận, chính các cầu thủ này trở thành cổ động viên cuồng nhiệt cho các trận đấu của đội bạn.

Vòng loại Festival Bóng đá học đường còn thu hút được những nhà cầm quân, các HLV chuyên nghiệp đến xem như HLV Lưu Danh Minh – Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, cựu tuyển thủ QG Thạch Bảo Khanh, người cũng đang phát triển một trung tâm bóng đá cộng đồng đến dự khán.

Sau Vòng loại tại Hà Nội, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức vòng loại tại 2 tỉnh/thành phố còn lại: tại Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh. 12 đội xuất sắc nhất của 6 tỉnh/thành phố sẽ tham dự Vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03/06/2015 đến ngày 07/06/2015.

Đây cũng là dịp để các bạn học sinh có năng khiếu về bóng đá thể hiện tài năng của mình, đồng thời giúp cho những nhà quản lý phát hiện bồi dưỡng thêm những tài năng bóng đá tương lai của địa phương, đất nước. Kết thúc giải đấu, 01 đội sẽ được lựa chọn sang Nhật Bản thi đấu giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.

PV