Jose Mourinho đang phân vẫn vị trí thi đấu của Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp là mẫu cầu thủ tích hợp được cả hai lối chơi của một “số 9” sát thủ và một “số 10” kiến tạo hay nói cách khác anh là một số chín rưỡi. Trong mùa giải thứ 3 dưới triều đại Mourinho, rất có thể vị trí này sẽ được trao cho Benzema.
Benzema sẽ đảm nhiệm vị trí của một số “chín rưỡi”?
Là mẫu cầu thủ có khả năng săn bàn, dứt điểm toàn diện, di chuyển linh hoạt từ hai cánh cho đến trung tâm nhưng chỉ thực sự thể hiện hết khả năng khi được chơi bóng như một “số 10”. Trong tất cả các trận đấu từ trong màu áo Real Madrid đến đội tuyển Pháp hầu như đều đưa đến một đáp số chung như vậy.
Mourinho biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của Benzema và với kinh nghiệm của mình, ông hoàn toàn có thể tận dụng hết khả năng tuyệt với đó. Còn quá sớm để đi tới quyết định dù cho đã trải qua không ít lần thử nghiệm. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tập luyện tại Valdebebas, Mourinho đang cho Benzema thi đấu ở vị trí của số chín rưỡi.
Đây có thể sẽ là một biến thể của đội hình mà Mourinho đang áp dụng trong năm thứ 3 ông làm việc tại đây đặc biệt là trước viễn cảnh Kaka ra đi. Benzema lùi lại sẽ tạo điều kiện cho Higuain đảm nhiệm vị trí trung phong, Ozil và C.Ronaldo là hai mũi tấn công từ hai cánh và cũng không quên rằng Di Maria có thể trở thành một phần của bộ tứ tấn công của Real Madrid.
Chính tiền đạo người Pháp cũng rất ưa thích vị trí này, không ít lần Benzema đã thổ lộ anh muốn được chơi ở một vị trí có thể di chuyển rộng hơn, và tạo ra được nhiều đường chuyền thành bàn hơn nữa. Trong mùa giải vừa qua, Benzema đã hoàn thành nhiệm vụ săn bàn trong mùa giải vừa qua, nhưng để có thể tồn tại ở môi trường có sự đào thải lớn như Real Madrid thì chừng đó có thể là chưa đủ.
Mourinho muốn xây dựng một đội hình linh hoạt hơn
Trách nhiệm của Benzema sẽ phải lớn hơn chỉ là nhiệm vụ săn bàn. Bên cạnh đó những thách thức cũng lớn hơn rất nhiều khi các đối thủ ngày càng hiểu lối chơi của Real Madrid. Chính vì vậy, chơi với sơ đồ hai tiền đạo sẽ giúp đội bóng tìm kiếm được nhiều cơ hội ăn bàn hơn là chỉ với một trung phong cắm duy nhất như trong hai mùa giải vừa qua.
Sơ đồ 4-2-3-1 đã đưa Real Madrid làm nên mùa giải thành công nhất trong lịch sử tại La Liga nhưng Mourinho còn muốn đội bóng của mình hoàn thiện hơn thế. Nói cách khác Mourinho muốn tạo nên một đội hình mà các cầu thủ thi đấu linh hoạt và liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Hai vị trí chạy cánh thuộc sở hữu của C.Ronaldo và Di Maria có thể sẽ có những thay đổi.
Mesut Ozil sẽ không chơi ở giữa sân nữa mà có thể chơi ở cánh trái hoặc phải nhưng liên tục bó vào trung tâm. Trong khi đó tất nhiên Gonzalo Higuain lĩnh vị trí trung phong của Real Madrid. Ở hàng tiền vệ cũng có sự thay đổi rất lớn nếu như Luka Modric đến. Tiền vệ người Croatia sẽ di chuyển linh hoạt, dâng cao hoặc lùi thấp tùy thuộc vào diễn biến trận đấu trong khi Alonso vẫn đảm nhiệm vị trí đánh chặn và phát động tấn công.
Đó là tất cả những gì mà Mourinho đang nỗ lực xây dựng để tìm kiếm sự năng động, linh hoạt trong lối chơi.
Ngọc Trung