Nicolas Anelka (500 ngàn bảng): Một vụ đầu tư tuyệt vời của Arsene Wenger, người đã chiêu mộ tiền đạo trẻ Nicolas Anelka từ Paris Saint Germain vào năm 1997. Sau hai mùa giải, Anelka thi đấu bùng nổ giúp Arsenal chinh phục Premier League ở mùa đầu tiên và mùa tiếp theo là một cú đúp danh hiệu trước khi chuyển tới Real Madrid với giá 23 triệu bảng.
Demba Ba (Chuyển nhượng tự do): Thương vụ đầy mạo hiểm của Alan Pardew khi đem về St James Park một chân sút đang dính chấn thương đầu gối nhưng cuối cùng đã được đền đáp một cách rất xứng đáng. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Newcastle, Demba Ba đã vươn tầm trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất Premier League với 16 pha lập công.
Tim Cahill (1.5 triệu bảng): Hai lần một thương vụ giá hời. Lần đầu tiên là khi Everton chi ra 1.5 triệu bảng cho Milwall vào năm 2004 và nếu những tin đồn mới đây là sự thật thì có thể ngôi sao người Australia sẽ gia nhập New York Red Bulls với giá chỉ 1 triệu bảng.
Sol Campbell (CNTD): Người hâm một Tottenham đã vô cùng tức giận khi anh gia nhập đối thủ không đội trời chung Arsenal nhưng điều đó chỉ thể hiện tài thuyết phục của Arsene Wenger. Với sự hiện diện của hòn đá tảng Campbell ở trung tâm hàng phòng ngự, The Gunners bước vào giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử từ 2001-2006.
Eric Cantona (1.2 triệu bảng): Có lẽ đây là thương vụ hời nhất của Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland chỉ phải bỏ ra 1.2 triệu bảng nhưng đã có một “ông vua” thực sự vào năm 1992 từ Leeds. Cantona để lại 64 bàn thắng sau 143 lần ra sân và những giá trị còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần.
Ole Gunner Solskjaer (1.5 triệu bảng): “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” của Manchester United được đưa về với giá 1.5 triệu euro, quá rẻ so với 10 năm cống hiến tận tụy, thần may mắn của MU với hàng loạt pha lập công quan trọng.
Robin van Persie (2.75 triệu bảng): Một mức giá quá rẻ mạt cho tiền đạo đến từ Feyenoord, người đang là vua phá lưới Premier League và đã ghi 96 bàn sau 194 lần ra sân cho Arsenal. Trong thời gian tới, The Gunners chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ nữa khi chân sút người Hà Lan này đã quyết định ra đi.
Joe Hart (600 ngàn bảng): Thủ thành số một của đội tuyển Anh và Manchester City có một cái giá gần như cho không hồi năm 2006. Bây giờ anh là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Etihad.
Shay Given (1.5 triệu bảng): Món hời lớn ở vị trí thủ môn của Newcastle khi chỉ phải chi ra chưa tới 2 triệu bảng cho Shay Given vào năm 1997, đổi lại đội chủ sân St James Park có một chốt chặn tin cậy suốt 10 năm.
Cesc Fabregas (CNTD): Một vụ thương vụ xuất sắc khác của Arsene Wenger, người luôn nổi tiếng với việc “mua rẻ bán đắt”. Tài năng trẻ Fabregas gia nhập Arsenal vào năm 2003 khi cảm thấy khó có thể tìm kiếm cơ hội tại Barcelona. The Gunners đã giúp Fabregas trưởng thành để vươn tới đẳng cấp thế giới trước khi bán lại cho chính Barca với giá 30 triệu bảng.
Ngọc Trung
Theo Telegraph