Gia Lai

Xử phạt đối tượng khai thác đá trái phép, phá nát ruộng đồng của người dân!

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đã có bài phản ánh về tình trạng khai thác đá trái phép tại xã Chư Á (TP.Pleiku, Gia Lai) thì chính quyền đã tiết hành kiểm tra và xử phạt. Đồng thời, yêu cầu người khai thác trái phép tiến hành san ủi mặt bằng, trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh, xã đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường thống kê và phát hiện khoảng 50 khối đá được khai thác trái phép. Được biết, cá nhân đó là ông Trần Duy Liền (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) người đưa máy múc chặn suối, mở đường khai thác trái phép hơn 50m3 đá.

Bãi đá hoạt động trên cánh đồng lúa của người dân
Bãi đá hoạt động trên cánh đồng lúa của người dân

Sau đó, UBND xã đã có báo cáo lên Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Pleiku phối hợp làm việc với ông Trần Duy Liền (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai ) chủ của bãi khai thác".

Cũng theo ông Minh, vừa qua, xã tiến hành làm việc, xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liền là 5 triệu đồng, buộc ông này phải san lấp trả lại mặt bằng cho người dân.

Việc khai thác này vô tình đã tạo nên những hố sâu
Việc khai thác này vô tình đã tạo nên những hố sâu

Như báo Dân trí đã thông tin, theo phản ánh của người dân ngụ xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thời gian qua, có một cá nhân ngang nhiên đưa máy móc, trang thiết bị vào khai thác đá rầm rộ tại cánh đồng lúa thuộc làng Do Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku, Gia Lai. Việc khai thác đá của người này khiến người dân vô cùng bức xúc vì cả cánh đồng lúa rộng lớn bị xới tung nham nhở, để lại những hố sâu gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh.

Phạm Hoàng