Phú Yên:

Xử lý 4.500 m3 cát tập kết trái phép tại cảng Vũng Rô!

(Dân trí) - Khoảng 4.500 m3 cát của nhiều doanh nghiệp tập kết trái phép tại cảng Vũng Rô để xuất bán ra ngoài tỉnh đã bị dừng lại từ tháng 6/2017 đến nay. Mới đây, UBND tỉnhPhú Yên đã chỉ đạo xử lý dứt điểm số cát tồn đọng tại cảng này, trước ngày 15/10.

Tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý 4.500 m3 tồn đọng tại cảng Vũng Rô.
Tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý 4.500 m3 tồn đọng tại cảng Vũng Rô.

UBND tỉnh Phú Yên giao, Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô kiểm tra, rà soát lại hợp đồng trong vụ các doanh nghiệp vận chuyển cát vật liệu xây dựng thông thường tập kết tại cảng Vũng Rô bán ra ngoài tỉnh; báo cáo kế hoạch di dời, giải quyết dứt điểm khối lượng cát còn tồn tại cảng cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Đến ngày 15/10 phải giải phóng toàn bộ khối lượng cát, nếu quá hạn mà các doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất di dời thì xem như số cát này không có chủ. UBND tỉnh Phú Yên giao Cảng Vũng Rô sử dụng cát không có chủ để phục vụ duy tu, sửa chữa, xây dựng cảng Vũng Rô.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Phú Yên đã lập đường ngăn sông khai thác cát, vật liệu thông thường ở hạ lưu sông Ba, thuộc địa phận các huyện Phú Hòa, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa rồi thuê xe tập kết tại cảng Vũng Rô để xuất bán trái phép ra các tỉnh khác. Ước tính, trước khi bị đình chỉ các doanh nghiệp này đã xuất bán trái phép hơn 16.000 m3 cát ra ngoài tỉnh.

Trung Thi