Vụ xô xát tại Vĩnh Phúc: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

(Dân trí) - Liên quan đên vụ xô xát giữa một số cán bộ thôn An Lão Giữa với nhân viên của Công ty Cổ phần FLC Travel, tòa soạn Dân trí đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các luật sư dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc này.

Vụ xô xát tại Vĩnh Phúc: Có dấu hiệu phạm tội hình sự
Ông Đoàn Văn Đàn, Bí thư chi bộ thôn An Lão Giữa tấn công nhân viên trong Công ty cổ phần FLC Travel
 
Như Dân trí đã phản ánh về đơn tố cáo khẩn cấp của một số nhân viên Công ty Cổ phần FLC Travel (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500297546 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp ngày 21/4/2008), có địa chỉ tại khu Trũng, quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc gửi đến Báo Dân trí được biết:

Vào hồi 9h15 sáng ngày 26/01/2013, ông Đoàn Văn Đàn - Bí thư chi bộ An Lão Giữa và Hoàng Văn Phương - Trưởng thôn An Lão Giữa đã dẫn đầu hàng trăm người dân của thôn An Lão Giữa mang theo hung khí, phá hàng rào của Dự án, ngang nhiên xông vào la ó, chửi bới, đập phá tài sản và đe dọa hành hung cán bộ nhân viên của Công ty. Đặc biệt nghiêm trọng là ông Đoàn Văn Đàn đã hô hoán, kích động toán người này xông vào hành hung và bắt giữ một nhân viên của Công ty đang chụp ảnh tại hiện trường, phá hỏng máy ảnh và tư trang cá nhân của người này.

Trước sự việc trên, phóng viên báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với một số luật sư dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc nêu trên.

Tiến sỹ, luật sư Lê Thành Vinh - Luật sư của Văn phòng Luật Sư BMC (Hà Nội), cho biết: Những hành vi của nhóm người nói trên đã không chỉ làm mất an ninh trật tự ở khu vực mà còn gây thiệt hại vật chất rất lớn cho Công ty, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân viên công ty. Hành vi của họ có dấu hiệu cấu thành các tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội xâm phạm chỗ ở của công dân quy định tại Điều 143, 123 và 124 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo tôi, việc này cần đưa ra trước pháp luật để xử lý để đảm bảo kỷ cương phép nước, ngăn ngừa những hành vi tương tự có thể xảy ra trong các khu vực dân cư hiện nay.

Tiến sỹ, luật sư Từ Văn Nhũ – Luật sư của Công ty Luật TNHH SMiC cũng đồng tình với quan điểm của Luật sư Lê Thành Vinh nhưng còn cho biết thêm việc đề nghị khởi tố, đưa ra trước pháp luật các hành vi trên là rất cần thiết. Các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm có biện pháp kịp thời để ngăn chăn các hành vi quá khích của các cá nhân trên, đồng thời ổn định tình tình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Tiến sỹ luật Lê Quốc Hùng – Trưởng Văn phòng Công chứng Hà Nội thì việc nhân viên Công ty CP FLC Travel trong quá trình chụp ảnh, quay phim bị một số người lạ mặt xâm nhập trái phép vào Công ty cổ phần FLC Travel khống chế, giằng máy quay phim là trái pháp luật hình sự.

Nếu Công ty không đề nghị khởi tố, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân trên thì sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và danh dự của chính quyền cơ sở tại địa phương. Không những thế, hiện nay cả nước đang thực hiện quán triệt tinh thần nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4. Các ông Đoàn Văn Đàn, Hoàng Văn Phương đều là những cán bộ, đảng viên, lẽ ra cần nêu cao tinh thần gương mẫu để quần chúng nhân dân noi theo thì các ông này lại làm ngược lại với lẽ đương nhiên.

Sự việc tụ tập đông người, gây rối tình hình an ninh trật tự, an toàn tại địa phương có trách nhiệm không nhỏ của các cán bộ, đảng viên này. Các hành vi phá hoại tài sản của người, tổ chức khác, bắt giữ người trái phép còn vi phạm pháp luật hình sự.

Ông Huy Chuyền, cán bộ tư pháp xã An Thịnh cho biết anh Hòa bị bắt giữ, ép lên xe máy chở từ dự án lên UBND xã (hơn 2 km) và bị giam giữ ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Chính ông Chuyền đã phải gọi điện cho Phó trưởng Công an xã và Phó chủ tịch UBND xã đề nghị giải thích để nhân dân hiểu việc bắt giữ người như vậy là trái pháp luật, sau đó anh Hòa mới được thả ra.

Được biết, dự án trang trại của công ty FLC Travel đã được Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc cấp phép. Trong diện tích đất đã GPMB của dự án có một đoạn mương thoát nước chảy qua nhưng do lâu ngày không được cải tạo nên đã xuống cấp nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Để góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm nói trên, công ty FLC Travel đã tự nguyện đầu tư kinh phí để cải tạo phần đoạn mương với chi phí lên đến gần 400 triệu đồng.

Vừa qua, làm việc với UBND xã, Công ty đã trình bày phương án cải tạo với lãnh đạo xã và sau đó tiến hành lắp đặt các ống cống thoát nước. Do người dân chưa hiểu (và lo ngại) việc lắp cống sẽ ảnh hưởng tới việc cấp thoát nước nên đã phản đối, trong khi phía công ty đang tìm giải pháp vận động, thuyết phục, thậm chí cả cam kết để người dân hiểu và đồng thuận thì xảy ra hành động quá khích trên.

Việc Bí thư chi bộ và trưởng thôn An Lão Giữa (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) dẫn đầu hàng trăm người dân mang theo hung khí ngang nhiên xông vào đất thuộc dự án công ty CP FLC Travel đập phá tài sản, đe dọa hành hung cán bộ, công nhân viên và bắt giữ trái pháp luật người của công ty này là hành vi coi thường pháp luật. Nếu những người cán bộ, đảng viên gần gũi nhân dân lại có những hành vi không tuân thủ pháp quyền như vậy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của chính quyền cơ sở, lấy cơ sở đâu để làm gương cho nhân dân và giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân.

Đây có thể cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc người dân và dự án từ chỗ đối thoại đã chuyển sang “đối đầu”, thậm chí một số người dân quá khích có nguy cơ bị khởi tố vì hành vi trái pháp luật.

Ban Bạn đọc