Long An:

Vụ "xẻ thịt" hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp: Đừng để bài ca rút kinh nghiệm lại vang lên!

(Dân trí) - “Ông Bí thư huyện Cần Giuộc nói rất hay, nhưng không biết làm có hay không? hay chỉ kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc? cùng lắm kỷ luật cái anh cán bộ nhỏ nhất: cảnh cáo, khiển trách… những việc tương tự thế này ở Việt Nam xảy ra rất nhiều rồi!”, “Bị cách chức họ đâu có sợ vì chắc chắn đã kiếm được một khoản lớn. Cần phải truy tố và phục hồi nguyên trạng. Mỗi tỉnh chỉ cần làm một vụ là ổn ngay”- bạn đọc Dân trí “gỡ rối” giúp chính quyền tỉnh Long An.

Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp đã bị một số đại gia tại Long An "xẻ thịt" để phân lô, bán nền trục lợi. Chỉ khi đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc sai phạm trong quản lý, sử dụng đất mới lộ diện.


UBND xã Long Thượng để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

UBND xã Long Thượng để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Bí thư huyện ủy: Xử lý nghiêm sai phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An đã có kết luận kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), qua kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế đối với Phòng TN&MT huyện Cần Giuộc và UBND xã Long Thượng khi để hàng ngàn m2 đất nông nghiệp bị "xẻ thịt", chuyển mục đích sử dụng đất vượt chỉ tiêu.

Trong kết luận kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Long An nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2014, Phòng TN&MT đã phối hợp với UBND xã Long Thượng giải quyết 22 hồ sơ chuyển mục đích với hơn 6.000m2 đất; năm 2015 là 238 hồ sơ với diện tích hơn 58.000m2 và 6 tháng đầu năm 2016 là 103 hồ sơ với diện tích hơn 27.000m2 đất. Như vậy, tổng diện tích đất đã được chuyển mục đích trong thời kỳ kiểm tra là hơn 91.000m2 đất.

Đáng chú ý, riêng trong năm 2015, theo kế hoạch sử dụng đất của xã Long Thượng, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chỉ là 3ha nhưng Phòng TN&MT vẫn giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất lên tới hơn 5,8ha.

Theo kết luận kiểm tra chỉ ra có 30 điểm phân lô do 1 tổ chức và 12 cá nhân thực hiện, trong đó đã chỉ đích danh những "ông trùm" phân lô.

Điều khiến dư luận "băn khoăn", dù tình trạng "xẻ thịt" đất nông nghiệp tại xã Long Thượng diễn ra ồ ạt, phá vỡ quy hoạch nhưng khi kiểm tra, đoàn của Sở TN&MT tỉnh Long An chỉ phát hiện 2/30 điểm phân lô không phù hợp quy hoạch (hơn 5.000m2 đất trồng cây lâu năm đã bị tách thửa, xây nhà hoàn chỉnh - PV).

Tại buổi làm việc với PV Dân trí, Bí thư huyện Cần Giuộc Nguyễn Văn Thiệp đã cung cấp Quyết định 144 - KL/HU ngày 13/12/2016 về kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện các kết luận về công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Long Thượng. Trong đó có nội dung: "Giao Công an huyện Cần Giuộc điều tra, làm rõ các trường hợp xây dựng công trình nhà ở trên đất không được cấp phép xây dựng (đất nông nghiệp, đất vườn), hình thành các khu dân cư tự phát trái phép, sau đó chuyển nhượng cho người dân có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật hoặc tiêu cực,...để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật".

Sau văn bản này và công tác kiểm tra của nhiều ban ngành chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Long Thượng. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cần Giuộc đã thành lập hội đồng kỷ luật, kỷ luật với hình thức cách chức ông Tạ Văn Ngon - Bí thư Đảng ủy xã Long Thượng, ông Huỳnh Quốc Thắng - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thượng và được giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng. Hai cán bộ địa chính xã Long Thượng cũng bị buộc thôi việc. Ngoài ra, UBND huyện Cần Giuộc cũng đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Tuy nhiên, những "ông trùm" phân lô bán nền và "cấp trên" của xã vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể, điều này khiến dư luận "băn khoăn" về tình trạng đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" ồ ạt tại xã Long Thượng mà nhiều ban ngành "đau đầu" tìm hướng xử lý, khắc phục nhưng sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, xây dựng thì ai chịu trách nhiệm? hay chỉ ở cấp xã?

Bí thư huyện Cần Giuộc Nguyễn Văn Thiệp khẳng định: "Trách nhiệm của huyện phải kiểm điểm trước, sau đó tôi tiếp tục cho Công an làm sâu hơn. Trước mắt xử lý hành chính, sau đó nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực sẽ xử lý hình sự. Vụ nào đủ điều kiện khởi tố sẽ làm đến cùng. Hiện tôi đang chỉ đạo khắc phục, lập lại trật tự ban đầu. Dính tới đâu xử tới đó để trong sạch bộ máy".

Về lí do đến thời điểm này không thể xử lý hình sự được trường hợp "xẻ thịt" đất nông nghiệp nào? Bí thư huyện Cần Giuộc cho rằng, khi cơ quan Công an mời những người xây nhà trái phép làm việc nhưng không ai khai chung chi thì sao xử lý được. Nó chỉ sai ở việc quản lý gây hậu quả, còn hậu quả nghiêm trọng thế nào thì vẫn đang làm tiếp mới có căn cứ để xử lý.

Bài ca kiểm điểm rút kinh nghiệm lại vang lên…?

Đây là phán đoán của rất nhiều bạn đọc Dân trí, bởi “không có ‘ai hoặc cái gì đứng sau’ đố mà xây được dù chỉ 1 viên gạch” - bạn đọc Minh Trần Trọng chia sẻ quan điểm.


Hàng loạt căn nhà liền kề giống nhau mọc lên sau khi thực hiện tách thửa thành công tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Hàng loạt căn nhà liền kề giống nhau mọc lên sau khi thực hiện tách thửa thành công tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Hay như ý kiến của bạn đọc Hoàng Vũ: “Nguyên một đường dây công chức lợi dụng để tham ô thì mới làm được những vụ như thế này. Vấn nạn này chắc không chỉ có ở nơi đây”.

Bạn đọc Tuan Anh và Chanh Corona cùng phân tích: “Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế. Vậy như thế nào là hạn chế? Hạn chế cái gì? Vì sao bị hạn chế? Làm việc gì thì phải có năng lực về việc đó!”.

Đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền tại địa phương, bạn Phan Ngọc Quang: “Hầu hết các các vụ việc đến khi dư luận rộ lên thì các sếp mới lên tiếng ‘sẽ mạnh tay xử lý’, không hiểu trước đó họ làm cái gì?”.

“Chuyện thật như đùa, ở đó chỉ mỗi cấp chính quyền xã phải chịu trách nhiệm thôi sao? Huyện và tỉnh đâu?”, bạn đọc Nguyễn Diệp đồng quan điểm.

Cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm liên đới tới cùng, bạn đọc Phan Quốc Viên: “Cấp nào cũng sai phạm mà cứ không truy trách nhiệm liên đới tới cùng, không xử lý thật nghiêm thì cũng giống như căn bệnh bị lờn thuốc chữa sẽ không hết mà nó còn di căn. Làm ảnh hưởng tới rất nhiều người”.

Bạn đọc Khánh Băng: “Phải kỷ luật mạnh tay lãnh đạo từ Xã đến Huyện chứ ko phải đợi báo chí đăng tải rồi Bí thư huyện mới tuyên bố xử lý mạnh tay bởi một dãy nhà mọc lên không phải chỉ một sớm một chiều!”.

Thông tin thêm về hiện tượng đất nông nghiệp bị xẻ thịt ở nhiều nơi, với nhiều lý do khác nhau, bạn đọc Dang Minh: “Ở Cà Mau cũng diễn ra tình trạng này mà chính quyền địa phương nói không biết!!!!” - “Những vụ xẻ thịt đất nông nghiệp đang diễn ra tại Bình Dương , nạn nhân mới nhất là ông S (0985419947) có 2ha đất nông nghiệp vừa bị phát mãi với giá rẻ mạt và rơi vào tay trùm xẻ thịt đất, chủ đất đang xin chuộc lại để tiếp tục sản xuất nhưng không được, phóng viên có thể liên hệ số điện thoại trên sẽ rõ” bạn đọc Thuanle Ba.

Bạn đọc Nguyễn Văn Hưởng: “Chúng tôi , nhân dân xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội đã phản ánh đơn thư về tình trạng thu hồi đất nông nghiệp tại Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh thành đất ki ốt và cho tư nhân xây hàng loạt cửa hàng cho thuê, chúng tôi biết đây là việc làm sai trái về quản lý đất nông nghiệp. Chúng tôi cũng đã có đơn thư gửi đến xã Bắc Hồng, gửi đến phòng tài nguyên huyện Đông Anh nhưng đều bị trả lại và giấu nhẹm thông tin. Hiện nay tình trạng xà xẻo đất công để biến thành đất tư đã và đang diễn ra công khai. Chúng tôi là người dân thấp cổ bé họng và không am hiểu luật pháp chỉ biết than thở. Đề nghị quý báo cho phóng viên về xác minh và giúp đỡ bà con thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh”.

Khả Vân