Hồi âm:

Vụ tố cáo hủy hoại tài sản tại huyện Hoài Đức đã được giải quyết

(Dân trí) – Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa trả lời báo Dân trí việc bà Nguyễn Thị Vân tố cáo ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch huyện Hoài Đức phá hoại tài sản công dân, thu hồi đất trái pháp luật mà không có phương án bồi thường.

Vụ tố cáo hủy hoại tài sản tại huyện Hoài Đức đã được giải quyết

Công văn của UBND huyện Hoài Đức gửi báo Dân trí

Tại công văn số 373UBND-TP của UBND huyện Hoài Đức nêu rõ: UBND huyện Hoài Đức nhận được công văn số 20/BBĐ-2012 của báo Điện tử Dân trí chuyển đơn thư của bà Nguyễn Thị Vân trú tại thôn Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Trong đơn, bà Vân tố cáo ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch huyện Hoài Đức phá hoại tài sản công dân, cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật mà không có phương án hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bà.

Trước sự việc trên UBND huyện Hoài Đức trả lời như sau:

Tại đơn của bà Nguyễn Thị Vân trình bày đang ở thôn Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là không chính xác. Xã Di Trạch không có thôn Cổ Bồng mà chỉ có khu vực Cổ Bồng trước đây là cánh đồng canh tác nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi giao cho Viện Khoa học và công nghệ quân sự sử dụng.

Vì lý do khách quan năm 1992, Viện Khoa học kỹ thuật quân sự chưa đưa vào sử dụng 7.525m2 đất và tạm giao cho UBND xã Di Trạch quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tránh tính trạng lãng phí đất. Do công tác quản lý đất đai thời điểm đó còn lỏng lẻo nên một số hộ dân (trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Vân) đã vi phạm, chiếm một phần diện tích để làm nhà ở. UBND xã Di Trạch đã nhiều lần lập biên bản về việc vi phạm của gia đình bà Vân.

Trong thời gian chiếm đất công tại khu vực Cổ Bồng, xã Di Trạch đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Vân đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương cho hợp thức hóa để sử dụng nhưng không được đồng ý với lý do: Đất gia đình bà Vân chiếm là đất Quốc phòng.

Do gia đình bà Nguyễn Thị Vân chưa có chỗ ở khác, năm 1993 UBND xã Di Trạch đã xét và cấp 216m2 đất tại khu Ao Mơ, thôn Dền, xã Di Trạch. Tại vị trí này gia đình bà Vân đã xây nhà cho thuê và cho thuê kinh doanh dịch vụ cho đến nay. Mặt khác, tuy đã được giải quyết chính sách về nhà ở nhưng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân vẫn cố tính chiếm đất tại khu vực Cổ Bồng, không trả lại cho UBND xã Di Trạch quản lý.

Trước khi thực hiện cưỡng chế UBND huyện Hoài Đức và xã Di Trạch đã nhiều lần vận động và hỗ trợ di chuyển tài sản là 49.000.000 đồng để gia đình bà Nguyễn Thị Vân tự giác trả lại đất đã chiếm nhưng gia đình bà Vân vẫn không hợp tác.

Do vậy, đến ngày 18/3/2010, UBND huyện Hoài Đức tổ chức cưỡng chế vi phạm. Cuộc cưỡng chế đã được đông đảo nhân dân xã Di Trạch ủng hộ. Gia đình bà Nguyễn Thị Vân cũng đã tự nhận tài sản nơi bị cưỡng chế đưa về khu Ao Mơ, thôn Dền, nơi gia đình bà Vân được cấp 216m2 đất năm 1993 và hiện vẫn đang sinh sống tại đây.

Như vậy, vụ việc bà Vân phản ánh với quý báo là không đúng sự thật. UBND huyện cũng đã trả lời đơn khiếu nại của bà Vân không có cơ sở để giải quyết nhưng bà Nguyễn Thị Vân không đồng ý và khởi kiện ra tòa hành chính.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Vân trú tại thôn Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội gửi đơn đến Báo Dân trí phản ánh: Gia đình bà Vân sinh sống ổn định trên mảnh đất khai hoang từ những năm 1980, không có tranh chấp và được UBND xã Di Trạch xác nhận và cho phép làm nhà ở lâu dài, ổn định. Tuy nhiên, đến tháng 12/2009, ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch huyện Hoài Đức đã cho lực lượng cưỡng chế phá hủy ngôi nhà 2 tầng xây trên mảnh đất đó của gia đình bà Vân mà không có quyết định thu hồi; quyết định cưỡng chế cũng như không có phương án hỗ trợ, đền bù cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân.

Từ đó đến nay gia đình bà Vân đã làm đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng trung ương và địa phương nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Cũng trong đơn phản ánh bà Vân đề nghị các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, ra soát lại vụ việc, trả lại sự công bằng cho gia đình bà.
                                                                                                                                                                                                                                       Thu Hà