Bài 5:

Vụ nhiễm HIV oan 19 năm: Ngành Y tế Bình Thuận đặt vấn đề hỗ trợ… 10 triệu đồng!

(Dân trí) - Từ sự vào cuộc phản ánh của Dân trí về vụ “án oan” nhiễm HIV suốt 19 năm của ông Trần Ngọc Khanh, mới đây, ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp đến làm việc với ông Khanh và đặt vấn đề chỉ hỗ trợ cho ông… 10 triệu đồng.

Thông tin từ ông Trần Ngọc Khanh cho biết, ngày 24/6, vừa qua Đoàn cán bộ ngành y tế tỉnh Bình Thuận đã về địa phương gặp ông để trao đổi, thương lượng về cách xử lý hậu quả việc “tuyên án” nhiễm HIV. Ông Khanh là người bị “án oan” nhiễm HIV suốt 19 năm ở Bình Thuận mà báo Dân trí đã có bài phản ánh. Tuy nhiên, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc họp này.

Ông Trần Ngọc Khanh không đồng tình với cách giải quyết của ngành Y tế Bình Thuận
Ông Trần Ngọc Khanh không đồng tình với cách giải quyết của ngành Y tế Bình Thuận

Ông Khanh cho biết, cuộc họp do BS Lê Văn Quân, phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận chủ trì. Tham gia còn có đại diện Công đoàn Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo và đại diện UBND xã Vĩnh Hảo.

Tại cuộc họp, Đoàn cán bộ y tế đã chúc mừng ông Khanh về kết quả xét nghiệm âm tính HIV. Đoàn cho biết đã nhận được đơn khiếu nại mà ông Khanh đã gửi Sở y tế tỉnh Bình Thuận để yêu cầu bồi thường thiệt hại. “Tuy nhiên, BS Quân cho tôi biết sẽ không có bồi thường mà chỉ có thể hỗ trợ”, ông Khanh kể lại. “Mức hỗ trợ mà BS Quân đưa ra là 10 triệu đồng và cho biết kinh phí rất hạn hẹp, đề nghị tôi thông cảm. Nhưng tôi đã từ chối vì thiệt hại vật chất và tinh thần gây ra cho tôi suốt 19 năm là quá nặng nề”, ông Khanh nói. Đoàn cũng đề nghị ông Khanh rút đơn khiếu nại đã gửi Sở Y tế nhưng cũng bị ông Khanh từ chối.

Trong suốt khoảng 2 giờ đồng hồ, từ 9g30 đến 11g30 ngày 24/6, hai bên đã không có được tiếng nói chung. Theo ông Khanh, buổi trưa Đoàn đã mời ông dùng cơm trưa. Tại đây, một thành viên trong Đoàn đưa ra mức hỗ trợ cao hơn là 20 triệu đồng, sau đó là 30 triệu đồng. Nhưng ông Khanh không chấp nhận. “Trong lúc dùng cơm, BS Phạm Thanh Thành, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã gọi điện thoại cho tôi, đề nghị tôi chấp nhận hỗ trợ, tôi cũng đã từ chối”, ông Khanh cho biết.

Đơn khiếu nại của ông Khanh
Đơn khiếu nại của ông Khanh

Tại cuộc họp, ông Khanh đã đề nghị giải thích lý do vì sao có sự nhầm lẫn về kết quả xét nghiệm nhưng không có được câu trả lời thỏa đáng. Một thành viên trong Đoàn cho biết quy trình xét nghiệm đối với ông Khanh được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế, đã qua 4 xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính. Ông Khanh đề nghị được xem hồ sơ xét nghiệm, nhưng Đoàn cho biết theo quy định của Bộ Y tế thì hồ sơ lưu trữ sau 5 năm nên đến nay đã bị hủy.

Trước khi ra về, Đoàn cán bộ ngành y tế Bình Thuận cho biết hiện Giám đốc Sở Y tế tỉnh đang bận họp ở Hà Nội. Khi nào Giám đốc Sở Y tế về sẽ mời ông Khanh lên gặp để tiếp tục bàn bạc, trao đổi.

Ông Khanh cho phóng viên báo Dân trí biết, ông vẫn giữ quan điểm theo đuổi vụ kiện. Nếu ngành y tế tỉnh Bình Thuận không giải quyết thỏa đáng ông sẽ kiện ra tòa án.

Công Quang - Trung Phương