Vụ “ki ốt “biến“ nhà cao tầng“ tại Bắc Ninh vẫn… chờ thanh tra

Dư luận cho rằng, sự việc “hóa kiếp” ki ốt thành nhà cao tầng ở xã Hà Mãn là đã "hai năm rõ mười", nhưng câu trả lời chính thức từ lãnh đạo huyện thì đến nay vẫn chưa có.

Vụ “ki ốt “biến“ nhà cao tầng“ tại Bắc Ninh vẫn… chờ thanh tra
Trụ sở UBND xã Hà Mãn vắng vẻ trong giờ làm việc.
 
Trở lại vụ việc, người dân ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh đã tố cáo đích danh ông Tạ Thiên Tuyết, Chủ tịch xã Hà Mãn “bán đất trái phép”. Cụ thể, tháng 9/2006, ông Tuyết  “giao” hơn 24 suất đất khu chợ Bãi Định cho một số người. Để “che mắt” dân, ông Tuyết dùng chiêu bài “cho thuê xây dựng ki ốt”, nhưng việc làm này, theo dư luận địa phương, là “không thể che giấu được bản chất “bán đất” rất trắng trợn”.

Theo biên bản giao đất được lập vào ngày 20/9/2006, ông Tạ Thiên Tuyết, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ địa chính xã; ông Nguyễn Thái Hoàn, trưởng thôn Công Hà đã tiến hành đo đạc, cắm mốc giao 68m2 đất cho hộ ông Nguyễn Văn Lực. Được biết, trước đó chính quyền xã Hà Mãn đã phân lô và tiến hành cho các hộ bỏ thầu xin thuê đất, theo đó hộ ông Lực đã phải nộp 87 triệu đồng vào ngày 30/5/2006.

Ông Lực chỉ là một trong số 24 hộ được xã giao đất kiểu này. Đến nay, phần lớn những lô đất được “cho thuê để làm ki ốt” đó đã biến thành nhà cao 3- 4 tầng mọc lên san sát và theo dư luận của bà con địa phương. do một phần lớn khu chợ đã biến thành nhà ở nên hiện nay rất nhiều tiểu thương ở chợ Định đã bị đẩy ra đường để họp chợ. Cả một đoạn đường dài ven tỉnh lộ 282 đã biến thành một cái chợ lớn, rất lộn xộn, nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Lãnh đạo xã ngang nhiên “bán đất” thì lãnh đạo thôn cũng… bán. Ngày 10/1/2008, anh Nguyễn Văn Thái ở thôn Công Hà được giao sử dụng 261,7m2 đất nhưng đổi lại, anh phải nộp “tiền đất hoa lợi cộng sản” cho thôn với giá 600.000 đồng/m2, tổng số tiền phải nộp là hơn 157 triệu đồng. Số tiền này, ông Nguyễn Văn Quyền là kế toán của thôn có làm giấy biên nhận thể hiện rõ khoản thu này.
Vụ “ki ốt “biến“ nhà cao tầng“ tại Bắc Ninh vẫn… chờ thanh tra
Phiếu chuyển đơn tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành

Phóng viên đã gọi điện cho ông Lê Đình Thanh, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành. Qua điện thoại, ông Thanh hướng dẫn gặp ông Vương Văn Nghị, Phó chủ tịch UBND huyện để giải quyết. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, ông Nghị cho rằng việc bán đất chợ Bãi Định còn phải chờ kết quả của đoàn thanh tra huyện.

Khi phóng viên đưa cho ông Nghị xem biên bản giao đất của Chủ tịch xã Hà Mãn và giấy biên nhận tiền của thư ký và trưởng thôn Công Hà bán đất công  thì ông Nghị  cho hay: “Cái này cần xem xét xem cấp dưới giao đất kiểu gì… Chúng tôi đã giao cho Phòng TN&MT thanh tra, sẽ trả lời sau…”.

Trong khi lãnh đạo cấp huyện nói “chờ kết quả kiểm tra”, thì cấp dưới là lãnh đạo xã Hà Mãn luôn trốn tránh báo giới, không tiếp xúc và trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan.
Theo Pháp luật Việt Nam