Hồi âm:

Vụ khiếu kiện đất đai tại huyện Mỹ Hào đã được giải quyết dứt điểm

(Dân trí) – Ông Đỗ Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa trả lời báo Dân trí về việc UBND xã Xuân Dục vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật đất đai xung quanh việc thu hồi đất chùa gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại công văn số 21/UBND-TTH của UBND huyện Mỹ Hào nêu rõ: UBND huyện Mỹ Hào nhận được công văn số 02/BBĐ-2012, ngày 3/1/2012 của báo Điện tử Dân trí phản ánh nội dung khiếu nại của sư thầy Thích Tuệ Hạnh trụ trì chùa Sùng Bảo, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào liên quan đến quyền sử dụng thửa ao số 287, tờ bản đồ số 14 với diện tích 6.113m2 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào.

Trước sự việc trên, UBND huyện Mỹ Hào đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Xuân Dục. Đồng thời, xem xét giải quyết đơn thư của sư thầy Thích Tuệ Hạnh.

Quá trình điều tra, Thanh tra huyện đã phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, UBND xã Xuân Dục thu thập bổ sung một số thông tin, tài liệu làm rõ vụ việc. Theo đó, thửa ao mà nhà chùa đang sử dụng thuộc quyền quản lý của UBND xã Xuân Dục.

Cụ thể: Tại bản đồ năm 1983, thửa ao thuộc tờ bản đồ số 7, số thửa là 278, diện tích 4.497m2, Do HTX nông nghiệp quản lý; Bản đồ năm 1993, thửa ao thuộc tờ bản đồ số 2, số thửa là 446, diện tích 6.468m2 do UBND xã quản lý; Bản đồ năm 2002, thuộc tờ bản đồ số 14, thửa 287, diện tích 6.113m2 do UBND xã quản lý.

Trong quá trình quản lý, tháng 1/1997 UBND xã Xuân Dục có ký hợp đồng khoán thầu cho ông Phan Văn Luyến trú tại xã Xuân Dục sử dụng nuôi thả cá, thời hạn từ năm 1997 đến 2001. Đến năm 1998, nhà chùa có đề nghị UBND xã cho thu phần kinh phí theo hợp đồng UBND xã ký với ông Phan Văn Luyến để sử dụng cho việc hương khói.

Cũng tại thời điểm này, UBND xã cho khảo sát lập hồ sơ khuôn viên khu chùa gồm cả diện tích đất chùa và diện tích ao trên. Nhưng, UBND xã chưa thực hiện việc giao thửa ao này cho nhà chùa quản lý. Đến năm 2006, việc thu tiền khoán thầu của nhà chùa với ông Phan Văn Luyến chấm dứt, từ đó đến nay thửa ao không được đưa vào khai thác sử dụng.

Đến năm 2011, UBND xã Mỹ Hào triển khai thực hiện dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường vào khu di tích lịch sử chùa Sùng Bảo và nhà bia tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật. Quá trình thi công dự án có sử dụng một phần diện tích thửa ao trên.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, ngày 7/2/2012, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào đã tổ chức buổi làm việc gồm: Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan Thanh tra, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Công thương, Trưởng ban đại diện Hội phật giáo huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQ xã và sư thầy Thích Tuệ Hạnh để nghe báo cáo và giải quyết dứt điểm nội dung khiếu kiện của thầy Hạnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Xuân Dục đã báo cáo kết quả vụ việc. Theo đó, các thành phần tham dự buổi làm việc đều “khẳng định” thửa ao thuộc quyền sử dụng của UBND xã Xuân Dục.

Trước đó, báo Điện tử Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Thích Tuệ Hạnh, Trụ trì chùa Sùng Bảo, thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phản ánh việc UBND xã Xuân Dục vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật đất đai xung quanh việc thu hồi đất chùa, đồng thời vi phạm Luật di sản văn hóa liên quan đến việc bảo tồn khu di tích đã được xếp hạng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, tháng 4/2011, Chính quyền UBND xã Xuân Dục và Ban giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Hào đã chỉ đạo thi công san lấp diện tích ao trồng sen của nhà chùa (500m2) mà không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định cưỡng chế, không có phương án hỗ trợ,…

Thu Hà