Hà Nội:

Vụ hủy hoại tài sản tại huyện Phúc Thọ sao chưa được xử lý?

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tăng, sinh năm 1950, hiện trú tại Cụm 5, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ tố cáo hành vi hủy hoại tài sản công dân của một số đối tượng tại địa phương này.

Vụ hủy hoại tài sản tại huyện Phúc Thọ sao chưa được xử lý? - 1
Hiện trường vụ hủy hoại tài sản của công dân tại xã Thượng Cốc

Nhà đất sinh sống ổn định

Gia đình bà Nguyễn Thị Tăng sinh sống tại xóm Mới, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội từ những năm 1986. Nguồn gốc nhà đất là do được HTX và chính quyền cắm mốc phân cho 365m2 đất.  Khi đó, cùng với gia đình bà Tăng còn có hơn 20 hộ dân khác cũng được HTX cắm mốc phân cho 365m2 đất để xây nhà ở vừa trông hoa màu cho HTX vừa tăng gia sản xuất thêm trên đất Bãi Thu.

Khi mới được phân đất, gia đình bà Tăng đã xây dựng một gian nhà để ở, trồng nhiều cây ăn quả trên đất như nhãn, ổi, táo, chuối… đồng thời xây dựng tường bao tạo thành khuôn viên sử dụng riêng biệt với các thửa đất của các gia đình khác liền kề cũng được HTX phân theo chủ trương thời kỳ 1986 - 1987.

Kể từ đó, gia đình bà Tăng vẫn sinh sống ổn định trên đất này. Mặt khác, do là gia đình chính sách có thương binh nặng (Chồng bà Tăng là thương binh hạng 3/4) nên không phải nộp các khoản thuế, phí nào.

Cuối năm 1994, vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, gia đình bà Tăng lên Ba Vì làm ăn có nhờ anh Nguyễn Kim Thành (là con ông chú) giúp đỡ tiếp tục trông coi nhà cửa vườn tược này. Trong thời gian đó, gia đình bà Tăng vẫn đi lại trông nom nhà cửa ở cả Bãi Thu và trong làng.

Cuối năm 2001, khi biết tin bị kẻ xấu chiếm đất tự ý cắm mốc trái phép trên nhà đất của gia đình ở Bãi Thu, chồng bà Tăng đã nhổ hết cọc mốc, đồng thời gia đình bà Tăng tiến hành xây dựng lại một nhà gạch mái ngói kiên cố, xây lại tường bao bằng gạch xung quanh khuôn viên khu đất. Và đến cuối năm 2009, bà Tăng tiếp tục xây cao tường bao lên 1,5m bằng gạch bao quanh toàn bộ khu đất.

Quá trình xây dựng lại nhà cửa trong một thời gian dài nhưng hoàn toàn không có ai tranh chấp, khiếu kiện hay có bất kỳ cấp chính quyền, HTX ngăn cản, cấm đoán, xử lý hành chính. Về phía các gia đình được phân đất cùng thời kỳ 1986 - 1987 trên Bãi Thu đều xây dựng nhà ở kiên cố, sử dụng ổn định như gia đình bà Tăng và giữa các gia đình không có tranh chấp khiếu kiện gì.

Vô cớ bị hủy hoại tài sản

Tuy nhiên, cho đến đầu tháng 9/2011, ông Dương Văn Mật là người cùng xã Thượng Cốc bất ngờ yêu cầu gia đình bà Tăng phải chuyển khỏi nhà đất để trả lại ông Mật đất với lý do ông Mật và ông Thắng được HTX Thượng Cốc phân cho đất này.

Vào rạng sáng ngày 15/9/2011, ông Dương Văn Mật, Dương Văn Thắng cùng với 4 người khác là các ông Dương Văn Lý, Dương Văn Lộc, Dương Văn Anh, Dương Văn Ba, Dương Văn Thùy đã ngang nhiên chặt phá các cây cối, đập phá gần 1/2 diện tích tường bao xây gạch có chiều cao 1,5 mét của diện tích đất 360m2 mà gia đình bà Tăng đang sinh sống. Ước tính giá trị tài sản mà gia đình bà Tăng bị hủy hoại khoảng gần 15 triệu đồng.

Trước sự việc trên, gia đình bà Tăng đã có nhiều đơn tố cáo gửi đến UBND, Công an huyện Phúc Thọ, và UBND, Công an xã Thượng Cốc, tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của các đối tượng trên. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà Tăng vẫn chưa hề nhận được kết quả giải quyết hay bất kỳ thông báo xử lý nào của các cơ quan trên.

Trước sự việc trên, Báo Dân trí đã có công văn chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tăng đến UBND, Công an xã Thượng Cốc, UBND, Công an huyện Phúc Thọ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết đơn đề nghị hồi âm về tòa soạn để Báo Dân trí trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Vũ Văn Tiến