Bài 65:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Xử lý kiểu coi thường dân, xem nhẹ chỉ đạo của Chính phủ!

(Dân trí) - “Ông Phạm Thanh Quan - Bí thư huyện ủy huyện Đức Trọng đã nói như vậy thì các ông rất xem nhẹ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Chính các ông cũng liên đới chịu trách nhiệm về những sai phạm tại địa phương mình phụ trách. Các ông kỷ luật cán bộ không nghiêm túc là uy tín của các ông cũng giảm theo. Người dân buộc phải hiểu các ông đang dung túng, bao che cho sai phạm”, bạn đọc Dân trí bày tỏ bức xúc.

Thông tin từ ông Phạm Thanh Quan, Bí thư huyện ủy huyện Đức Trọng cho biết huyện ủy đã chỉ đạo xử lý những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ việc giải quyết khiếu nại của cụ Đàm Thị Lích với hình thức cảnh cáo phó phòng TN&MT, khiển trách trưởng phòng TN&MT của huyện khiến dư luận phẫn nộ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, giữ cương vị Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Trọng hiện nay là ông Lý Thái Tân và vị trí Phó phòng TN&MT là ông Phan Anh Tuấn. Cả ông Tân và ông Tuấn đều là những người đã trực tiếp thụ lý, gặp gỡ, đối thoại với gia đình bà Đàm Thị Lích trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Đức Trọng luôn giữ quan điểm “bỏ qua” rất nhiều văn bản, quyết định thể hiện nguồn gốc lô đất thổ cư của gia đình bà Lích. Chỉ đến khi có sự vào cuộc của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và UBND tỉnh Lâm Đồng, phía Phòng TN&MT, UBND huyện Đức Trọng mới “cúi đầu” nhận sai. Sau đó, UBND huyện Đức Trọng đã nhanh chóng làm thủ tục cấp sổ đỏ công nhận 563,9m2 đất của gia đình bà Đàm Thị Lích với mức áp thuế 0 đồng.


Thông báo áp mức thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện đối với gia đình cụ Lích.

Thông báo áp mức thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện đối với gia đình cụ Lích.

Hình thức xử lý “khiển trách - cảnh cáo” mà huyện Đức Trọng đưa ra đã bị hàng vạn bạn đọc Dân trí phản ứng quyết liệt, cho rằng đó là sự coi thường nhân dân, xem nhẹ chỉ đạo của Chính phủ.

Bạn đọc Bom: “Một vụ việc như thế mà chỉ khiển trách và cảnh cáo, làm trái với chỉ đạo của Thủ tướng thì dân biết dựa vào ai?”.

Bạn đọc Lê Minh Luân: “Vụ này không xử lý được đâu vì "bứt dây là động rừng". Cán bộ huyện Đức Trọng có khi là bà con anh em gì với cấp trên tỉnh hay trung ương thì sao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Hồng Hà đã lên tiếng cũng như có sự chỉ đạo xuống cấp dưới xử lý nghiêm rồi báo cáo. Nhưng rồi kết quả như mọi người thấy đó chỉ khiển trách với cảnh cáo thôi. (Còn sự chỉ đạo của ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm thì như con muỗi bay vo ve bên tai mấy ông ở Lâm Đồng và Đức Trọng thôi).

Bạn đọc Thatch A: “Sao chỉ kỷ luật và khiển trách hai ông này! Câu chuyện này làm thiệt hại to lớn uy tín của Đảng và Nhà nước, làm sói mòn nghiêm trọng lòng tin của dân và nó đã diễn ra tại Lâm Đồng! Vậy cơ quan nào bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước trong câu chuyện này! Theo tôi nghĩ người chịu trách nhiệm cao nhất là chủ tịch và bí thư huyện vì phạm vi ảnh hưởng của nó trên toàn quốc nhưng để kéo dài và phải chờ Trung ương giải quyết, trong khi các vị họp hành triền miên chứng tỏ cấp trên là bí thư và chủ tịch đã đồng thuận cách giải quyết của họ! Vậy trách nhiệm chính là bí thư và chủ tịch”.

Bạn đọc Nguyễn Quốc Sĩ: “Những con người vô trách nhiệm, hại dân, làm mất uy tín nhà nuớc như thế mà chỉ bị khiển trách, cảnh cáo thôi ư? Không thể chấp nhận được, phải tống ra khỏi bộ máy nhà nước này mới đúng”.

Bạn đọc Vantruong Le: “Ôi giời đất ơi, lại khiển trách, cảnh cáo nữa à. Có ai nghe lọt lỗ tai không vậy. Thật là khủng khiếp, sợ quá đi mất”.


Gần 1 năm với sự kiên trì của Báo Dân trí, luật sư Hồ Nguyên Lễ và sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cụ Lích đã nhận được cuốn sổ đỏ diện tích 563,9m2 với mức thuế 0 đồng.

Gần 1 năm với sự kiên trì của Báo Dân trí, luật sư Hồ Nguyên Lễ và sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cụ Lích đã nhận được cuốn sổ đỏ diện tích 563,9m2 với mức thuế 0 đồng.

Bạn đọc Hùng Vũ: “Bí thư và chủ tịch huyện Đức trọng đã vô cảm một cách khó hiểu trước việc làm cố tình sai phạm của cấp dưới. Làm dư luận cả nước sôi sục lên như vậy mà chỉ cảnh cáo, khiển trách trưởng phòng và phó phòng TNMT thế này thì coi thường dư luận quá và đặc biệt là không coi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng ra cái gì! Người dân mong đất nước này không còn những nhà lãnh đạo và những công chức như vậy”.

Bạn đọc Nguyễn Văn Nam: “Báo Dân trí đã mang lại niềm tin của người dân đối Đảng và Nhà nước ta. Những cán bộ (Cường hào) trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ bị xử lý cảnh cáo, khiển trách, những kẻ bất chấp pháp luật, kỷ cương phép nước này cần phải xử lý nghiêm minh. Phải đưa ra khỏi bộ máy công quyền, thậm chí phải xử lý theo pháp luật hình sự. Mong các cơ quan có thẩm quyền ở Lâm Đồng lưu tâm và xử lý đúng người đúng tội”.

Bạn đọc Nguyen Dinh Tuan: “Ông bí thư huyện Đức Trọng chỉ đạo xuống là khiển trách, cảnh cáo hai cấp dưới sai phạm của mình, tại sao chỉ đơn giản như vậy? Cấp dưới của ông ấy làm sai thì ông ấy cũng biết, ông ấy cũng sai phạm trong vụ này. Ông ấy không có quyền chỉ đạo xét xử vụ này, mà phải có cấp trên cao hơn xét xử. Phải chăng đang có sự lợi ích nhóm. Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền xét xử nghiêm minh, thượng tôn pháp luật đúng như chỉ đạo của Thủ tướng. Qua đây tôi cảm ơn báo Dân Trí đã đem lại công bằng cho người dân”.

Bạn đọc Nguyễn Sơn: "KHIỂN TRÁCH, CẢNH CÁO, RÚT KINH NGHIỆM..." cách xử lý kinh điển trong công tác cán bộ, chỉ có ở Việt Nam. Đúng là sợi dây "kinh nghiệm" càng rút càng dài, rút mãi không hết...chán thật!”.


Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Lích.

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Lích.

Bạn đọc Hau: “Ôi trời, chuyện vi phạm động trời thế mà chỉ kỷ luật 2 con tép riu thôi và với hình thức kỷ luật này thì con nít cũng cười chứ nói gì đến người lớn. Kính mong Chính phủ xem lại bản án này vì bản án không có công lý và công bằng!”.

Bạn đọc Tiến Nhạn: “Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng ở huyện Đức Trọng có dấu hiệu lợi ích nhóm, vậy lên không dám xử mạnh tay kẻ thực thi sai pháp luật, mà cái sai ở đây là cố ý bởi qua bao nhiêu số báo phản ảnh cho sự sai trái của vụ việc, chỉ đến khi báo đến được Thủ tướng chính phủ và chỉ thị điều tra do báo phản ảnh thì mới ra vấn đề. Biết không thể nuốt trôi được 5,7 tỷ thì các quan từ bé đến lớn nháo nhào nhận thiếu sót và giải quyết sổ đỏ cho cụ Lích với áp thuế 0 đồng. Muốn để dân yêu, dân tin chính quyền thì chính phủ mạnh tay đuổi thẳng cổ những kẻ hành dân và coi nhẹ kỷ cương phép nước, chứ không cảnh cáo và rút kinh nghiệm được”.

Bạn đọc Nguyễn Duy Hy-Đại Mỗ: “Những người không có phầm chất đạo đức, năng lực chính trị kém cỏi thế này mà lại cử vào các vị trí quan trọng như vậy thì đúng là hiểm họa cho dân. Tôi cho rằng đây là một vụ "tống tiền" có tổ chức với dân, tội này nhất định phải truy tố hình sự thì mới tỏ rõ quyết tâm chống tham nhũng”.

Bạn đọc Nguyễn Văn Đa: “Một việc làm không có trách nhiệm của quan chức mà chỉ có khiển trách cảnh cáo thì không có tính thuyết phục nhân dân. Đây lại có sự khoan dung bao che và chống lưng cho nhau rồi. Nếu là một người dân thì việc này chắc đi tù chứ làm gì có chuyện "kỷ luật" nhẹ nhàng như vậy. Liệu nhân dân của Lâm Đồng sẽ nghĩ gì về việc này hới các QUAN THANH LIÊM”.

Bạn đọc Lương Xuân Phú: “Đề nghị Trung ương Đảng, Thủ Tướng Chính phủ xử lý nghiêm vụ việc này để lấy lại niềm tin cho nhân dân! Hình thức khiển trách là coi thường pháp luật, cần cắt chức bí thư và chủ tịch huyện”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế