Bài 12:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện: "Loay hoay" tìm hướng giải quyết?

(Dân trí) - Dù đã phát hiện sai phạm trong phiếu thông tin địa chính dẫn đến việc áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Lích nhưng đến nay UBND huyện Đức Trọng vẫn “lay hoay” tìm cách giải quyết, chưa đưa ra được “phán quyết” cuối cùng.

3qd-1442194982002

Các quyết định thể hiện rất rõ nguồn gốc và thời gian sử dụng mảnh đất 610m2 của gia đình bà Lích là "lô đất thổ cư" được cấp từ năm 1986

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Văn Tỉnh, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng cho biết, hiện UBND huyện Đức Trọng vẫn đang họp tìm phương án giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về việc đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và xác định lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất.

“Chúng tôi vẫn đang họp bàn phương án giải quyết, hiện chưa có kết quả cuối cùng. Khi nào có chúng tôi sẽ thông báo” - Ông Tỉnh khẳng định.

Từ nhiều tài liệu PV Dân trí có được và sự phân tích sâu sắc của Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Trưởng Văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM ở các bài viết trước, có thể nhận thấy rất rõ về nguồn gốc, thời sử dụng đất của gia đình bà Lích. Mảnh đất 610m2 thổ cư mà gia đình bà Lích được cấp lại sau khi bị thu hồi gần 4.000m2 đất nông nghiệp có thời gian sử dụng ổn định từ năm 1986 và được công nhận là “lô đất thổ” cư thể hiện trong chính quyết định số 419/QĐ-UB ngày 18/12/1993, quyết định số 477/QĐ - UB ban hành ngày 30/7/2001 của UBND huyện Đức Trọng và quyết định số 3572/QĐ - UB ngày 28/11/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Mọi thông tin đã quá rõ, nhưng không hiểu tại sao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đức Trọng cùng một số đơn vị trực tiếp liên quan lại xác định nguồn gốc sử dụng đất của gia đình bà Lích là sau ngày 15/10/1993 để rồi đưa ra phiếu thông tin địa chính “mập mờ” dẫn đến việc áp thuế sử dụng đất 253m2 lên đến 5,7 tỷ đồng!.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng xác định Phiếu chuyển thông tin từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng gửi sang Chi Cục thuế huyện Đức Trọng để làm căn cứ xác minh nghĩa vụ tài chính có 4 điểm sai
Cục thuế tỉnh Lâm Đồng xác định Phiếu chuyển thông tin từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng gửi sang Chi Cục thuế huyện Đức Trọng để làm căn cứ xác minh nghĩa vụ tài chính có 4 điểm sai

Chính Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Thái khẳng định: “Phiếu chuyển thông tin từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng gửi sang Chi Cục thuế huyện Đức Trọng có 4 điểm sai theo quy định của Liên ngành (gồm Cục thuế, Kho bạc và Sở Tài nguyên và Môi trường) nên Cục thuế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị trực tiếp liên quan cung cấp lại thông tin địa chính để tính lại thuế”.

Ông Thái cho biết thêm, ngay khi có phiếu chuyển thông tin địa chính mới về trường hợp của bà Lích, chúng tôi sẽ hủy thông báo áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Lích. Việc hủy thông báo này sẽ do Chi Cục thuế huyện Đức Trọng thực hiện và báo cáo kết quả về Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. “Trong lần tôi xuống họp với UBND huyện Đức Trọng, chị Huỳnh Thị Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Phòng TN&MT xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, chị Phúc la bên đó dữ lắm. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ đóng góp ý kiến trên cơ sở nghiệp vụ còn việc quyết định cuối cùng vẫn do UBND huyện Đức Trọng. Ngành thuế không thể đi xác minh nguồn gốc đất của người dân” - Ông Thái chia sẻ.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 4161/UBND - TD gửi đến UBND huyện Đức Trọng về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng đã giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 7/9/2015. Dù UBND huyện Đức Trọng đã từng đưa vụ việc của bà Lích ra hội đồng tham vấn tìm hướng giải quyết nhưng đến nay UBND huyện Đức Trọng vẫn đang “lay hoay” chưa đưa ra “phán quyết” cuối cùng.

Ngành thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đang chờ UBND huyện Đức Trọng đưa ra phán quyết để hủy thông báo nộp sử dụng đất lên đến 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Lích
Ngành thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đang chờ UBND huyện Đức Trọng đưa ra "phán quyết" để hủy thông báo nộp sử dụng đất lên đến 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Lích

Luật sư Hồ Nguyên Lễ khẳng định, về mặt thời gian, chính UBND thị trấn Liên Nghĩa đã xác định gia đình bà Lích sử dụng đất từ năm 1975. Về mặt giấy tờ thể hiện quyền được sử dụng đất từ trước 15/10/1993, bà Lích đã cung cấp được Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 18/12/1993. Tuy quyết định này được ban hành sau ngày 15/10/1993 và chưa phải là quyết định giao đất nhưng văn bản này chính là giấy tờ khẳng định gia đình bà Lích có quyền được sử dụng 610 m2 đất thổ cư do nhà nước giao từ năm 1986 (tức là trước ngày 15/10/1993). Chính vì vậy, UBND huyện Đức Trọng cần sớm giải quyết thỏa đáng cho gia đình bà Lích, sau nhiều năm mòn mỏi, chờ đợi công lý.

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện: "Loay hoay" tìm hướng giải quyết? - 4
Bà Lích mòn mỏi chờ đợi ngày phán quyết vụ việc của mình
Bà Lích mòn mỏi chờ đợi ngày "phán quyết" vụ việc của mình

Kể từ khi, vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện được Báo Dân trí thông tin, phản ánh, bà Đàm Thị Lích ngày nào cũng ngóng chờ “phán quyết” của UBND huyện Đức Trọng. Chỉ bàn tay già nua, run rẩy về phía mảnh đất bị áp thuế, bà Lích tâm sự: “Tôi tuổi đã cao, chỉ mong vụ việc của tôi sớm được giải quyết. Mong sao trước khi nhắm mắt được thấy tấm sổ đỏ. Chứ tôi lấy đâu ra số tiền khổng lồ mà đóng thuế”.

Trước những căn cứ pháp lý rõ ràng và yêu cầu chính đáng của người dân, UBND huyện Đức Trọng cần đưa ra “phán quyết” sớm nhất về vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Trung Kiên