Bài 33:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cấp “sổ đỏ” cho cụ Lích

(Dân trí) - Sau hơn 30 bài báo điều tra của Báo Dân trí, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đức Trọng xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cụ bà Đàm Thị Lích trên cơ sở đã được hướng dẫn nghiệp vụ từ Sở Tài nguyên - Môi trường và ý kiến các sở ban, ngành đã đưa ra.

balich-1443402940074

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm đã đưa ra kết luận và chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng cấp GCNQSDĐ cho bà Lích

Ngày 15/2, theo nguồn tin của PV Dân trí nắm được, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến chỉ đạo, giải quyết về khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và xác định lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà.

Trong cuộc họp liên ngành giải quyết khiếu nại của bà Lích, sau khi nghe các ngành địa phương báo cáo và ý kiến thống nhất của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm đã đưa ra kết luận và chỉ đạo: “Vụ việc của bà Đàm Thị Lích liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 253,9m2 thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 7, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, khiếu nại của bà Lích thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND huyện Đức Trọng. Do đó, giao UBND huyện Đức Trọng trên cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường và các ý kiến đóng góp các các sở, ngành tại buổi làm việc ngày 19/1/2016, xem xét, giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho bà Đàm Thị Lích theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện”.

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình cụ bà 75 tuổi, người dân tộc Tày đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phán quyết
Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình cụ bà 75 tuổi, người dân tộc Tày đã được UBND tỉnh Lâm Đồng "phán quyết"

Như vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã “phán quyết” vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng từ ngày 19/1, nhưng đến ngày 3/2 (tức 14 ngày sau) PV Dân trí liên hệ với ông Võ Văn Tỉnh, Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Trọng, ông Tỉnh xác nhận, đã có văn bản từ UBND tỉnh Lâm Đồng gửi xuống về việc giải quyết đơn thư của bà Đàm Thị Lích nhưng ông chưa xem nội dung. “Hiện tại vừa rồi có cái văn bản của tỉnh, để kiểm tra lại đã, trên đó đã họp nhưng không biết kết quả cuối cùng ra sao nữa, thời điểm này gần Tết chắc chưa xử lý được đâu, gần Tết rồi mà, ai cũng bận. Có gì phải qua Tết mới giải quyết được” - Ông Tỉnh nói.

Với mong muốn thông tin, diễn biến vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng, trong ngày 3/2, PV Dân trí tiếp tục liên hệ với ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Việt cho biết mới đi dự đại hội Đảng về nên chưa nắm bắt vụ việc.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về việc cấp GCNQSDĐ cho cụ Lích nhưng UBND huyện Đức Trọng có thực hiện?
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về việc cấp GCNQSDĐ cho cụ Lích nhưng UBND huyện Đức Trọng có thực hiện?

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đàm Thị Lích chia sẻ, do sức khỏe rất yếu nên bà Lích đang mong ngóng từng ngày về việc “phán quyết” mảnh đất 253m2 mà trước đó bị áp mức thuế khổng lồ lên đến 5,7 tỷ đồng. “Cả cái Tết vừa rồi, tôi không còn tâm trạng nào để vui vẻ được với con cháu. Tôi cứ hy vọng các cơ quan ban ngành sẽ giải quyết vụ việc của tôi trước Tết nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi ngày càng già yếu, chỉ mong họ trả lại công bằng cho tôi trước khi tôi chết” - Bà Lích buồn rầu nói.

Kể từ ngày Báo Dân trí phản ánh vụ áp thuế “khủng” lên tới 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Lích đến nay đã hơn 6 tháng, hàng loạt cơ quan, ban ngành từ huyện đến tỉnh, cụ thể, vụ việc này đã “qua tay” UBND huyện Đức Trọng, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Chi Cục thuế huyện rồi đến UBND tỉnh Lâm Đồng, Cục thuế tỉnh, Sở TNMT tỉnh, Sở Tài chính…hàng loạt cuộc họp, họp liên ngành, xác minh tra soát, kiến nghị, chỉ đạo… nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm và “quả bóng” này lại trở về vị trí ban đầu là UBND huyện Đức Trọng thụ lý.

Sức khỏe cụ Lích đang ngày càng cạn nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ đợi công lý, chờ đợi quyền lợi hợp pháp của mình chưa được thực thi
Sức khỏe cụ Lích đang ngày càng "cạn" nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ đợi công lý, chờ đợi quyền lợi hợp pháp của mình chưa được thực thi

Hiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm đã đưa ra kết luận và chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng trên cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường và các ý kiến đóng góp các các sở, ngành tại buổi làm việc ngày 19/1/2016, xem xét, giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho bà Đàm Thị Lích theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Liệu công lý lần này có được thực thi, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng có được cấp dưới thực hiện hay vụ việc gây bức xúc dư luận trong suốt thời gian qua tiếp tục dây dưa, “dậm chân” tại chỗ ở huyện Đức Trọng?

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Trung Kiên