Bài 30:

Vụ 146 Quán Thánh: Lãnh đạo TP Hà Nội sẽ trực tiếp đối thoại với người dân

(Dân trí) - Sau khi các hộ dân liên tục phản đối phương án xây dựng cống mới bằng tiền ngân sách được Chủ tịch UBND quận Ba Đình đưa ra, chiều nay lãnh đạo TP. Hà Nội sẽ chủ trì buổi đối thoại với cư dân 146 Quán Thánh để xem xét và giải đáp đề nghị chính đáng của người dân.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ngày 4/9/2015, tại trụ sở UBND quận Ba Đình, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch quận Ba Đình đã chủ trì buổi họp báo thông tin phương án “giải cứu” 11 hộ dân sinh sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh. Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí, đại diện UBND quận Ba Đình kết luận: “Sau khi xác định nguyên nhân có thể khẳng định hệ thống cống nước cũ có từ thế kỷ trước của nhà 146 Quán Thánh đi qua nhà ông Minh (số 5 Đặng Dung - PVđang bị tắc, từ đó gây ra ngập úng vì cống không có đường thoát...”.


Hệ thống cống thoát nước thải bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung đã đẩy 11 hộ dân thuộc biển số nhà 146 Quán Thánh chịu cảnh ô nhiễm, xú uế kéo dài suốt hai năm qua.

Hệ thống cống thoát nước thải bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung đã đẩy 11 hộ dân thuộc biển số nhà 146 Quán Thánh chịu cảnh ô nhiễm, xú uế kéo dài suốt hai năm qua.

Nguyên nhân tắc, khu vực cống tắc đã được xác định rõ dưới nền nhà số 5 Đặng Dung, nhưng UBND quận Ba Đình lại nhận định không thể khôi phục lại đường cống cũ. Giải thích việc này, Chủ tịch quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết: “Trong quy định của pháp luật chưa có điều nào quy định tìm ra điểm tắc trong khu vực nhà nước không quản lý, chính quyền có quyền vào đào nhà dân xây đường cống mới. Nhà số 5 Đặng Dung đã được cấp sổ đỏ, nếu chủ nhà khóa cửa không cho vào thì không thể làm gì được. Trong khi khảo sát, Công ty Thoát nước đã dùng máy thông thử nhưng không được (!?)”.

Sau khi khẳng định việc không thể khôi phục lại đường cống cũ vì những khó khăn pháp lý, ông Đỗ Viết Bình đã “chốt” phương án xây đường cống mới bằng tiền ngân sách Nhà nước. Ông Bình cho biết: “Việc xây đường cống mới sẽ lấy nguồn từ ngân sách nhà nước. Theo tính toán của đơn vị chức năng, phần kinh phí xây cống mới sẽ không nhiều...”. Cho rằng phương án xây cống mới là phù hợp nhất, nhưng ông Chủ tịch quận Ba Đình cũng thừa nhận việc xây dựng cống mới chưa nhận được sự đồng thuận của 6/11 hộ dân sinh sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh.

Bỏ qua phương án thông cống tắc, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Đỗ Viết Bình quyết lấy ngân sách xây dựng đường cống mới bất chấp việc các hộ dân nhà 146 phản đối.
Bỏ qua phương án thông cống tắc, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Đỗ Viết Bình "quyết" lấy ngân sách xây dựng đường cống mới bất chấp việc các hộ dân nhà 146 phản đối.

Tại buổi họp báo ngày 4/9/2015, Chủ tịch quận Ba Đình không trả lời câu hỏi “trong văn bản chỉ đạo của TP. Hà Nội về việc xử lý tình trạng ô nhiễm tại số nhà 146 Quán Thánh, có văn bản nào yêu cầu quận Ba Đình lập phương án xây dựng đường cống mới?” được phóng viên báo Dân trí đặt ra.

Sau buổi họp báo ngày 4/9/2015, UBND phường Quán Thánh và đại diện UBND quận Ba Đình đã lần lượt mời các hộ dân sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh thông báo kế hoạch triển khai xây dựng đường cống mới dự kiến từ ngày 17 - 25/9/2015, đồng thời tuyên truyền vận động người dân ủng hộ việc xây đường cống mới, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận.

Theo thông tin phóng viên báo Dân trí có được, chiều ngày 14/9/2015, Phó chủ tịch TP. Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng sẽ chủ trì buổi tiếp đại diện cư dân nhà 146 Quán Thánh để xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến nhà 146 Quán Thánh. Cùng tham gia buổi tiếp có đại diện Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình và UBND phường Quán Thánh.

Trải qua nhiều vất vả và sử dụng các thiết bị hiện đại, Công ty Thoát nước mới xác định được cống D300 đấu nối với cống D800 bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.
Trải qua nhiều vất vả và sử dụng các thiết bị hiện đại, Công ty Thoát nước mới xác định được cống D300 đấu nối với cống D800 bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

Số nhà 146 Quán Thánh có nguồn gốc là một biệt thự cũ rộng hơn 300m2. Nhà có một đường cống thoát nước chạy từ sân chung dưới nền nhà của 3 gia đình, rồi đổ thẳng vào cống thoát nước lớn ở phố Đặng Dung. Qua nhiều chục năm sử dụng, hệ thống thoát nước vẫn hoạt động ổn định, không bao giờ xảy ra tình trạng ứ đọng. Từ tháng 7/2013, khu dân cư bất ngờ chìm trong nước thải chỉ sau trận mưa nhỏ. Theo tường trình của người dân, kiểm tra sơ bộ, các hộ dân phát hiện cống thoát nước từ nhà 146 Quán Thánh ra phố Đặng Dung, đoạn qua nhà ông Nguyễn Xuân Minh (số 5 Đặng Dung) có dấu hiệu bị chặn lại.

Từ tháng 7/2013, UBND quận Ba Đình đã nhiều chỉ đạo xử lý nhưng tình hình không có chuyển biến.Thực hiện chỉ đạo của quận Ba Đình tại Công văn số 1321/UBND-VP, ngày 7/10/2013, về việc giải quyết nước thải sinh hoạt úng ngập tại 146 Quán Thánh. Ngày 8/10/2013, phường Quán Thánh đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Thoát nước số 1 và các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống thoát nước tại hiện trường.

Kết quả kiểm tra ngày 8/10/2013 cho thấy, hệ thống thoát nước thải từ nhà 146 Quán Thánh ra hệ thống cống lớn có dấu hiệu bị tắc nghẽn không thể tiêu thoát nước. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, quận Ba Đình đã nhiều lần chỉ đạo phường Quán Thánh và các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế, cấp phép cho phường Quán Thánh đào vỉa hè số 5 Đặng Dung kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến ứ đọng nước thải. Tuy nhiên, từ tháng 10/2013, đến đầu năm 2015, kế hoạch đào vỉa hè xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng tại số nhà 146 Quán Thánh không thể triển khai do vấp phải sự cản trở của nhiều đối tượng không liên quan.

Cụm dân cư 146 Quán Thánh ngập ngụa trong nước thải hơn 2 năm qua có nguyên nhân bị tắc cống thoát nước thải dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.
Cụm dân cư 146 Quán Thánh ngập ngụa trong nước thải hơn 2 năm qua có nguyên nhân bị tắc cống thoát nước thải dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

 

Phải đợi đến ngày 30/6/2015, nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm mới được xác định rõ sau buổi  khảo sát, kiểm tra hệ thống cống thoát nước nhà 146 Quán Thánh. Cơ quan chức năng kết luận: “...Đào ga G3 trong số nhà 146 Quán Thánh (nhà hộ bà Lê Tuyết Băng, liền kề nhà số 5 Đặng Dung) đến độ sâu 0,8m gặp đường cống xây gạch cũ kết nối với cống D200 nhựa có hướng chảy vào trong nền nhà số 5 Đặng Dung (hệ thống thoát nước duy nhất của số nhà 146 Quán Thánh - PV). Sử dụng biện pháp thủ công kết hợp cơ giới thông tắc moi ra nhiều giẻ nút trong cống, thông từ miệng cống nhựa D200 sâu 0,8m thì tắc không thông được.

Vị trí hố đào trước nhà số 5 Đặng Dung (dưới đường nhựa, cách tường nhà số 5 Đặng Dung 2,4m - PV), đào đến độ sâu 1,5m gặp đường cống bê tông cũ D300 kết nối cống D800 trên phố Đặng Dung. Tuyến cống D300 có hướng chảy qua nhà số 5 Đặng Dung. Sử dụng dàn xe cơ giới thông tắc moi ra nhiều gạch vụn trong cống. Thông từ miệng cống D300 vào sâu 6,0m thì không thông được. Vị trí tắc nằm trong nền nhà số 5 Đặng Dung...”.

Dựa trên kết quả khảo sát, Sở Xây dựng đề nghị TP. Hà Nội giao quận Ba Đình kiểm tra, rà soát, lập phương án, phê duyệt và tổ chức thực hiện việc đảm bảo thoát nước cho số nhà 146 Quán Thánh theo một trong hai phương án: Cải tạo, thông tắc, phục hồi tuyến cống thoát nước D300 bê tông hiện có, thoát nước từ khu nhà số 146 Quán Thánh ra phố Đặng Dung. Tuyến cống D300 đã được xác định thông qua kết quả khảo sát ngày 30/6/2015 (phương án 1); Xây dựng tuyến cống mới D300 từ vị trí trũng nhất bên trong nhà 146 Quán Thánh ra phố Quán Thánh, chạy dọc theo mép đường phố Quán Thánh đấu nối với tuyến cống D800 chạy dọc phố Đặng Dung (phương án 2).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Lê Tuyết Băng nhiều lần khẳng định tâm tư nguyện vọng của người dân biển số nhà: “Khu nhà 146 Quán Thánh chỉ có duy nhất một đường cống thoát nước chảy dưới nền nhà số 5 Đặng Dung. Trải qua rất nhiều khó khăn, đến ngày 30/6/2015, Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và các đơn vị mới thực hiện được việc đào khảo sát để xác định rõ nguyên nhân tắc, vị trí tắc theo chỉ đạo của Thành phố. Cuộc sống của người dân số nhà 146 Quán Thánh hai năm qua đã quá khổ, sinh hoạt hàng ngày đều chìm trong nước thải. Cụm dân cư chỉ có đề nghị duy nhất là sớm thông tắc đường cống thoát nước D200 và D300 đang bị tắc ngẽn dưới nền nhà số 5 Đặng Dung theo kết luận của cơ quan chức năng. Chúng tôi chỉ biết khẩn thiết đề nghị Thành ủy - UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát các đơn vị chức năng lập phương án và thực hiện việc giải cứu người dân thoát cảnh sống ngập ngụa trong nước thải...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tiến độ “giải cứu” các hộ dân nhà 146 phố Quán Thánh đến bạn đọc.

Ngọc Cương - Anh Thế