"Việc làm nhỏ nhưng hiệu quả thực sự to lớn"

"Những việc làm thiết thực, tuy nhỏ nhưng hiểu quả lại thực sự lớn mà giờ đây tôi mới thấy. Đó là tấm lòng của báo điệnp tử Dân trí đến với các hoàn cảnh khó khăn của huyện chúng tôi...". Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp chia sẻ.

Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp chia sẻ sau khi đại diện báo Dân trí trao quà tại địa phương vào ngày 1/9/2010 vừa qua, đại diện của Báo điện tử Dân trí đã đến huyện Quỳ Hợp để trực tiếp trao quà của bạn đọc Dân trí tới hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Quỳ Hợp.

Đó là gia đình anh Vi Đình Khuyên (sinh năm 1971- dân tộc Thái) và chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1974), ở xóm bản Còn, xã Châu Quang, hiện hai vợ chồng đang là quân nhân chuyên nghiệp ở Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp. Gia đình anh Khuyên, chị Oanh có hai đứa con đều bị bệnh huyết tán giống nhau… mặc dù đã được cơ quan và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng đây là căn bệnh rất đặc biệt, buộc phải truyền máu thường xuyên từ bên ngoài vào cơ thể, mỗi tháng một lần thì mới sống bình thường được.

"Việc làm nhỏ nhưng hiệu quả thực sự to lớn" - 1
Đại diện báo điện tử Dân trí trao quà cho ông Ngân Văn Dần

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết: "Thương lắm bé gái sống nhờ máu của người khác" ngày 17/8/2010, thì có nhiều bạn đọc cả nước đã xúc động, gửi tiền ủng hộ giúp đỡ bé Vi Quỳnh Phương và Vi Đình Tùng với số tiền là 11.000.000đ (mười một triệu đồng chẵn)! Ngoài số tiền trên, gia đình còn nhận được một số tiền khác nữa của những bạn đọc xa gần trong cả nước gửi trực tiếp đến cho, nhưng đa số đã giấu tên và địa chỉ của mình!

Cùng ngày, tại xóm Đồng Huống, xã Châu Quang, đại diện Báo điện tử Dân trí cũng đã trao số tiền ủng hộ của bạn đọc cả nước tới nhân vật chính của bài viết: Người cựu chiến binh nghèo và 3 đứa con điên đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21/8/2010, đó là ông Ngân Văn Dần (sinh năm 1949 - người dân tộc Thái), với số tiền kết chuyển hai tuần đầu tháng 8/2010 của bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ là 2.800.000đ (hai triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

"Việc làm nhỏ nhưng hiệu quả thực sự to lớn" - 2
Đại diện Báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc cho hai cháu Vi Quỳnh Phương và Vi Đình Tùng con anh Vi Đình Khuyên

Ngoài số tiền này, gia đình ông Dần còn nhận được giấy báo của một vài bạn đọc khắp cả nước gửi đến, nhưng không cho biết trước địa chỉ và tên của người gửi, cho nên ông Ngân Văn Dần đã gặp khó khăn trong thủ tục nhận tiền tại bưu điện. Đề nghị bưu điện Quỳ Hợp giúp đỡ ông Ngân Văn Dần trong các trường hợp bạn đọc gửi tiền đến ủng hộ hoàn cảnh gia đình của ông mà báo điện tử Dân trí đã in!

Thay mặt gia đình, anh Vi Đình Khuyên và ông Ngân Văn Dần đã tỏ lòng cảm ơn từ trong sâu thẳm trái tim mình tới những tấm lòng nhân ái…của bạn đọc cả nước đã dành cho gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt của mình.
 
Tin, ảnh: Thái Tâm (huyện Quỳ Hợp)