Công nhận Hiệu trưởng Trường THPT M.V Lômônôxốp:

Vì sao chậm trễ?

Sau một thời gian điều hành hoạt động của Trường THPT M.V Lômônôxốp, Hiệu trưởng Lê Tiến Dũng đã không được đa số cổ đông, HĐQT nhà trường tín nhiệm.

HĐQT nhà trường đã nhiều lần có tờ trình cơ quan chức năng TP.Hà Nội có quyết định thôi công nhận chức danh hiệu trưởng nhà trường với ông Dũng.

Nhằm đảm bảo cho sự ổn định, giữ uy tín, phát triển nhà trường, thời gian vừa qua, Hội đồng cổ đông (nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐCĐ ngày 17.12.2011), Hội đồng quản trị (nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐQT ngày 19.12.2011) và gần đây nhất là nghị quyết ngày 29.3.2012 của HĐQT Trường THPT Lômônôxốp đều thống nhất cao và có quyết nghị đề cử ông Nguyễn Quang Tùng (hiệu phó) giữ chức hiệu trưởng nhà trường thay ông Lê Tiến Dũng.

Các quyết nghị này cho thấy các cổ đông, HĐQT nhà trường khẳng định trong quá trình điều hành, ông Dũng đã để mất uy tín nghiêm trọng cả về đạo đức lẫn năng lực sư phạm; thiếu khả năng phối hợp, gắn kết với các cán bộ, giáo viên trong nhà trường; không nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ giáo viên, nhân viên; đồng thời thiếu khả năng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển công tác hoạt động giáo dục của nhà trường...

Căn cứ vào các nghị quyết trên và từ nhu cầu thực tiễn của nhà trường, HĐQT nhà trường liên tục có các tờ trình gửi kèm với các quyết nghị của hội đồng cổ đông, HĐQT về việc đề nghị thôi công nhận chức danh hiệu trưởng nhà trường đối với ông Dũng và xin công nhận ông Tùng làm Hiệu trưởng Trường Lômônôxốp gửi đến UBND TP.Hà Nội, Sở GDĐT, Sở Nội vụ Hà Nội.

Từ năm 2010 đến nay, HĐQT Trường M.V Lômônôxốp đã có rất nhiều tờ trình, gần đây nhất là các tờ trình số 40/TTr- HĐQTLMNX ngày 19.12.2011; tờ trình số 49/TTr-HĐQTLMNX ngày 1.2.2012 và nghị quyết HĐQT ngày 29.3.2012 trình Sở GDĐT cùng Sở Nội vụ lập tờ trình UBND TP.Hà Nội có quyết định thôi công nhận hiệu trưởng với ông Dũng và công nhận hiệu trưởng với ông Tùng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến nay hồ sơ vẫn bị “ngâm” tại Sở GDĐT. Cơ quan này cũng không giải thích rõ lý do vì sao chưa trình lãnh đạo UBND TP.Hà Nội việc này.

Được biết, ngày 16.1.2012, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo số 158/VP- VHKG gửi Sở GDĐT Hà Nội. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND TP - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - đã chỉ đạo: “Sở GDĐT đề xuất giải quyết đề nghị của Trường THPT M.V Lômônôxốp gửi Sở Nội vụ, báo cáo UBND TP”.

Luật sư Nguyễn Văn Tú - Đoàn luật sư Hà Nội - khẳng định: “Trường Lômônôxốp là trường ngoài công lập, không những chịu sự quản lý nhà nước về mặt chuyên môn, nhà trường còn tuân theo Quy chế trường tư thục của Bộ GDĐT. Tại mục 5, điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục được ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-Bộ GDĐT, quy định rõ: HĐQT có nhiệm vụ, quyền hạn là đề cử và đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc Sở GDĐT Hà Nội chậm trễ thẩm định, trình UBND TP.Hà Nội ra quyết định đối với các tờ trình của HĐQT nhà trường rõ ràng thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội”.

Theo Vĩnh Hùng
Lao động