Vào đại học không quá khó!

Sau Tết, chẳng còn bao lâu nữa, lại đến mùa thi của các sĩ tử. Nhiều bạn cho rằng cổng trường đại học cao vời vợi, quá khó để có thể vào được trong đó. Thực ra, vào đại học không đến nỗi quá khó, nếu như…

Thật sự quyết tâm

 

Là giáo viên phổ thông nhiều năm công tác ở vùng ven, tôi nhận thấy nhiều bạn học lực khá, hoàn toàn có khả năng đỗ đại học nhưng lại trượt một cách đáng tiếc do thiếu sự định hướng, sự đầu tư đúng mức, và sự quyết tâm cần thiết. Đó là những bạn học khá ở những trường vùng ven, miền núi - nơi hạn chế về thông tin, sự đua tranh trong học tập rất ít. Thế nên những bạn học khá ở trong môi trường như thế dễ rơi vào trạng thái tâm lý thoả mãn, không cần cố gắng, nỗ lực nhiều vẫn nằm trong tốp dẫn đầu của lớp, của trường. Các bạn quên mất rằng “đối thủ” của mình không phải là các bạn cùng lớp cùng trường mà là những học sinh khá giỏi của nhiều trường trên toàn quốc. Vì thiếu đi sự cố gắng, nỗ lực đó mà kết quả thi đại học năm đầu bị trượt. Những bạn này ôn thi lại năm sau với sự cố gắng và nỗ lực cao hơn, hầu hết đều thi đỗ.

 

Bên cạnh môi trường làm các bạn có tâm lý thoả  mãn dẫn đến ít có sự cố gắng nỗ lực trong học tập thì những bạn ở vùng ven, miền núi thường có suy nghĩ “ đại học quá khó, “địch” sao nổi với học trò thành phố”… nên thiếu đi sự quyết tâm, nỗ lực cần thiết.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Nếu loại bỏ tâm lý thoả mãn và suy nghĩ thiếu tự tin “đại học quá khó”, có sự định hướng, nỗ lực thực hiện ước mơ vào đại học với quyết tâm cao thì cơ hội hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. 

 

Biết lượng sức mình

 

Có nhiều bạn học khá giỏi, thầy cô bạn bè tin tưởng sẽ đỗ đại học nhưng rốt cục lại thi trượt. Nguyên nhân là bạn đó chọn trường đại học quá “đỉnh”, điểm chuẩn cao chót vót. Trong khi đó, nhiều bạn học khá, thậm chí trung bình lại thi đỗ vào đại học do các bạn đó biết lượng sức mình, lựa chọn trường vừa với sức học và khả năng của mình.

 

Do đó, bạn phải biết lượng sức mình bằng cách căn cứ vào học lực và thử sức làm những đề thi đại học những năm qua để biết mình có khả năng làm được bao nhiêu điểm. Bước tiếp theo là tìm hiểu, lựa chon trường, ngành có điểm chuẩn phù hợp với khả năng của mình có thể làm được. Như thế trường đại học sẽ mở cửa đón bạn.

 

Tóm lại, nếu bạn biết lượng sức mình và có quyết tâm cao trong học tập thì vào đại học không khó mà hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn.

 

Phạm Được

(GV Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

 

LTS Dân trí - Đúng là sau Tết, thấp thoáng chẳng còn bao lâu, lại đến mùa thi tốt nghiệp THPT, tiếp đến là thi đại học, cao đẳng… Nên chọn hướng đi cho đúng dựa trên năng khiếu và năng lực bản thân để quyết định thi đại học, cao đẳng, hay trung học chuyên nghiệp và học nghề. Tương lai của bạn phụ thuộc vào sự phấn đấu để đạt được một nghề tinh thông, dù là ở trình độ đại học hay công nhân; người xưa đã từng khẳng định: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, lời dạy đó xem ra đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

 

Nếu học lực của bạn thuộc loại khá giỏi và muốn thi vào đại học thì nên làm theo lời khuyên của thầy giáo - tác giả bài viết trên đây và nên thực hiện sự quyết tâm đó ngay từ ngày đầu vào học sau Tết.