Hà Nội:

UBND xã Vân Canh cần giải quyết thấu tình đạt lý quyền lợi của một giáo viên

(Dân trí) - Sau 17 sinh sống ổn định trong căn phòng do trường THCS Vân Canh phân cho, nay UBND xã Vân Canh, huyện Hoài Đức “trục xuất” bà cựu giáo viên Nguyễn Thị Kỷ ra khỏi khu nhà trên với sự hỗ trợ vỏn vẹn 3 triệu đồng.

UBND xã Vân Canh cần giải quyết thấu tình đạt lý quyền lợi của một giáo viên - 1

Số tiền 3 triệu đồng UBND xã Vân Canh hỗ trợ bà Kỷ khi thu hồi căn nhà trên không đủ để bà Kỷ mua nổi nửa mét vuông đất tại địa phương này (ảnh: Vũ Văn Tiến)

 

Năm 1993, do yêu cầu công tác, bà Nguyễn Thị Kỷ giáo viên trường THCS Lại Yên được Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức điều động về công tác tại trường THCS Vân Canh. Thời điểm đó, do không có nơi cư trú, bà Nguyễn Thị Kỷ được nhà trường phân cho một gian nhà cấp bốn (một trong 5 gian nhà ở khu tập thể trường THCS Vân Canh). Đến năm 1996, UBND xã Vân Canh, Công đoàn nhà trường cho phép bà Kỷ cơi nới thêm một gian nhà cấp bốn để làm bếp, và sử dụng ổn định cho đến nay.

 

Năm 2004, khi biết UBND xã Vân Canh có kế hoạch mở rộng trường học, trong đó có diện tích khu tập thể giáo viên trên, bà Kỷ đã làm đơn đề nghị UBND xã Vân Canh và UBND huyện Hoài Đức giao đất tái định cư để bà Kỷ di dời theo kế hoạch của xã, nhưng không được xem xét.

 

Năm 2008, UBND xã Vân Canh tiến hành di dời các hộ dân sống trong khu tập thể trên ra khỏi khuôn viên nhà trường. Hộ nhà bà Kỷ được nhận vẻn vẹn 3 triệu đồng tiền hỗ trợ để di chuyển khỏi nơi tập thể.

 

Bà Kỷ đã có nhiều đơn kiến nghị gửi UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Vân Canh nhưng không được giải quyết dứt điểm.

 

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Kỷ có 35 năm công tác trong ngành giáo dục, 7 năm là Hiệu phó phụ trách chuyên môn, cả cuộc đời bà Kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người trên quê hương Vân Canh. Ngoài chỗ ở hiện tại, bà Kỷ không còn chỗ ở nào khác.

 

Kể từ khi được điều động về đây giảng dạy đến nay bà vẫn ăn ở sinh sống trong ngôi nhà tập thể mà trường giao cho. Nay chính quyền  có thông báo gửi tới gia đình bà phải di dời tài sản khỏi nhà “GIÁO VỤ” để trả lại mặt bằng cho xã xây dựng khu nhà Hiệu bộ và các phòng chức năng trường THCS.

 

Sau khi nhận được thông báo bà đã làm đơn xin được hỗ trợ để tái định cư chỗ ở khác khi xã thu hồi nhà tập thể mà gia đình bà đang sinh sống kể từ khi về trường công tác ngày 9 tháng 10 năm 1993 đến nay. Yêu cầu trên của bà cho đến nay các cấp chính quyền vẫn chưa giải quyết.

 

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho hay: Việc làm trên của chính quyền xã Vân canh không có cơ sở pháp lý bởi, Nghị định số 69 ngày 13/ 8/2009 của Chính phủ, Điều 19. quy định về Hỗ trợ tái định cư như sau:

 
Khoản 1. Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.

Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

 
Từ quy định trên gia đình bà Kỷ đương nhiên được sắp xếp nhà ở tái định cư nếu xã thu hồi nhà của gia đình bà. Việc xã gửi thông báo yêu cầu gia đình bà di dời để trả lại mặt bằng là hoàn toàn không có cơ sở bởi bà được điều động về công tác và được phòng giáo dục sắp xếp chỗ  ở và được sử dụng ngôi nhà này từ ngày 9/10/1993, chứ bà Kỷ không ký kết hợp đồng mượn nhà nên không thể nói là trả lại chính quyền xã, mà chính quyền chỉ có thẩm quyền thu hồi nhà đất của bà. Nếu vậy chính quyền phải bồi thường tái định cư cho gia đình bà theo quy đinh của pháp luật hiện hành về việc thu hồi đất
 
Ngoài ra UBND xã Vân Canh không có thẩm quyền thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất đối với gia đình bà Kỷ bởi:
 
Điều 44 Luật đất đai năm 2003 quy định về Thẩm quyền thu hồi đất:

“1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 
2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được uỷ quyền”.
 
Như vậy, việc UBND xã Vân Canh gửi thông báo yêu cầu gia đình bà di dời khỏi nhà và đất mà gia đình đang sở hữu và sử dụng hợp pháp là hoàn toàn không đúng thẩm quyền mà pháp luật cho phép.
 
Càng bất ngờ hơn khi chúng tôi về đến nhà bà cảnh tượng trước mặt chúng tôi là các cây cổ thụ mới được trồng cách đó ít hôm ngay sát căn nhà của gia đình bà đang ở - nơi mà xã có thông báo xây dựng trường và nhà Hiệu bộ. Do dó chúng tôi đang tự hỏi việc chính quyền xã Vân Canh vựợt mặt các cấp chính quyền để đuổi mẹ con bà Kỷ ra khỏi nhà tập thể thu hồi nhà đất của gia đình bà là vì mục đích gì?
 
Việc làm này của chính quyền xã Vân Canh liệu có hợp với ý Đảng lòng dân hay không? Bà Kỷ từng là một nhà giáo ưu tú của trường Vân Canh suốt bao nhiêu năm với sự nghiệp trồng người vậy mà nay lại sắp phải rơi vào cảnh không nhà cửa, vô gia cư.
 
Trước sự việc trên, ngày 2/8/2010, Báo Dân trí đã có Công văn số 17/2010-BBĐ chuyển đơn kiến nghị của bà Kỷ đến UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Vân Canh để giải quyết theo thẩm quyền, và đề nghị hai cơ quan trên hồi âm về tòa soạn bằng văn bản kết quả giải quyết để thông tin đến bạn đọc.
 

Vũ Văn Tiến