Bài 12:

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu xử lý dứt điểm vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, yêu cầu hủy bỏ các GCNQSDĐ đã cấp sai tại số nhà 38 Tống Duy Tân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2016.

Liên quan đến vụ việc UBND thành phố Thanh Hóa cấp 4 sổ đỏ cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, mới đây ông Lê Văn Chung đã tiếp tục có đơn khiếu nại gửi lên UBND tỉnh Thanh Hóa để đòi quyền lợi hợp pháp quyền sử dụng đất tại thửa đất này.

Trong buổi tiếp công dân ngày 20/4 của ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Chung đã đến gặp trực tiếp, trình bày sự việc và gửi đơn khiếu nại đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa làm rõ những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình ông tại số nhà 38 Tống Duy Tân.

Công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa xử lý dứt điểm vụ cấp nhiều sổ đỏ trái phép cho số nhà 38 Tống Duy Tân
Công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa xử lý dứt điểm vụ cấp nhiều sổ đỏ trái phép cho số nhà 38 Tống Duy Tân

Sau khi xem xét, ngày 26/4 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Chung. Ông Nguyễn Đức Quyền đã yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa "hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai quy định tại số nhà 38, đường Tống Duy Tân" (UBND thành phố Thanh Hóa làm sai phải sửa sai - văn bản nêu).

Ngoài ra, Công văn 4012/UBND-TD của UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa sau khi thực hiện theo ý kiến chỉ đạo phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2016.

Trước đó, hàng loạt cán bộ của UBND thành phố Thanh Hóa "nhúng chàm" trong việc cấp GCNQSDĐ sai quy định cho bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn đã bị Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ra quyết định kỷ luật. 7 cán bộ gây ra sai phạm này chỉ phải nhận hình thức kỷ luật là "khiển trách" và "cảnh cáo".

Việc kỷ luật những cán bộ gây ra "sai phạm nghiêm trọng" có phần "nương tay" của UBND thành phố Thanh Hóa khiến dư luận không khỏi hoài nghi, cho rằng chưa thỏa đáng và có sự bao che cho cán bộ làm sai. Ông Lê Văn Chung bức xúc: "UBND thành phố Thanh Hóa xử lý cán bộ như vậy, người dân chúng tôi còn biết tin vào ai, tìm công lý ở đâu?".

Quang Tân