UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu kiểm tra vụ địa phương bán đất trái thẩm quyền

(Dân trí) - Sau khi Báo điện tử Dân trí có bài viết: Địa phương bán đất trái thẩm quyền, “tội nợ” người dân lĩnh đủ, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2015.

 

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tới huyện Yên Thành trước vụ việc báo điện tử Dân trí phản ánh.
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tới huyện Yên Thành trước vụ việc báo điện tử Dân trí phản ánh.

Trong công văn số 6062 ký ngày 31/8/2015 của văn phòng UBND tỉnh Nghệ An có nêu: Báo điện tử Dân trí ngày 24/8/2015 có bài: “Địa phương bán đất trái thẩm quyền, “tội nợ” dân lĩnh đủ” phản ánh: Hàng trăm hộ dân mua đất từ UBND xã Tây Thành (huyện Yên Thành) và sống ổn định 1,2 thập kỷ này, và hàng năm hoàn thành các nghĩa vụ thuế cho nhà nước…

Nhưng từ đó đến nay, nguyện vọng chính đáng và bức thiết của người dân là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sớm ổn định cuộc sống vẫn không được giải quyết. Nguyên nhân là do UBND xã Tây Thành bán đất trải thẩm quyền. Đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý, sớm trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Theo đó, trong bài viết, Báo điện tử Dân trí đã phản ánh: Việc bán đất trái thẩm quyền của địa phương qua các thời kỳ với nhiều lý do khác nhau khiến các hộ dân hơn hàng chục năm trời vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Dù các hộ dân đã thực hiện nghĩa vụ đầy đủ và nhận được văn bản giao đất.

Rất nhiều hộ dân sinh sống chủ yếu dọc tuyến đường Dinh - Lạt (nối từ thị trấn Yên Thành lên các xã của huyện Đô Lương, Tân Kỳ) đã được chính quyền xã này bán đất rải rác qua nhiều năm. Vì việc làm trái thẩm quyền của cấp xã, cộng với chuyên môn trình độ của cán bộ yếu kém không xác định diện tích, ranh giới, việc bàn giao không có văn bản quy phạm theo kiểu “cầm tay chỉ đất” khiến cho cả trăm hộ dân xã Tây Thành lâm vào cảnh không được thừa nhận trên mảnh đất của mình.

Theo thông tin từ UNBD xã này thì toàn xã có 162 hộ có đất tồn đọng nhưng chỉ mới giải quyết được cho 47 hộ.

Trong Công văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Đinh Viết Hồng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý trả lời Báo điện tử Dân trí trước ngày 20/9/2015.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Duy