Hà Nội:

UBND phường Điện Biên “bất lực” trước sai phạm trật tự xây dựng

(Dân trí) – Bất chấp quyết định dừng thi công công trình của UBND phường Điện Biên đối với hộ ông Lê Thanh Bình số nhà 23 Điện Biên Phủ. Ngày 15/8/2012, gia đình ông Bình lại tiếp tục tập kết vật liệu, gấp rút thi công công trình trái phép trên.

Quyết định số 53/QĐ-UBND ra ngày 22/5/2012 của UBND phường Điện Biên nêu rõ: Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị đối với công trình xây dựng tại biển số nhà 23 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình do ông Lê Thanh Bình làm chủ đầu tư xây dựng công trình. Hộ ông Bình đã tự ý tháo dỡ nhà cũ, xây dựng, cải tạo lại nhà từ móng… Không có giấy phép xây dựng vi phạm khoản 1, Điều 5, Nghị định số 180/2007-CP của Chính Phủ.

Trước đó, UBND quận Ba Đình cũng đã có công văn số 1239/UBND-QLĐT về việc không cấp phép xây dựng tại số nhà 23 Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, gia đình ông Bình vẫn ngang nhiên tập kết vật liệu, gấp rút thi công công trình vi phạm.

Nhiều tháng qua cửa ra vào nhà ông Thưởng bị bịt chặt, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày

Nhiều tháng qua cửa ra vào nhà ông Thưởng bị bịt chặt, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
Quang cảnh xây dựng công trình trái phép của gia đình ông Bình diễn ra tấp nập...

Quang cảnh xây dựng công trình trái phép của gia đình ông Bình diễn ra tấp nập...
Quang cảnh xây dựng công trình trái phép của gia đình ông Bình diễn ra tấp nập...
Trước sự việc trên, một số hộ dân cùng số nhà 23 bức xúc:

Trước sự việc trên, một số hộ dân cùng số nhà 23 bức xúc: "Phải chăng việc xây dựng trái phép tại số 23 Điện Biên Phủ đang được “hậu thuẫn” từ phía chính quyền phường Điện Biên"?     
Trong vòng 3 tuần, công trình nhà ông Bình đã lên đến tầng 2

Trong vòng 3 tuần, công trình nhà ông Bình đã lên đến tầng 2

Trong đơn tố cáo gửi báo Điện tử Dân trí ngày 28/8/2012, ông Phạm Huy Thưởng và ông Tạ Xuân Hải (cùng địa chỉ số 23 Điện Biên Phủ) bức xúc nói: “UBND phường Điện Biên đã ra quyết định đình chỉ việc xây dựng trái phép tại số nhà 23 Điện Biên Phủ đối với gia đình ông bà Bình, Hà. Nhưng, quyết định trên chỉ có hiệu lực với gia đình ông Bình trong vòng 3 tháng. Đến giữa tháng 8 vừa qua, họ lại tiếp tục xây dựng. Điều kỳ lạ là trước cảnh tập kết vật liệu, xây dựng công trình rầm rộ như vậy mà không thấy lực lượng chức năng phường Điện Biên ngăn chặn?

Việc xây dựng này nhằm chiếm ngõ đi chung và sân chung, hiện các gia đình trên hoàn toàn không có lối vào nhà. Mặc dù các hộ dân có đơn khiếu nại gửi UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng TP. Hà Nội, Thanh tra TP. Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 16/8/2012, ngay sau khi gia đình ông Bình tiếp tục cho xây dựng công trình vi phạm trên, các hộ dân đã có đơn gửi UBND phường Điện Biên nhưng đến nay UBND phường không có động tĩnh gì. Phải chăng việc xây dựng trái phép tại số 23 Điện Biên Phủ đang được “hậu thuẫn” từ phía chính quyền phường Điện Biên?      

Thu Hà