Thứ Năm, 26/05/2011 - 17:21

Từ vụ bán điểm ăn tiền: Cảnh báo hiện tượng “chất xám ảo”

(Dân trí) - Hiện tượng “đi thầy” hay còn gọi là “đổi điểm lấy tiền” trong giới đại học, cao đẳng hiện nay được nhiều người khẳng định là khá phổ biến. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà vấn nạn này vẫn chưa bị công khai tố giác và xử lý nghiêm.
 >>  Một giảng viên đại học bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”

Chuyện ai cũng biết
 

Dù chưa một lần có quy định cũng chưa thông báo công khai, nhưng việc “đi thầy” đã thành cái lệ có sức mạnh tự lan truyền từ lớp sinh viên trước chuyền cho lớp sinh viên sau.

 
Các trường đại học đa phần là thế. Là sinh viên của ĐH CNHN tôi nhận thấy rõ điều đó: người người đi thầy, nhà nhà đi thầy. Ngay cả các môn thể dục cũng không nằm ngoài lề. Các thầy luôn luôn nói bóng nói gió về vấn đề này, rằng các anh tự biết thân, biết phải làm gì rồi đó...” – Tu: tukt73.37@gmail.com  

 

Chuyện này thì xảy ra thường ngày ấy mà. Đặc biệt là ở trường ĐH Vinh thì càng kinh khủng. Tôi thấy các trường phía Nam đỡ hơn, các thầy giáo ở các trường phía Nam còn có lòng tự trọng hơn...” - Tiêu Cực: yeummoiden@yahoo.com  


Sinh viên hãy nói "không" với  tiêu cực, để  môi trường giáo dục lành mạnh hơn

 

Thực trạng “bán điểm lấy tiền” diễn ra hầu hết ở các trường đại học. Đặc biệt các lớp khóa tại chức thì nó là một thông lệ rồi. Đọc Dân trí lại nhớ đến thời đại học của mình, tuy học hệ chính qui nhưng cũng có 1 số môn phải ngậm đắng nuốt cay chung tiền đề được qua (cả lớp phải chung, bỏ vào phong bì vì thầy nhắn thế, có lớp không chung bị cho học lại gần hết)” - Nguyễn Trần Nam: namtran@yahoo.com  

 

Nhiều trường có tình trạng như trên, nhưng SV sợ bị "dìm" nên vẫn ngậm ngùi im lặng mong nhanh nhanh ra trường. Nên chăng mở hẳn 1 hộp thư để sinh viên có thể tố các hành vi "ăn tiền" để xóa tệ nạn trên....” - Kim Chi: Kimchi21@gmail.com  

  

Chuyện này xưa và rất xưa rồi bạn ơi, nó là “truyền thống” rồi. Nếu chỉ sống bằng đồng lương thì liệu thầy cô có được cuộc sống sung túc như vậy không? Thời bây giờ là thời "chạy" mà: chạy điểm, chạy chức, chạy tuốt, cái gì cũng chạy” -  DinhHuong: hngdth326@gmail.com  

 

Đó là chuyện bình thường ở các trường ĐH, CĐ, TCCN ấy mà. Tôi đã từng là sinh viên nên tôi hiểu chuyện này. Cho dù là các thầy các cô không yêu cầu, không trực tiếp nói, nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị kết thúc môn thì các SV tự phải bảo nhau đóng tiền để đi thôi mà. Không có thì sẽ có thể bị điểm kém, không qua môn thì thảm lắm. Tôi cũng nghĩ mỗi trường nên có một hòm thư góp ý, để sinh viên có thể góp ý. Hơn nữa khi kết thúc kỳ học, nhà trường nên phát phiếu cho mỗi lớp đóng góp và nhận xét về việc giảng dạy của các giáo viên” - tieuthuy: thuyvip2411@gmail.com  

 

Nỗi niềm người trong cuộc

 

Chuyện "đi thầy" này ở không ít trường, không chỉ sinh viên mà cả giới giảng viên và ban giám hiệu đều biết. Nhưng cũng chính bởi cái quan niệm đó cũng là "chuyện bình thường" trong xã hội hiện nay, mà cùng nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí nếu sống trong một tập thể chung quan điểm như vậy, những người ngay thẳng từ chối có khi còn bị cho là lập dị, là có vấn đề về thần kinh.

 

Tôi là cán bộ giáo viên của một trường đại học, cũng đi học nhiều, quan hệ xã hội nhiều. Làm gì bây giờ chả phải tiền, không có tiền làm sao qua được các môn thi vì tôi cũng lại đang đi học. Nhưng cán bộ đi học còn có tiền, chứ sinh viên các em khổ lắm. Đời tôi chưa bao giờ cầm 1 món quà nhỏ của sinh viên cả. Tôi phải lăn lộn mọi công việc làm thêm lo cho gia đình. Trong khi đó tôi đi học lại phải chi tiền để qua các môn. Hãy học cách làm của trường ĐHTM thì giảng viên gần như trong sạch luôn, khỏi biết kiểu gì mà "ăn". Mong các em sinh viên mạnh dạn lên, đừng sợ bị trù. Các thầy mà như thế chỉ là số nhỏ thôi” - Đỗ mạnh Hà: hongha@vcu.edu.vn   
 

Đừng để những cử nhân tương lai ra trường với cái đầu rỗng

 

Là một giảng viên đại học, tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học, tôi cũng rất bất bình về việc giảng viên bán điểm ăn tiền. Vẫn biết có hiện tương này, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là cá biệt thôi. Qua các bài sinh viên viết thì không phải cá biệt nữa. Nếu đúng như vậy, thật đáng buồn. Theo tôi, các trường cần nghiêm túc rà soát lại để phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những giảng viên vi phạm” - Lê Văn Mạnh: manhk2@yahoo.com.vn  

 

Hiện nay, tôi cũng đang là một giảng viên trẻ. Thiết nghĩ, vấn đề này cũng là một vấn đề rất nan giải. Nhưng các bạn, nhất là các bạn sinh viên đừng nghĩ một chiều rồi lại đổ hết tội lỗi lên hết cho thầy cô. Vì chính các bạn cũng là ngườì đang làm thầy cô hư hỏng. Tôi là một người trực tiếp đứng trên bục giảng, nhưng trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy không nhiều sinh viên lo lắng học hành. Có rất nhiều sinh viên không chịu học, đi ra ngoài trong giờ học như đi cà phê... Nếu các anh chị chịu học hành thì liệu các anh chị có phải lúc nào cũng "đi thầy cô" như thế này trong mỗi kỳ thi học kỳ không?” -  châu thị thanh: chauthanhcbls@gmail.com  

 

“Chất xám ảo”

 

Có một hậu quả nhỡn tiền khiến mọi người trong chúng ta đều cần phải suy nghĩ. Đó là nếu cứ cái đà đầu vào được đào tạo, giáo dục theo kiểu "thực dụng" thế này, chắc chắn đầu ra sẽ nhan nhản “chất xám ảo” trong những cái đầu rỗng. 
 

Hiện tượng bán điểm lấy tiền của một số giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng là khá phổ biến hiện nay. Do vậy, chất lượng sinh viên được đào tạo khi ra trường ngày càng kém, ít tư duy. Đã đến lúc nhà nước và ngành giáo dục phải vào cuộc để ngăn chặn tình trạng "mua điểm và bán điểm" hiện nay. Không thì đất nước ta, thế hệ sinh viên hiện tại và sau này chỉ trang bị cho mình "chất xám ảo" khi ra trường” - Giáp Nguyễn Hoàng Anh: gmc_xmen1102@yahoo.com

 

Tuy nhiên các bạn cũng đừng vội phát xét hay chụp mũ cho tất cả các thầy cô giáo, vì ở đâu cũng có người này người kia. Như người xưa đã nói “không có lửa sẽ không có khói” hay “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, suy cho cùng nếu chúng ta không là nguyên nhân của vấn đề này thì có lẽ hiện tượng “đi thầy” sẽ không nan giải như hiện. Chính chúng ta, chính những bạn sinh viên, những bậc phụ huynh đã tạo tiền đề cho những vấn nạn này.

 

Cũng còn đó nhiều người giữ vững niềm tin vào những người thầy và mái trường mà mình đang theo học, vào truyền thống tôn sư trọng đạo, kính thầy mến bạn...Và những tấm gương tốt được nêu ra, mong sao sẽ có tác dụng lan tỏa tiếng thơm.

 

Không biết sao, chứ trường ĐH Nha Trang (trước là ĐH Thủy sản) suốt 4 năm học tôi chưa hề thấy lớp tôi hoặc các lớp xung quanh xảy ra tình trạng như thế. Tôi có thấy mấy lớp tại chức sau khi kết thúc môn học thì có tặng quà và mời thầy cùng cả lớp đi nhậu thôi... Tôi không dám chắc là không có, nhưng đó chỉ mang tính cá nhân, không lộ liễu như mấy trường ở phía Bắc mà tôi đã từng nghe bạn tôi kể lại! Mong các giảng viên hãy hết lòng vì kiến thức của sinh viên chứ đừng vì những đồng tiền không chính đáng!” -  Kỳ Anh: kynguyenvanntu@gmail.com  

 

Ở trường tôi, một trường đại học kỹ thuật ở ngay trung tâm Hà Nội, thì tôi không hề thấy có chuyện này. Bao nhiêu năm tôi chưa gặp. Có thể có ở một bộ phận nào đó mà tôi không biết” - mit: littlegirlna@yahoo.com   

 

Đâu phải trường nào cũng như vậy! Tôi học Bách khoa Hà Nội. Học rất khó nhưng SV chúng tôi chỉ có cách tốt nhất để có điểm cao là học. Chưa bao giờ nghe thấy chuyện đi thầy đi cô của SV BK” - Tiến Dũng: tiendung.hust@gmail.com   

 

Dẫu sao, rất nhiều bạn đọc cũng cho rằng đây là một trong những thực tế rất đáng buồn này của ngành giáo dục.
 
Dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực đổi mới, cải cách, nhưng Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn cần xem xét lại hiệu quả những chương trình cải cách của mình sao cho phù hợp với thực tế. Đồng thời cần sớm nhìn nhận vấn đề, để đưa ra được những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tiến tới xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của ngành cũng như tương lai xã hội.
 

Bách Linh

Từ vụ bán điểm ăn tiền: Cảnh báo hiện tượng “chất xám ảo” (Dân trí) - Hiện tượng “đi thầy” hay còn gọi là “đổi điểm lấy tiền” trong giới đại học, cao đẳng hiện nay được nhiều người khẳng định là khá phổ biến. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà vấn nạn này vẫn chưa bị công khai tố giác và xử lý nghiêm.
 >>  Một giảng viên đại học bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”
Từ vụ bán điểm ăn tiền: Cảnh báo hiện tượng “chất xám ảo”
9 10 3381
Từ vụ bán điểm ăn tiền: Cảnh báo hiện tượng “chất xám ảo” Từ vụ bán điểm ăn tiền: Cảnh báo hiện tượng “chất xám ảo” 10 9 3381