Nghệ An:

Trạm bê tông không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền cũng bất ngờ!

(Dân trí) - Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép nhưng trạm trộn bê tông tươi vẫn ngang nhiên hoạt động, san lấp mở rộng mặt bằng, trước sự “bất lực” của cơ quan chức năng.

Chưa phép, trạm trộn bê tông tươi hoạt động.

Những ngày gần đây PV báo Dân trí tại địa bàn Nghệ An nhận được phản ánh của người dân về việc trạm trộn bê tông tươi được lắp đặt, đi vào hoạt động tại địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An mà chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Bên cạnh đó “chủ nhân” của trạm trộn bê tông này còn ngang nhiên san lấp, mở rộng mặt bằng dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt nhiều lần, yêu cầu dừng thi công và tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 7/3, có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận một hệ thống máy móc, trạm trộn bê tông đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Phía bên trong khuôn viên công nhân đang vận hành hệ thống trộn cung cấp bê tông tươi cho xe bồn vào “ăn hàng”. Ngoài khuôn viên một phần đất được san lấp mở rộng mặt bằng, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện thêm một số hạng mục để mở rộng con đường đi vào phục vụ hoạt động cho trạm bê tông này. Mặc dù các hoạt động của đơn vị này diễn ra ngang nhiên ngay bên cạnh quốc lộ 1A nhưng không gặp phải bất kỳ sự quản lý nào của cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu được biết, trạm trộn bê tông thương phẩm trên thuộc là của Công ty xây dựng Giang Sơn, trước đó khuôn viên trên là của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Con gà vàng. Tuy nhiên quá trình hoạt động không hiệu quả nên đã được thu hồi, sau nhiều lần chuyển đổi, đến thời điểm hiện tại công ty Giang Sơn nhận chuyển nhượng lại mặt bằng và nhà xưởng. Đồng thời có tờ trình để xin được mở rộng mặt bằng, lắp đặt trạm trộn bê tông thương phẩm, nhưng đang trong quá trình xin cấp phép.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Chu Thị Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Họ đang trong quá trình làm thủ tục, nhưng đã san lấp mặt bằng, mở rộng khuôn viên (một phần diện tích thuộc nhà máy-PV) phía xã cũng đã hai lần kiểm tra xử phạt hành chính. Bên cạnh đó yêu cầu phía doanh nghiệp ngừng thi công.

Khi phóng viên cung cấp một số hình ảnh cho thấy dù chưa có phép nhưng trạm trộn bê tông thương phẩm này đã đi vào hoạt động, bà Ngọc tỏ ra ngạc nhiên và cho biết chưa nắm được nội dung này và sẽ cho kiểm tra, đồng thời báo cáo UBND huyện Quỳnh Lưu để có phương án xử lý.

Trong biên bản xử phạt hành chính của UBND xã Quỳnh Giang ghi rõ: Công ty xây dựng Giang Sơn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đã san lấp mặt bằng khi chưa có đầy đủ chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An để xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm.

Trong quyết định này ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, chính quyền địa phương buộc công ty Giang Sơn phải tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên mặc dù các quyết định xử phạt liên tiếp được ban hành nhưng những công trình vi phạm vẫn không bị tháo dỡ trước sự “bất lực” của cơ quan chức năng.

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Đào Xuân Sơn - Trưởng phòng TNMT huyện Quỳnh Lưu xác nhận: liên quan đến trạm trộn bê tông thương phẩm của công ty Giang Sơn phía huyện cũng đã nhiều lần kiểm tra nhắc nhở nhưng công ty vẫn tiếp tục tái phạm. Hiện huyện cũng đã giao việc này cho xã Quỳnh Giang giám sát trực tiếp cũng như kiểm tra.

Một số hình ảnh được phóng viên Dân trí ghi lại vào ngày 7/3 khi nhà máy bê tông tươi này vẫn hoạt động dù chưa có phép:

Dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng trạm trộn bê tông tươi này vẫn ngang nhiên sản xuất.
Dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng trạm trộn bê tông tươi này vẫn ngang nhiên sản xuất.

Dù chưa có phép, nhưng trạm trộn bê tông này vẫn hoạt động. Bên ngoài bờ tường rào là khoảng đất trống do công ty này tự ý san lấp và đã bị xã lập biên bản.
Dù chưa có phép, nhưng trạm trộn bê tông này vẫn hoạt động. Bên ngoài bờ tường rào là khoảng đất trống do công ty này tự ý san lấp và đã bị xã lập biên bản.

Chiếc máy trộn bê tông tươi làm việc hết công suất.
Chiếc máy trộn bê tông tươi làm việc hết công suất.

Một chiếc xe chở bê tông tươi đang lấy sản phẩm.
Một chiếc xe chở bê tông tươi đang lấy sản phẩm.

Công nhân đang làm việc trên máy.
Công nhân đang làm việc trên máy.

Máy móc, vật liệu đổ đầy sân.
Máy móc, vật liệu đổ đầy sân.

Biên bản vi phạm được UBND xã Quỳnh Giang xử phạt hành chính do liên quan đến mở rộng mặt bằng chưa được phép.
Biên bản vi phạm được UBND xã Quỳnh Giang xử phạt hành chính do liên quan đến mở rộng mặt bằng chưa được phép.

Trạm bê tông không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền cũng bất ngờ! - 8
Quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Quỳnh Giang đối với công ty xây dựng Giang Sơn.
Quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Quỳnh Giang đối với công ty xây dựng Giang Sơn.

Nguyễn Duy