TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ chậm cấp sổ đỏ cho 88 hộ dân

(Dân trí) - Về việc 88 hộ dân ở phường Trung Hòa chậm được cấp sổ đỏ do các cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm, TP. Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, báo cáo Thành phố và thông tin kết quả đến báo Dân trí trong tháng 11/2015.

 

Tháng 11/2014, báo Dân trí vào cuộc phản ánh việc 88 hộ dân dân bị doanh nghiệp do nhà trường mời về “chào” mức phí dịch vụ 30 - 50 triệu đồng/1sổ. Ngày 14/11/2014, Văn phòng UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 7741/VP-TNMT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Thành phố Vũ Hồng Khanh giao Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND quận Cầu Giấy, Công ty Quản lý & Phát triển nhà tiến hành kiểm tra, giải quyết, tiếp nhận việc bán nhà đối với 88 hộ dân Khu tập thể Trường Trung học Kỹ thuật và  Nghiệp vụ (KT&NV).

 

88 hộ dân Khu tập thể Trường KT&NV Hà Nội vẫn mòn mỏi chờ đợi được cầm sổ đỏ.
88 hộ dân Khu tập thể Trường KT&NV Hà Nội vẫn mòn mỏi chờ đợi được cầm sổ đỏ.

 

Tròn một năm kể từ khi TP. Hà Nội có văn bản chỉ đạo, cho đến nay quyền lợi chính đáng của 88 hộ dân Khu tập thể Trường Trung học KT&NV chưa được giải quyết, mặc dù đại diện các hộ dân được mời dự rất nhiều cuộc họp, trong khi các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ giải quyết là UBND quận Cầu Giấy, Sở Xây dựng, Công ty Quản lý & Phát triển nhà liên tục “đá bóng” trách nhiệm đẩy hàng trăm người dân vào cảnh mỏi mòn chờ đợi.

 

Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội chưa được thực hiện đầy đủ sau một năm ban hành.
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội chưa được thực hiện đầy đủ sau một năm ban hành.

 

Sau khi vụ việc chậm cấp sổ đỏ cho 88 hộ dân được báo Dân trí tiếp tục thông tin, TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 7755/VP-TNMT, gửi UBND quận Cầu Giấy yêu cầu kiểm tra, làm rõ sự việc. Văn bản của UBND TP. Hà Nội nêu rõ: “Báo Dân trí số ra ngày 29/10/2015 có đăng bài “Hà Nội: 88 hộ dân khốn khổ vì cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm”, phản ánh tình trạng thiếu trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bàn giao quản lý, tiếp nhận, kê khai, xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở cho 88 hộ dân ở Khu tập thể Trường Trung học KT&NV tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo:

Giao UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, làm rõ sự việc theo phản ánh của báo Dân trí, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố và thông tin cho báo Dân trí kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2015...”.

Như thông tin đã đưa, trong tháng 11, 12/2014, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đo đạc hiện trạng Khu tập thể Trường Trung học KT&NV. Dựa trên kết quả kiểm tra, ngày 21/1/2015, Sở Xây dựng Hà Nội ký Văn bản số 553/SXD-B61 gửi UBND TP. Hà Nội báo cáo sự việc. Sở Xây dựng kiến nghị TP. Hà Nội giao cho UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Trung Hòa kết hợp với các cơ quan liên quan thụ lý hồ sơ, xem xét cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

 

88 hộ dân Khu tập thể Trường Trung học KT&NV tiếp tục sống cảnh mỏi mòn chờ đợi mà chưa biết đến hồi kết.
88 hộ dân Khu tập thể Trường Trung học KT&NV tiếp tục sống cảnh mỏi mòn chờ đợi mà chưa biết đến hồi kết.

 

Được Thành phố chấp thuận chủ trương, ngày 13/3/2015, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Công văn số 2059/SXD-B61, gửi UBND quận Cầu Giấy và Trường Trung học KT&NV Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho 88 hộ dân, nhà trường phối hợp bàn giao hồ sơ về nhà đất cho các hộ dân để UBND quận Cầu Giấy xem xét cấp sổ đỏ theo quy định.

Đón nhận thông tin Sở Xây dựng có văn bản đề nghị UBND quận Cầu Giấy tổ chức hướng dẫn, làm thủ tục cấp sổ đỏ cho khu dân cư theo chỉ đạo của TP. Hà Nội, 88 hộ dân Khu tập thể Trường Trung học KT&NV Hà Nội không giấu được niềm vui, tất cả đều tin rằng gia đình sẽ được sớm cầm trên tay cuốn sổ đỏ sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi.

Nhưng sự mong mỏi của người dân cho đến nay chưa thành hiện thực, mặc dù chỉ đạo của TP. Hà Nội đã chạm ngưỡng một năm. Từ tháng 3/2015, đại diện khu dân cư đã tham dự rất nhiều cuộc họp, được nhiều cơ quan trấn an nhưng rốt cuộc chỉ đạo của Thành phố vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, trong khi các cơ quan chức năng liên tục “đá bóng” trách nhiệm từ chỗ này sang chỗ khác.

Sau nhiều buổi làm việc giữa Phòng TN&MT, chính quyền phường Trung Hòa, Trường Trung học KT&NV không mang lại kết quả, ngày 31/8/2015, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Bùi Tuấn Anh chủ trì cuộc họp có sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Trường Trung học KT&NV Hà Nội, phường Trung Hòa và đại diện 88 hộ dân.

Tại Công văn số 2059/SXD-B61ngày 13/3/2015, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Cầu Giấy hướng dẫn và làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 88 hộ dân. Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc ông Bùi Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy lại thống nhất sẽ có văn bản báo cáo Thành phố đề nghị để Sở Xây dựng tiếp nhận, sau đó giao Công ty Đầu tư & Phát triển nhà làm thủ tục bán nhà theo Nghị định 60 và 61 của Chính phủ, trước khi chuyển hồ sơ về UBND quận Cầu Giấy cấp sổ đỏ. Đồng nghĩa, 88 hộ dân sẽ phải tiếp tục sống cảnh chờ đợi chưa biết đến hồi kết.

Thực tế, hai tháng đã trôi qua, kể từ sau cuộc họp liên ngành diễn ra tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, 88 hộ dân chưa nhận được thông báo gì liên quan đến tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân theo đúng văn bản chỉ đạo của TP. Hà Nội, 88 hộ dân cũng không được biết thời điểm nào sẽ được cấp sổ đỏ, mặc dù quyền lợi hợp pháp của người dân đã bị “đưa đẩy” qua rất nhiều cơ quan.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương