TP Hà Nội “thúc” cưỡng chế công trình vi phạm được Bí thư Thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm

(Dân trí) - Về việc phường Minh Khai và quận Hai Bà Trưng chậm cưỡng chế 2/4 công trình “nuốt” hàng nghìn m2 đất cây xanh chung cư Thăng Long Garden, TP. Hà Nội đã chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng, yêu cầu cưỡng chế dứt điểm công trình vi phạm được Bí thư Phạm Quang Nghị chỉ đạo xử lý.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, sau khi tự phá dỡ 2 công trình vi phạm gồm nhà ăn 2 tầng và nhà kho bê tông cốt thép, Công ty CP may Thăng Long - chủ đầu tư dự án chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai) đã cho dừng việc tháo dỡ, đồng thời kiến nghị UBND phường Minh Khai và các cơ quan chức năng đề nghị cho giữ lại 2 công trình vi phạm “khủng” là nhà Ban QLDA cao 3 tầng, Khu trạm điện đang “nuốt” hàng nghìn m2 đất cây xanh của cư dân đến năm 2017 (khi dự án hoàn thành - PV).

Việc UBND quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai kiến nghị cho chủ đầu tư được giữ lại công trình vi phạm nuốt đất cây xanh của cư dân Thăng Long Garden khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.
Việc UBND quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai kiến nghị cho chủ đầu tư được giữ lại công trình vi phạm "nuốt" đất cây xanh của cư dân Thăng Long Garden khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Nhận được kiến nghị của chủ đầu tư, UBND phường Minh Khai ban hành Văn bản số 162/UBND ngày 12/8/2015 gửi UBND quận Hai Bà Trưng và Sở Xây dựng đề nghị xem xét cho chủ đầu tư giữ công trình vi phạm đến năm 2017. Cùng lúc, ngày 17/8/2015, UBND quận Hai Bà Trưng có báo cáo số 750/UBND -VP gửi TP. Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị xem xét cho chủ đầu tư dự án chung cư 250 Minh Khai lùi thời hạn tự phá dỡ Nhà Ban QLDA cao 3 tầng và Khu trạm điện, với lý do đề xuất của chủ đầu tư là “có cơ sở thực tế”, mặc dù công trình vi phạm đang khiến dư luận bức xúc, đồng thời Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm khắc.

Trước việc chủ đầu tư không tự giác phá dỡ công trình vi phạm, trong khi UBND phường Minh Khai chậm tổ chức cưỡng chế theo quyết định đã ban hành. Đầu tháng 9/2015, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp có sự tham gia của Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND quận Hai Bà Trưng, phường Minh Khai, đại diện cư dân. Tại buổi họp, đại diện UBND phường Minh Khai và quận Hai Bà Trưng cùng nêu ra khó khăn về kinh phí bố trí cho việc cưỡng chế. Trong khi đại diện Sở Xây dựng khẳng định cần xử lý nghiêm các công trình vi phạm.

Chủ đầu tư Thăng Long Garden phá dỡ 2 công trình vi phạm nhỏ, nhưng lại đề nghị được giữ lại 2 công trình vi phạm khủng khiến cư dân bất bình.
Chủ đầu tư Thăng Long Garden phá dỡ 2 công trình vi phạm nhỏ, nhưng lại đề nghị được giữ lại 2 công trình vi phạm "khủng" khiến cư dân bất bình.

Để xử lý dứt điểm vụ việc trên, ngày 17/9/2015, Sở Xây dựng ký Văn bản số 8639/SXD-TTr, báo cáo UBND TP. Hà Nội tiến độ xử lý vi phạm, đồng thời kiến nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai tổ chức cưỡng chế 2 công trình còn lại theo quyết định cưỡng chế ban hành trước đó.

Văn bản của Sở Xây dựng khẳng định không có cơ sở để xem xét đề xuất được kéo dài thời gian phá dỡ trụ sở Ban QLDA và trạm điện đến thời điểm dự án hoàn thành (năm 2017) bởi, “…2 hạng mục công trình trên là các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng. Vi phạm phải được xử lý kịp thời, dứt điểm theo đúng các quy định hiện hành để thể hiện tính nghiêm minh của Pháp luật; Việc xây dựng 2 hạng mục công trình vi phạm trên ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân tại dự án, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân…”.

Sau khi Sở Xây dựng có báo cáo, ngày 23/9/2015, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Văn bản số 6501/VP-XDGT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng gửi UBND quận Hai Bà Trưng và Sở Xây dựng. Thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm; UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, giám sát các đơn vị xử lý các công trình vi phạm tại 250 Minh Khai theo đúng quy định pháp luật.

Về khó khăn kinh phí tổ chức cưỡng chế được UBND phường Minh Khai và quận Hai Bà Trưng đưa ra tại các cuộc họp, ngày 27/8/2015, Sở Tài chính Hà Nội đã có Văn bản 4414/STC-NSQH, gửi UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định Công ty CP may Thăng Long - chủ đầu tư công trình vi phạm phải chịu toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. Để đảm bảo tiến độ cưỡng chế, UBND quận Hai Bà Trưng tạm ứng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến các công trình “nuốt” đất cây xanh chung cư 250 Minh Khai, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng ngày 9/7/2015, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định quan điểm của Thành ủy - UBND Thành phố là không dung túng, bao che cho vi phạm tồn tại. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng và quận Hai Bà Trưng áp dụng các biện pháp cứng rắn, xử lý nghiêm công trình vi phạm tại 250 Minh Khai. Bí thư Thành ủy chỉ đạo: “Ngay sau buổi họp này, phường và quận cần mời chủ đầu tư đến truyền đạt tinh thần chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì xử lý theo đúng quy trình, Công ty sẽ phải chịu toàn bộ phần kinh phí phá dỡ...”.

Trả lời các phóng viên về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố bên lề Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa ngày 29/9/2015, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định: “Tinh thần của thành phố lâu nay là những công trình vi phạm trật tự xây dựng đều bị xử lý minh bạch, rất nghiêm túc, không loại trừ một dự án, công trình nào”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh