Hồi âm:

TP Hà Nội chỉ đạo sớm “giải cứu” người dân thoát cảnh đường biến thành...ao

(Dân trí) - Trước việc người dân hàng ngày đối mặt rủi ro trên đoạn đường nối tổ 26, 27, 28 phường Thịnh Liệt ra khu đô thị Đồng Tàu, TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành Dự án cống hóa mương Giáp Nhị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, một số hộ dân sống tại tổ dân phố số 26, 27, 28 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai phản ánh việc đi lại của người dân trong khu vực ra khu đô thị Đồng Tàu gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm do dự án “Cống hóa mương Giáp Nhị” phục vụ mục tiêu thoát nước khu Đuôi Cá, Thịnh Liệt, Đồng Tàu chậm tiến độ, gây ngập úng kéo dài suốt 3, mặt đường bị biến thành nhiều ổ voi, ổ gà đe dọa an toàn của người dân khi di chuyển qua đây. Làm việc với PV báo Dân trí, đại diện UBND phường Thịnh Liệt xác nhận, chính quyền phường đã nhận được nhiều ý kiến của người dân sống tại tổ dân phố 26, 27, 28, phản ánh tình trạng ngập úng, do dự án thoát nước chưa hoàn thành. Sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, chính quyền phường đã tập hợp và báo cáo UBND quận Hoàng Mai để quận kiến nghị TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy cao tốc độ thi công, sớm hoàn thành dự án giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương hoàn thành dự án để người dân đi lại an toàn, thuận lợi

TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương hoàn thành dự án để người dân đi lại an toàn, thuận lợi

Sau khi hiện trạng ngập úng kéo dài được phản ánh trên báo Dân trí, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4046/VP-XDGT, ngày 22/6/2015, gửi Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai, Ban Quản lý dự án thoát nước, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, giao Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án thoát nước đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cống hóa mương Giáp Nhị; phối hợp với UBND quận Hoàng Mai có phương án đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện để người dân khu vực đi lại thuận tiện trong thời gian thi công dự án; báo cáo kịp thời UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền quyết định.

Về việc dự án chậm tiến độ, trao đổi với PV báo Dân trí, đại diện của Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội - Chủ đầu tư dự án “Cống hóa mương Giáp Nhị” cho biết, nguyên nhân khiến dự án trên chưa hoàn thành là do chủ đầu tư chậm được bàn giao mặt bằng đốt cống cuối cùng đấu nối cống Giáp Nhị ra cửa sông Sét. Sau khi nhận được mặt bằng ngày 27/5/2015, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đốt cống đấu nối ra sông Sét ngay trong tháng 6/2015. Đến tháng 7/2015, đơn vị thi công sẽ tiến hành trải thảm nhựa và bàn giao hiện trạng đường cho chính quyền địa phương quản lý, đưa vào sử dụng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương